Lần thứ hai liên tiếp, Dele Alli nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Một phần thưởng xứng đáng cho phong độ tuyệt vời, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của tiền vệ 21 tuổi trên hành trình tiến dần đến đẳng cấp thế giới.
Sau khi đánh bại Harry Kane, Jack Butland, Philippe Coutinho, Romelu Lukaku và Ross Barkley ở mùa trước, Dele Alli tiếp tục vượt qua Kane, Lukaku một lần nữa, cùng Michael Keane, Jordan Pickford và Leroy Sane ở mùa này để chiến thắng ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA. Tuy nhiên, khác với năm ngoái - khi cựu cầu thủ Tottenham, Ossie Ardiles nhận giải thay - lần này Alli đĩnh đạc bước lên bục vinh danh và trực tiếp nhận chiếc Cúp từ huyền thoại Garth Crooks. Đó là hình ảnh mang nhiều ý nghĩa, ám chỉ sự trưởng thành của tiền vệ 21 tuổi.
Khó có thể hình dung nổi, khi đồng đội hiện tại - Kyle Walker - được trao giải thưởng tương tự vào năm 2012, Alli vẫn là cậu nhóc 16 tuổi thuộc lò đào tạo Mk Dons. Và khi một đồng đội khác, là Kane, đứng đầu cuộc bình chọn năm 2015, anh còn chơi ở League One. Bây giờ Alli đang khoác áo Tottenham, chiến đấu cho danh hiệu Premier League và đóng vai trò tối quan trọng trong đội bóng.
16 bàn thắng, nhiều hơn 6 so với mùa trước, cùng với 5 đường kiến tạo đã biện minh cho nhận định của HLV Mauricio Pochettino, rằng Alli là cầu thủ trẻ tốt nhất thế giới và sẽ đứng chung hàng ngũ với Messi hay Ronaldo vào một ngày không xa. Đồng thời, HLV 45 tuổi cũng thể hiện sự bực tức khi cậu học trò không có trong danh sách rút gọn của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Theo ông, tài năng của Alli vượt xa những người cùng trang lứa và có thể cạnh tranh sòng phẳng với những ngôi sao lớn tại Premier League.
Điều này hoàn toàn hợp lý bởi không cầu thủ nào ở độ tuổi U21 trong giải đấu ghi được, dù chỉ là một nửa số bàn thắng của Alli (nhiều nhất là Sane và Rashford, chỉ có 5 bàn). Cũng không ai tạo ra nhiều cơ hội (42) cùng số pha kiến tạo (5) như anh đang có.
Alli vẫn không ngừng hoàn thiện
Tuy nhiên, Alli không phiền muộn vì điều này. “Tôi vô cùng tự hào với giải thưởng được nhận”, anh nói trong sự khiêm tốn, “Thật vinh dự cho tôi, trong lần thứ hai liên tiếp. Nhưng tôi biết rằng mình còn rất nhiều việc phải làm và chăm chỉ hoàn thiện bản thân”.
Đây chính là lời lý giải cho sự thăng tiến chóng mặt của tiền vệ 21 tuổi. Anh không ngừng điều chỉnh và cải thiện để tốt hơn. Như đã thấy, Alli có thể chơi mọi vị trí trên sân, từ tiền vệ tổ chức, hộ công đến chạy cánh. Anh kiến tạo và đi bóng như nghệ sỹ, rồi hiện ra là một lực sỹ trong các pha tranh chấp, sau đó hóa thành “sát thủ” mỗi khi đứng trước khung thành.
Khả năng ghi bàn của Alli cũng rất đa dạng, bằng chân trái, chân phải hay đánh đầu, đó có thể là một cú sút xa hoặc pha bắt volley hoàn hảo. Ngôi sao trẻ người Anh có đặc điểm tương tự như virus máy tính, luôn nâng cấp mỗi ngày để đối phó với các phần mềm bảo vệ. Alli luôn đi trước một bước so với những đối thủ ở Premier League. Cho dù họ tăng cường phòng ngự và lên kế hoạch vô hiệu hóa Alli, bằng cách nào đó, anh vẫn tìm ra các lỗ hổng và kết liễu họ.
