MAN CITY THẮNG CHẬT VẬT TRƯỚC BOURNEMOUTH

Pep, coi chừng phía trước là… ngõ cụt!

LÂM PHONG
15:59 ngày 28-08-2017
Trước Bournemouth, thêm một trận đấu nữa Man City kiểm soát bóng hơn 70%. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế từ thời lượng cầm bóng vượt trội chưa thấy đâu. Man xanh tấn công một màu, tạo ra quá ít cơ hội ăn bàn dù đội hình dư thừa những chân chuyền tạo đột biến tốt.
Pep, coi chừng phía trước là… ngõ cụt!
Man City lại làm sứ giả cảm xúc
Tối thứ Bảy vừa qua, Man City một lần nữa lại góp mặt trong một trận đấu có đầy đủ các yếu tố tạo nên tính giải trí: Một thế trận cởi mở, bàn thắng phút bù giờ, thẻ đỏ vì ăn mừng quá cuồng nhiệt với CĐV, hai HLV “biểu diễn” những sắc thái cảm xúc trái ngược liên tục trong thời gian trận đấu diễn ra. Nếu chức vô địch Premier League được trao dựa trên chất lượng cảm xúc của những trận đấu thì Man xanh xứng đáng là ứng viên hàng đầu.

Tuy nhiên, vấn đề là ngai vàng lại được trao cho CLB giành được nhiều điểm nhất và với những gì đã trình diễn suốt từ đầu giải đến nay, NHM Man City có lý do để lo lắng đội bóng của Pep Guardiola sẽ không phải CLB kiếm được nhiều điểm nhất. Đã sang mùa bóng thứ 2 của Guardiola và Man xanh vẫn đang loay hoay không biết phải thích nghi thế nào với “triết lý của Pep”.

Trận đấu với Bournemouth chính là ví dụ điển hình. Man City cầm bóng 70,1%, thực hiện tới 601 đường chuyền (trong khi Bournemouth chỉ chuyền 259 đường) nhưng lại phải nhờ tới một pha lập công phút bù giờ mới giành chiến thắng. 

Đi sâu hơn vào các con số thống kê sẽ thấy Man xanh bế tắc tới nhường nào. 601 đường chuyền đã được thực hiện, nhưng đoàn quân của Pep chỉ tạo ra vỏn vẹn 13 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Như vậy tính trung bình thì phải mất 46,2 đường chuyền các cầu thủ Man City mới tiếp cận được khung thành đối thủ để dứt điểm. Quá rườm rà. Thời Pep còn ở Barcelona, Gã khổng lồ xứ Catalan chỉ mất một nửa số đường chuyền của Man xanh hiện tại là có thể uy hiếp khung thành đối phương.


Không thể trở thành Barca hay Bayern
Vấn đề đã quá rõ ràng: Man City đang đi vào lối mòn. Họ tấn công quá đơn điệu, hầu như chỉ chuyền bóng qua lại nhưng lại thiếu đi những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương. Pep đừng quên rằng trong tay ông hiện tại đang không có những “siêu nhân” như Messi, Iniesta, Xavi như ở Barca hay Robben như thời Bayern.

Với những cầu thủ này, Barca và Bayern có thể chọc thẳng trái bóng vào vòng cấm địa rồi chờ đợi phép màu từ họ. Thực tế đã chứng minh, không ít lần Iniesta chỉ cần vẽ cho Messi một đường bóng đơn giản nhưng sắc lẹm và sau đó Messi hoàn tất tác phẩm nghệ thuật bằng tài năng thiên bẩm của mình.

Nhưng ở Man City, Pep không có những siêu nhân như thế. Cả Sergio Aguero, Gariel Jesus lẫn Raheem Sterling đều cần những đường chuyền dọn cỗ để ghi bàn. Đáng tiếc, kỹ năng dọn cỗ của Kevin de Bruyne hay David Silva kể từ đầu giải là vô cùng hạn chế. De Bruyne thậm chí suốt từ đầu giải vẫn chưa có nổi một pha kiến tạo thành bàn nào.

Thêm vào đó, những hậu vệ ở Premier League chơi áp sát và rát hơn rất nhiều so với hậu vệ ở La Liga hay Bundesliga. Như vậy về mặt lý thuyết nếu Pep Guardiola vẫn tiếp tục ép Man City phải đi theo triết lý của của mình bất kể tình hình thực tế ra sao, có thể Man xanh sẽ sớm đi vào ngõ cụt

Man City tạo ra ít cơ hội ăn bàn hơn mùa trước
Sau 3 trận mùa này, Man City mới tạo ra 37 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Như vậy trung bình mỗi trận Man xanh tạo ra 12,3 cơ hội, thành tích thấp hơn khá nhiều so với mùa bóng trước. Trong 3 vòng đầu mùa trước, đội bóng của Pep Guardiola tạo ra tới 22,5 cơ hội ăn bàn/trận. 

HLV Pep Guardiola (Man City): “Ai đó làm ơn giải thích cho tôi tại sao Sterling lại bị thẻ đỏ? Cầu thủ không được ăn mừng với CĐV sao? Tôi gợi ý thế này: Đừng bán vé cho CĐV vào sân nữa. Tất cả các CLB nên thi đấu trong sân bóng không khán giả để tránh cầu thủ bị thẻ đỏ”,
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x