Ông chủ Chelsea đang chơi Football Manager? 

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:57 ngày 30-06-2023
Hết mua ồ ạt rồi đến xả hàng ồ ạt, ông chủ Todd Boehly đang điều hành Chelsea chẳng khác nào bản thân đang chơi tựa game Football Manager nổi tiếng. Kết quả thì ai cũng rõ, khi trong game với ngoài đời thực khác nhau một trời một vực, đến mức chẳng mấy người còn nhận ra Chelsea - CLB từng lên đỉnh châu Âu cách đây hai mùa giải.

Có lẽ trong chúng ta ai cũng đã ít nhất một lần trải nghiệm Football Manager - tựa game nhập vai hấp dẫn, nơi người chơi được tự do phát triển đội bóng theo sở thích, bao gồm tuyển dụng và sa thải cầu thủ lẫn HLV. Ngẫm đi ngẫm ngại, câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong trò chơi này lại bất ngờ xuất hiện ngoài đời thực, với Boehly là người tiên phong.

Ngay khi thay Roman Abramovich tiếp quản Chelsea hồi hè năm ngoái, Boehly đã lập tức bắt tay vào công cuộc xây dựng đội hình cho CLB như trong game. Cứ vài ngày, người hâm mộ The Blues lại nhận tin đội bóng con cưng đưa về một tân binh, từ thủ thành Gabriel Slonina, tiền vệ Carney Chukwuemeka, tiền vệ Denis Zakaria, cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling cho đến trung vệ Wesley Fofana. 

Rốt cuộc, chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng Hè, Boehly đã chiêu mộ thành công 8 cầu thủ. Con số này tăng lên 10 nếu tính cả Conor Gallagher và Armando Broja - hai ngôi sao trở lại Stamford Bridge sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Với lượng tân binh đổ bộ khủng khiếp như vậy, đội hình Chelsea gần như được thay mới hoàn toàn, trải dài từ hàng thủ lên hàng công. Chẳng có vị trí nào mà Boehly không mạnh dạn thay đổi theo ý thích, bao gồm cả vai trò... HLV trưởng.

Thomas Tuchel trở thành nạn nhân đầu tiên. Đầu tháng 9/2022, chiến lược gia người Đức nhận trát sa thải sau thất bại 0-1 của Chelsea trước Dinamo Zagreb ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Lý do đằng sau bên cạnh vấn đề chuyên môn, là câu chuyện Boehly cảm thấy Tuchel không phù hợp với cách làm việc của ông. Nhà cầm quân này có cá tính mạnh, không phải mẫu HLV ngoan ngoãn, biết nghe lời nên cần phải đào thải khỏi CLB. Graham Potter của Brighton là người được bổ nhiệm thay thế, một HLV "biết lắng nghe" và sẵn sàng cho tâm thế "đặt đâu ngồi đó".

Boehly rất... "ngầu" khi vung tiền mua sắm cho Chelsea

Và rồi khi Chelsea trình diễn bộ mặt tồi tệ ở quãng thời gian sau đó, Boehly như một game thủ đang thua nhiều trở nên cay cú. Vị tỷ phú người Mỹ quyết định tiếp tục rót tiền, một lần nữa đưa về Stamford Bridge ồ ạt 8 tân binh, trong đó có Enzo Fernandez với giá chuyển nhượng 103 triệu bảng và Mykhaylo Mudryk với giá 60,5 triệu bảng. Mục tiêu của Boehly không gì khác ngoài việc giúp đội bóng cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng Premier League, cũng như tiến xa nhất có thể ở Champions League.

Tuy nhiên, khi việc mua bán hoàn toàn dựa trên cảm xúc lẫn sở thích cá nhân, thay vì có một kế hoạch, chiến lược rõ ràng, Chelsea tiếp tục chìm nghỉm. Ngay đến Potter thậm chí còn thừa nhận, ông không biết việc Chelsea ký hợp đồng với Mudryk diễn ra như thế nào, bất chấp bản thân là HLV trưởng. Ông từng nói với báo chí Anh: "Chúng tôi rất vui vì cậu ấy (Mudryk) ở đây, nhưng tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Cậu ấy là một cầu thủ thú vị, một cầu thủ trẻ sẽ cần thời gian để thích nghi với Premier League, và chúng tôi rất vui vì có được cậu ấy".

Càng nhìn vào Potter, chúng ta lại càng thấy hình bóng của một HLV trong trò chơi điện tử, một người hoàn toàn không có tiếng nói, mặc cho người chơi - ở đây là Boehly - điều khiển. Kết quả thì ai cũng thấy và xảy ra như một hệ quả tất yếu: Potter bị Boehly sa thải không thương tiếc. Frank Lampard là cái tên tiếp theo được ông chủ Chelsea thuê, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Chelsea mất phương hướng và cuối cùng cán đích ở vị trí thứ 12 chung cuộc tại Premier League, thứ hạng tệ nhất của họ trong kỷ nguyên giải đấu. Mauricio Pochettino là HLV mới nhất được Boehly tuyển chọn, nhưng không có gì đảm bảo cựu thuyền trưởng Tottenham sẽ tránh được vết xe đổ của những người tiền nhiệm.

Vậy khi nào sự điên rồ ở Chelsea mới kết thúc? Chỉ có Chúa mới biết. Có lẽ chỉ đến khi Boehly ngừng điều hành CLB theo cách của Football Manager mà thôi.

Điểm tích cực của Boehly
Nếu nhìn vào danh sách cầu thủ Boehly mua về Chelsea ở 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, vẫn có thể thấy sự tích cực, bởi phần lớn đều là những cầu thủ còn rất trẻ, với dư địa phát triển khổng lồ.