Do vậy, đây vẫn chưa phải phiên bản tốt nhất của Alli. Sự tiến hóa vẫn đang tiếp diễn để một ngày, trở thành “siêu virus” đe dọa cả thế giới.
4 - Alli là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử đoạt giải thưởng 2 năm liên tiếp, sau Wayne Rooney (2005 - 2006), Robbie Fowler (1995 - 1996) và Ryan Giggs (1992 - 1993).
40 - Ở tuổi 21, Alli đã có 40 bàn thắng và kiến tạo tại Premier League, bằng tổng kết hợp của Lampard (15), Gerrard (13) và Beckham (12) khi cùng độ tuổi.
Southampton không còn giữ được sức mạnh. Trong hoàn cảnh đó, đây là thời cơ để Chelsea giành 3 điểm. Khả năng The Blues lại cao chạy xa bay khỏi sự bám đuổi của Tottenham sau vòng này là cực lớn bởi Spurs phải hành quân đến sân Crystal Palace, đội bóng đang được coi là “sát thủ” của các ông lớn.
Chelsea đang có những động thái tích cực trong nỗ lực chiêu mộ bằng được tiền vệ Ivan Perisic của Inter Milan trong phiên chợ Hè năm nay. Mới đây nhất, The Blues đã bắn ra thông điệp về việc sẵn sàng chi ra tới 55 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Croatia.
Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Preston North End đã giúp Newcastle trở thành CLB thứ 2 của Championship giành vé lên chơi Ngoại hạng Anh 2017/18.
Loạt trận muộn vòng 34 Ngoại hạng Anh cũng như các trận đấu bù diễn ra vào giữa tuần này, theo dự đoán M.U và Man City sẽ chia điểm trong khi Chelsea thắng nhẹ nhàng Southampton.
Trước một đối thủ không thể sừng sỏ hơn - một Tottenham chơi rất đúng sức - Chelsea đã thắng trong hoàn cảnh bị dồn ép, lấn lướt. Đấy chính là bản lĩnh, là đặc điểm cần có của một nhà vô địch.
Tottenham thất bại, nhưng một lần nữa Harry Kane và Dele Alli cho thấy họ là tương lai của Tottenham. Nếu giữ được chân họ, Tottenham có thể mơ đến những điều to lớn hơn.
Hành động đầy ý nghĩa của M.U nhằm khích lệ Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo bỗng trở thành đề tài chế nhạo. Một số người cho rằng đội bóng này coi hai cầu thủ bị chấn thương như đã chết.
Với việc tiền đạo Anthony Martial sút tung lưới Burnley trong trận đấu thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh, M.U sẽ phải trả thêm cho Monaco 10 triệu euro (8,5 triệu bảng) phụ phí.
Lại một lần nữa tiền đạo Benteke thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Liverpool. Ngay tại Anfield, anh đã lập cú đúp giúp Crystal Palace thắng ngược đội chủ nhà với tỷ số 2-1.
Trận đấu Nottingham vs Man City tại vòng 35 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Man xanh vẫn duy trì cách biệt 1 điểm với đội đầu bảng Arsenal và đang thi đấu ít hơn 1 trận.
Ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2023/24, sự xuất sắc của những cái tên như Saka và Havertz đã giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Tottenham với tỷ số 3-2. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở màn so tài giữa Tottenham vs Arsenal .
Nhà vô địch The International mùa đầu tiên NaVi LighTofHeaveN vừa tiết lộ mức lương gây sốc sau khi vô địch giải đấu năm 2011. Theo đó, lương tháng của cả đội hình Natus Vincere trong năm đầu tiên kể từ khi vô địch chỉ xung quanh khoảng 100-200 USD/người.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn