Salah-Mane-Firmino: Bộ ba sát thủ nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh

Quang Minh
12:51 ngày 18-03-2018
Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino hoàn toàn xứng đáng là bộ ba nguy hiểm nhất, xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải này.
Salah-Mane-Firmino: Bộ ba sát thủ nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh
Trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của Liverpool trước Watford đêm qua, tam tấu SMF (Salah - Mane - Firmino) đều tỏa sáng với những bàn thắng, những đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Salah mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau đường dọn cỗ của Mane và hoàn tất cú đúp bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Salah kiến tạo cho Firmino ghi bàn ở phút 49 và còn tự mình ghi thêm hai bàn nữa ở các phút 77 và 85. Mane dù không ghi bàn, nhưng cũng tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo giúp Salah nâng tỷ số lên 4-0. Như vậy, bộ ba SMF này góp công ở cả 5 bàn thắng mà The Kop ghi vào lưới đội khách Watford. Sự phối hợp ăn ý giữa ba cầu thủ tấn công của Liverpool biến họ thành tam tấu nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh.

Salah và Firmino đã đóng góp 39 bàn thắng cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa
Salah và Firmino đã đóng góp 39 bàn thắng cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

Đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Salah và Firmino kiến tạo cho nhau 7 bàn thắng, bằng với những gì Mane và Salah làm. Cụ thể, Firmino có 3 đường chuyền thành bàn cho Salah, trong khi ngôi sao người Ai Cập cũng "lại quả" cho đồng đội 4 đường kiến tạo. Với Mane, cầu thủ người Senegal cũng có 6 đường chuyền thành bàn cho Salah và nhận lại 1 đường kiến tạo của Salah.

Hai cầu thủ đồng hương Tây Ban Nha đang khoác áo Chelsea, Cescar Azpilicueta và Alvaro Morata cùng cặp đôi Romelu Lukaku và Anthony Martial của M.U đứng thứ hai trong danh sách, khi có 6 đường kiến tạo cho nhau lập công từ đầu mùa giải.

Đây cũng là mùa giải đáng nhớ với cả Salah và Firmino, khi đang thể hiện được màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Salah hiện tại đang có 28 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn nhiều hơn Harry Kane. Không những thế, ngôi sao người Ai Cập còn dẫn đầu danh sách giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu, hơn Lionel Messi, Kane, Ciro Immobile, Edinson Cavani tới 8 điểm.

Với Firmino, chân sút người Brazil đã có 23 bàn thắng trên các mặt trận từ đầu mùa (14 tại Ngoại hạng Anh). Thành tích này giúp anh có được số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Thống kê cho thấy, cả hai mùa giải trước đó khoác áo Liverpool, Firmino mới có tổng số bàn thắng bằng mùa này (mùa 2015/16 là 11 bàn, mùa 2016/17 là 12 bàn). Trước đó, thành tích tốt nhất của chân sút 26 tuổi là ở mùa 2013/14, khi còn khoác áo Hoffenheim và có 22 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x