Pep muốn biến Sterling thành 'kẻ chạy nhiều ra danh hiệu'

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:55 ngày 29-08-2016
Từ bom xịt, Raheem Sterling đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Pep. Sau 3 lượt trận mở màn Ngoại hạng Anh 2016/17, cầu thủ trị giá 49 triệu bảng này đã có 2 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn.
Pep muốn biến Sterling thành 'kẻ chạy nhiều ra danh hiệu'

PEDRO, KẺ CHẠY NHIỀU RA DANH HIỆU

Pedro chưa bao giờ là ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Cầu thủ này chỉ thuộc dạng trung bình khá, không thể sánh với Alexis Sanchez hay Gonzalo Higuain. Vậy nhưng anh lại là thành viên của tam tấu MVP một thời khiến cả châu Âu khiếp đảm. Đỉnh cao ở mùa giải 2010/11, bộ ba tấn công hủy diệt ấy đóng góp tới 98 bàn thắng, dẫn dắt Barca đến cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga.

Trong MVP, Pedro thì được biết tới với biệt danh “gà son”. Tiền đạo này đóng góp 23 bàn ở mùa giải 2009/10, 22 bàn ở mùa giải 2010/11 và thường xuyên nổ súng ở những trận cầu đinh, từ các trận chung kết đến Siêu kinh điển. Nên nhớ Pedro mới là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 đấu trường CLB khác nhau trong 1 năm (2010) chứ không phải Messi.

Thành công ấy, mang đậm dấu ấn của Pep Guardiola. Với một Messi thiên tài trong từng pha xử lý bóng và một Villa sắc lẹm ở mỗi pha dứt điểm, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không cần thêm một siêu sao nữa trên hàng công làm gì cho rối rắm. Bởi lẽ siêu sao thì cũng chỉ quen nhận bóng, biểu diễn, chuyền bóng hoặc dứt điểm.

Pedro từng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Barca
Pedro từng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Barca

Mảnh ghép mà ông cần là một cầu thủ biết chạy, chạy và chạy. Chỉ có như thế mới khai thác được tối đa không gian, để Messi kiến tạo hoặc đột phá, để Villa dứt điểm và để chính mảnh ghép ấy như thể dưới đất chui lên đưa bóng vào lưới. Pedro hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Pep, với tốc độ và sự nhiệt huyết có thừa. 

Bằng chứng là người Catalan từng nửa đùa nửa thật rằng Pedro là dạng cầu thủ chạy nhiều ra bàn thắng, chạy nhiều ra danh hiệu. Và thực ra đấy chẳng phải là phát kiến vĩ đại của Pep. Xuyên suốt lịch sử, dòng chảy bóng đá cho thấy mọi đội hình nói chung và mỗi tuyến nói riêng cần sự hài hòa, bù đắp cho nhau hơn là sự hiện hữu của những ngôi sao sáng.

STERLING, GÀ SON MỚI CỦA PEP GUARDIOLA

Trong cách bố trí đội hình Manchester City thời điểm hiện tại, điều dễ nhận thấy là Pep Guardiola đối xử với Sterling không giống như một bom tấn trị giá 49 triệu bảng. Nghĩa là Sterling không phải ngôi sao của đội. Aguero là tay săn bàn chủ chốt, Nolito xuyên phá, Silva và De Bruyne điều phối bóng còn nhiệm vụ của cựu cầu thủ Sterling là chạy. Chạy càng nhanh càng nhiều càng tốt.

Sterling đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Pep
Sterling đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Pep

Điều đáng nói, khi được đối xử như một ngôi sao bom tấn, Sterling thất bại thảm hại, bị xem là bom xịt. Còn hiện tại, dẫu phải chơi như một “công nhân”, cựu cầu thủ Liverpool lại bùng nổ dữ dội. Sau 3 vòng đấu, Sterling đã có 2 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn. Không một ngôi sao nào tại Ngoại hạng Anh 2016/17, kể cả Ibrahimovic hay Aguero in dấu giày vào nhiều bàn thắng như thế.

Đơn giản, thứ mà Pep nhận ra ở Sterling là kỹ năng xử lý bóng, dứt điểm hay sự sáng tạo khá hạn chế song cầu thủ này lại cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt. Thế nên chẳng còn gì phù hợp hơn là đặt Sterling vào vị trí mà ông đã từng dùng Pedro tại Barca. Bằng chứng là 2 bàn thắng đêm qua. Tuy xuất phát ở biên phải nhưng cầu thủ này lại ghi bàn từ những tình huống di chuyển ở trung lộ và bên cánh trái.

Về phía Sterling, khi không còn áp lực từ vai trò “bom tấn”, rõ ràng cầu thủ này trở nên thanh thoát hơn hẳn. Ba trận tại Ngoại hạng Anh, ngoài dấu ấn vào những bàn thắng, cựu cầu thủ Liverpool di chuyển hơn 30km và thực hiện thành công 12 tình huống đột phá. Bởi vậy, sẽ chẳng có gì lạ nếu cựu cầu thủ Liverpool sẽ trở thành “kẻ chạy nhiều ra danh hiệu” mới của Pep.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x