Phil Foden: Chàng trai của Pep

DUY KHÁNH
14:22 ngày 28-09-2019
Phil Foden không có nhiều cơ hội ra sân tại Manchester City nhưng việc chuyển sang đội bóng khác là điều không cần thiết, thậm chí nguy hại cho tài năng trẻ này.
Phil Foden: Chàng trai của Pep
Trái bóng dưới chân, đó là lúc Foden hạnh phúc nhất. Khi ở nhà, tài năng trẻ này thường xuyên bật tường theo nghĩa đen, tức vừa đá trái bóng vào tường vừa đi từ phòng này sang phòng khác. Ngay cả khi cùng bạn gái Rebecca đưa cậu con trai 8 tháng tuổi đi dạo, Foden vẫn thường xuyên vừa đi vừa rê bóng.

Những người thân cận với Foden cho biết, chỉ có quả bóng mới có thể bật công tắc trí não Foden. Và ở tuổi 19, tiền vệ này muốn chơi bóng nhiều nhất có thể. Do đó, có thể hiểu rằng Foden hơi thất vọng vì không có nhiều thời gian ra sân trong màu áo Man City.

Trước khi chơi trọn 90 phút trận đấu giữa Man City và Preston North End tại cúp Liên đoàn giữa tuần qua, Foden chỉ ra sân vỏn vẹn 11 phút ở mùa giải này. Tất nhiên, một trong những lý do Foden bị hạn chế thời gian ra sân là do thể trạng chưa sẵn sàng. 

Nếu không bị ốm, Foden có thể đã đá chính ở trận gặp Shakhtar Donetsk hoặc vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Watford. Foden không quen đứng bên lề trận đấu. Kể từ khi gia nhập Man City vào năm 8 tuổi, mỗi tuần chàng trai này đều đá ít nhất 1 thậm chí 2 trận bóng.

Nhưng tại đội một Man City hiện tại, Foden lại phải cạnh tranh với những tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới hiện nay, chẳng hạn như Kevin De Bruyne hay David Silva. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa Foden muốn tìm lối thoát, cũng không có nghĩa anh căm hận Pep Guardiola.

Foden vẫn có thể phát triển sự nghiệp ở Man City
Foden vẫn có thể phát triển sự nghiệp ở Man City

Foden có hợp đồng với Man City tới tận năm 2024, xem Pep là vị chiến lược gia xuất sắc nhất đương đại và răm rắp nghe theo mọi lời khuyên mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra. Tương lai của Foden là khởi nguồn của nhiều cuộc tranh luận. Có rất ít tiền vệ tấn công chất lượng cho Gareth Southgate, HLV của ĐT Anh, và một số người cảm thấy rằng Foden sẽ có suất đá chính nếu anh được thi đấu thường xuyên tại Man City.

Ở 2 trận đấu gần nhất của ĐT Anh với Bulgaria và Kosovo, Southgate đã sử dụng 3 tiền vệ Declan Rice, Jordan Henderson và Ross Barkley, một tuyến giữa thực dụng và táo bạo, với Dele Alli sa sút và phương án dự phòng đầu tiên là Mason Mount, tiền vệ 20 tuổi của Chelsea.

Mount là một cầu thủ đầy triển vọng, dù không nổi trội về kỹ thuật như Foden song lại được thi đấu thường xuyên trong 2 mùa giải qua, thế nên Southgate đã chọn Mount trước Foden. Mount đã đá chính tất cả các trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này và mùa trước, anh thường xuyên được HLV Lampard tung vào sân trong màu áo Derby County.

Đã có ý kiến tư vấn Foden nên đi theo con đường của Mount, đó là chuyển sang đội bóng khác theo hợp đồng cho mượn càng sớm càng tốt. Một trong số đó là Chris Waddle, một huyền thoại của bóng đá Anh. "Foden có thể kết thúc sự nghiệp tại ĐT Anh như một kẻ bị lãng quên", Waddle bình luận trên BBC.

Pep rất quý mến Foden
Pep rất quý mến Foden

"Cậu ấy cần đá chính, tại Ngoại hạng Anh. Nếu không có được điều đó, Foden sẽ xem EURO 2020 qua ti-vi trong kỳ nghỉ mát cùng bạn bè. Đó là những gì Foden phải cân nhắc nếu cậu ấy có cơ hội rời Man City theo dạng cho mượn vào tháng 1 tới. Tại sao lại phải đợi chờ mòn mỏi trên băng ghế dự bị Man City lâu đến thế?!", Waddle lập luận.

Tất nhiên, lời khuyên của một tiền bối là rất đang lưu tâm. Ryan Giggs hay Wayne Rooney cũng ra sân đều đặn tuần này sang tuần khác khi mới 19. Nhưng đó là điều Foden không cần đòi hỏi. Man City đã từ chối một số đề nghị dành cho Foden vào mùa Hè, trong đó có đề nghị cho mượn từ Glasgow Rangers và Roma.

Người đại diện của Foden cũng nhận được những đề nghị, nhưng họ đều từ chối. Cách duy nhất Foden sẽ chấp nhận một hợp đồng cho mượn là Man City khuyên tài năng trẻ này nên làm như vậy và thực tế Man City không có ý định làm điều đó. Bởi không khó để nhận ra nếu tiếp tục gây ấn tượng, Foden sẽ là người kế thừa vị trí của David Silva, cầu thủ sẽ chia tay Man City vào cuối mùa.

Hơn nữa, việc cho mượn Foden có thể phương hại đến sự tiến bộ của tài năng trẻ này. Nên nhớ, không một đội bóng nào đòi hỏi cường độ và kỹ năng cao như Man City của Pep Guardiola. Vì vậy, việc xa rời giáo án khắc nghiệt của nhà cầm quân người Tây Ban nha suốt 6 tháng sẽ khiến Foden mất thời gian để điều chỉnh khi trở lại.

Một chi tiết đáng lưu ý nữa, các đồng đội gọi Foden là "Chàng trai của Pep", một cách trêu đùa nhưng cũng lột tả sự yêu mến Pep dành cho cậu học trò triển vọng này. Thê nên, Foden không cần phải vội vã. Kiên nhẫn chính là khẩu quyết dành cho tài năng trẻ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x