Enzo Fernandez mới 22 tuổi, rồi lần lượt đến Wesley Fofana 21, Mykhailo Mudryk 22, Benoit Badiashile 21, Noni Madueke 20, Malo Gusto 19, Carney Chukwuemeka 18, Andre Santos 18 và David Datro Fofana 20 tuổi. Tất cả mang đến một tương lai hứa hẹn với The Blues nếu các "măng non" này được nuôi dưỡng tốt.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Kai Havertz sẽ là họng pháo ưa thích của Arteta   Kai Havertz sẽ là họng pháo ưa thích của Arteta  

    Arsenal sẽ sử dụng Kai Havertz ở vị trí số 8 trong bộ ba tiền vệ mới, với Declan Rice và Martin Odegaard. Đó là dự tính của HLV Mikel Arteta dành cho cựu tiền vệ của Chelsea, người vừa được giao dịch với giá 65 triệu bảng. Số 8 cũng chính là vị trí tạo nên giá trị của Kai Havertz.

  • Mason Mount nhận lương bao nhiêu tại MU, hợp đồng kéo dài bao lâu? Mason Mount nhận lương bao nhiêu tại MU, hợp đồng kéo dài bao lâu?

    Mason Mount đã sẵn sàng gia nhập MU theo hợp đồng 5 năm sau khi Chelsea đồng ý bán tiền vệ 24 tuổi với mức phí ban đầu là 55 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí.

  • Vì sao MU chiêu mộ thành công Mount? Vì sao MU chiêu mộ thành công Mount?

    Rốt cuộc sau hơn 1 tháng cố gắng, MU cũng đạt được thống nhất với Chelsea về thương vụ Mason Mount. Xung quanh bản hợp đồng này chắc hẳn vẫn còn nhiều điều khiến người hâm mộ thắc mắc.

  • 3 sơ đồ MU có thể áp dụng với Mount trong đội hình 3 sơ đồ MU có thể áp dụng với Mount trong đội hình

    Với việc MU vừa mua được tiền vệ Mason Mount với giá 60 triệu bảng, điều mà những người hâm mộ Quỷ đỏ đặc biệt quan tâm vào lúc này là HLV Erik Ten Hag sẽ bố trí đội hình thế nào khi có thêm tân binh tới từ Chelsea. Theo trang Manchester Evening News, 3 phương án dưới đây là những giải pháp tốt nhất.

  • Mount có thể mang áo số mấy ở MU? Mount có thể mang áo số 7 huyền thoại ở MU

    MU mới đây đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Mason Mount tới từ Chelsea với giá 60 triệu bảng. Chuyển sang đội bóng mới, cầu thủ người Anh có thể lựa chọn cho mình số áo bao nhiêu?

  • Arsenal thường thành công với các hợp đồng 'bom tấn' Arsenal thường thành công với các hợp đồng 'bom tấn'

    Arsenal đã “chốt” phí chuyển nhượng của Declan Rice. Họ sẽ trả cho West Ham 105 triệu bảng. Tuyển thủ Anh đang chờ kiểm tra y tế. Nếu nhìn vào những thương vụ đình đám ở Emirates trong quá khứ, Rice có lý do để lạc quan.

  • UEFA sửa luật trị thói khôn lỏi của Chelsea UEFA sửa luật trị 'thói khôn lỏi' của Chelsea

    Theo quy định mới của UEFA, các CLB sẽ có tối đa 5 năm để thanh toán các khoản phí chuyển nhượng bất chấp thời hạn hợp đồng ra sao. Điều này sẽ chấm dứt sự tinh ranh của Chelsea sau hàng loạt thương vụ thời gian qua.

  • Arsenal Đừng đùa, Arsenal có thể vô địch ngay mùa tới! Đừng đùa, Arsenal có thể vô địch ngay mùa tới!

    Cuộc chạy đua vũ trang rầm rộ của Arsenal không bảo đảm họ sẽ vô địch Premier League. Nhưng cách làm bài bản của Mikel Arteta, Edu Gaspar mới khiến Pháo thủ trở nên nguy hiểm gấp bội.

  • Liệu Chelsea có liên minh ma quỷ để lừa cả châu Âu? Liệu Chelsea có liên minh ma quỷ để lừa cả châu Âu?

    Những thương vụ mua cầu thủ ồ ạt của các CLB thuộc giải Pro League tại Saudi Arabia đã cứu Chelsea khỏi một trận thua ngoạn mục. Cán cân tài chính theo quy định của Luật Công bằng Tài chính (FFP) đã cân bằng và điều đó giúp họ có thể thoải mái mua sắm tiếp.

  • Ten Hag không muốn trượt vào vết xe đổ của Mourinho Ten Hag không muốn 'trượt vào vết xe đổ' của Mourinho

    HLV Erik ten Hag không muốn bị rơi vào tình huống như Jose Mourinho trước đây. Vì thế, nhà cầm quân người Hà Lan không thể để MU tụt lại phía sau trên TTCN, nơi các đối thủ như Man City, Newcastle hay Arsenal đang có những bản hợp đồng sáng giá.

  • 'Sheikh Jassim sẽ tạo ra sự thay đổi lớn tại MU' 'Sheikh Jassim sẽ tạo ra sự thay đổi lớn tại MU'

    Cuộc chiến giành quyền sở hữu MU vẫn chưa có kết quả, nhưng tỷ phú người Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani vẫn có thể thực hiện thay đổi đầu tiên bên ngoài sân cỏ nếu đề nghị của ông thành công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x