Sa thải Pochettino không giải quyết được vấn đề lớn nhất của Chelsea

DI ĐAN
14:08 ngày 07-02-2024
Mauricio Pochettino xứng đáng bị sa thải, nhưng điều này sẽ không giải quyết được vấn đề lớn nhất của Chelsea. Nhà cầm quân người Argentina đang thất bại trong việc tận dụng tối đa nguồn nhân lực vốn có, nhưng những ông chủ không biết gì về bóng đá của The Blues cũng có lỗi lớn.

Chelsea đã bị chính các CĐV nhà la ó trong giờ nghỉ ở trận thua thảm 2-4 trước Wolves cuối tuần trước. Pochettino cũng thừa nhận sau trận đấu rằng, các CĐV The Blues có lý do để thất vọng và khó thông cảm với những gì đang diễn ra. Ông lên tiếng xin lỗi NHM vì đã để đội nhà thua Bầy sói lần đầu tại sân Stamford Bridge kể từ năm 1979. Và thất bại này đã xóa tan đi mọi tranh cãi rằng Chelsea đang tiến bộ dưới thời Pochettino.

Nếu trận thua Liverpool giữa tuần trước cho thấy Chelsea còn cách xa cuộc đua vô địch đến mức nào, thì việc bị Wolves đả bại đã chứng tỏ rằng ngay cả việc giành quyền tham dự Europa Conference League cũng có thể là một yêu cầu quá lớn đối với The Blues vào thời điểm hiện tại. Điều đó chứng tỏ Pochettino xứng đáng bị sa thải. Nhưng đẩy được Poch ra đường, Chelsea có giải quyết được vấn đề lớn nhất của mình không?

Ông chủ Mỹ sa thải Pochettino lúc này thì giải quyết được gì?

#
Chi quá nhiều nhưng thu về chẳng được là bao

Chelsea đã tiêu tốn hơn 1,2 tỷ bảng để xây dựng đội hình, nhưng hiện chỉ đứng thứ 11 trên BXH Premier League, để thủng lưới nhiều bàn (39) hơn số bàn thắng ghi được (38) và đã thua tới 10 trận sau 23 vòng đấu. Những số liệu thống kê cho thấy Pochettino xứng đáng bị mất việc. Nhưng việc sa thải Poch sẽ chỉ củng cố thêm lần nữa rằng, giới chủ Mỹ không biết gì về bóng đá và sẽ còn làm khổ đội bóng cùng NHM của họ.

Todd Boehly cùng các cộng sự từng tự biến mình thành những kẻ lố bịch nhất khi sa thải Thomas Tuchel, người đã giúp Chelsea vô địch Champions League, và trả một khoản tiền nhỏ để thay thế ông bằng Graham Potter. Để rồi sau đó, từ bỏ “dự án mới" của họ sau chưa đầy 7 tháng.

Caicedo, một trong những bản hợp đồng "bom tấn" thất vọng nhất của Chelsea

#
Bổ nhiệm Pochettino chỉ lý tưởng trên lý thuyết

Việc bổ nhiệm Frank Lampard lên tạm quyền sau đó củng cố thêm mối nghi ngờ rằng các ông chủ mới hoàn toàn không biết gì về bóng đá. Có vẻ như họ không chỉ mắc sai lầm của chính mình, mà còn lặp lại sai lầm của người khác.

Trong bối cảnh đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi việc bổ nhiệm Pochettino được đánh giá là một động thái hợp lý một cách bất thường của Chelsea. Người ta hy vọng, điều này có thể lập lại trật tự ở phía Tây London.

Bỏ qua thực tế rằng Pochettino đã thất bại ở PSG trước áp lực phải quản lý một đội hình được lắp ráp tốn kém, tại một đội bóng vận hành rất kém, cảm giác chung là Pochettino có tiềm năng làm nên điều kỳ diệu với một nhóm cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Tức là giới chủ Mỹ kỳ vọng Poch sẽ thành công với dàn các cầu thủ trẻ, giống như ông đã từng làm ở Tottenham trước đây. Tuy nhiên, đó là trên lý thuyết. Còn thực tế, Pochettino đang phải xoay xở đến khổ sở để tận dụng tối đa lực lượng hiện có.

Bổ nhiệm Poch chỉ lý tưởng trên lý thuyết

#
Không có tiến bộ nào

Tất nhiên, một số người đã cố gắng bảo vệ Pochettino bằng cách chỉ ra rằng ông đang làm việc trong một môi trường khá hỗn loạn, nhưng Poch hẳn cũng biết chính xác mình đang dấn thân vào điều gì. Một số khác cũng lập luận rằng Poch luôn cần thời gian để biến một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ mới và trẻ thành một đội có khả năng cạnh tranh Top 4, và điều đó là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn cũng cần có bằng chứng về sự tiến bộ. Và Pochettino không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tiến bộ ấy. Sau 23 trận, The Blues của ông có số điểm bằng với những gì Potter đã làm được ở cùng giai đoạn mùa giải trước.

Không chỉ về mặt điểm số, màn trình diễn cũng ngày càng kém cỏi, thiếu chất lượng và hiệu quả so với giai đoạn mùa thu, thời điểm mà họ hòa cả Arsenal và Man City, đồng thời đánh bại Tottenham với 9 người.

Chelsea của Poch tệ như The Blues của Potter

#
Đã đến lúc phải thay đổi

Không thể phủ nhận có những khoảnh khắc thắp lên niềm hy vọng, nhưng cặp tiền vệ trung tâm đắt giá nhất trong lịch sử Enzo Fernandez và Moises Caicedo đã hoàn toàn bị áp đảo ở cả hai trận thua trước Liverpool và Wolves. Điều đó dẫn đến việc tuyến phòng thủ bị xé nát không thương tiếc.

Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta thấy cô vợ Isabelle của Thiago Silva lên mạng xã hội nhắc nhở chồng: "Đã đến lúc phải thay đổi. Nếu anh còn chần chừ nữa thì sẽ quá muộn".

Nếu quan sát kỹ, có thể Isabelle đang đề cập đến các tin tức cho rằng Pochettino đang muốn chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Song cũng có thể cô nàng ám chỉ rằng, Chelsea cần phải thay đổi HLV để cứu vãn mùa giải.

Vợ Thiago Silva giục anh thay đổi

#
Tinh thần và thể lực yếu

Rõ ràng, Pochettino đã không xây dựng được nền tảng thành công ở Stamford Bridge. The Blues của ông đang mỏng manh một cách đáng báo động, cả về tinh thần lẫn thể chất. Chính Poch cũng đã thừa nhận ngoài Cole Palmer lạnh lùng, bản lĩnh, thì các cầu thủ trẻ và một số thành viên trong đội không thể đối phó với những căng thẳng, áp lực mà họ gặp phải.

Bản thân Pochettino đã không thể làm gì để giúp học trò vững tin. Tâm lý các cầu thủ Chelsea bất ổn, liên tục bị lạc lối sau những trận thua và không thoát ra khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ kết quả thi đấu để chuyển mình. Nhiều người tự hỏi, liệu Ange Postecoglou và Unai Emery có thể đạt được những gì ở Tottenham và Aston Villa, nếu họ được trả một nửa số tiền mà Pochettino được phép chi tiêu vào Hè năm ngoái?

Vậy sa thải Poch xong thì Chelsea cần phải làm gì để vực dậy tinh thần cho các cầu thủ, và cứu vãn một mùa giải bỏ đi? Đấy mới là câu hỏi lớn nhất cho các ông chủ Mỹ.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x