Sanchez, 'Henry đệ nhị' của Arsenal

Vịnh San
06:19 ngày 05-12-2016
Đã có kinh nghiệm với Thiery Henry, Arsene Wenger hẳn đang tự hỏi tại sao ông không sử dụng Alexis Sanchez như một trung phong sớm hơn. Và phải đợi đến năm thứ 3 của Sanchez tại Emirates, HLV người Pháp mới nhận ra rằng ngôi sao người Chile chính là “Henry” mà mình tìm kiếm.
Sanchez, 'Henry đệ nhị' của Arsenal

Trung phong hoàn hảo

Không ai còn đề cập đến Karim Benzema hay Alexandre Lacazette, những thương vụ mà Arsene Wenger từng bỏ lỡ. Sao phải cần đến trung phong khi Alexis Sanchez đang làm quá tốt công việc đó. Hat-trick vào lưới West Ham đã nâng tổng số bàn thắng mùa này của tiền đạo người Chile lên con số 11. Kể từ mùa 2011/12 với Robin van Persie, không cầu thủ nào của Arsenal ghi nhiều bàn đến như vậy sau 14 vòng đấu. 

Không Sanchez, Pháo thủ chỉ là một đội bóng tầm thường - như trong thất bại trước Southampton tại Cúp Liên đoàn giữa tuần trước. Có anh, họ lột xác hoàn toàn, trở nên một tập thể hùng mạnh có đủ khả năng xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào. Ngôi sao người Chile mang đến tất cả những gì mà Arsenal còn thiếu. 

Là một tiền đạo nhưng Sanchez di chuyển tới 9,5km, thực hiện 59 pha nước rút mỗi trận để gây áp lực cực lớn lên hàng thủ đội bạn. Thường thì anh sẽ lùi sâu rồi bất thần bứt tốc, sử dụng sức mạnh cùng kỹ năng đi bóng khép léo để kéo sập phòng tuyến bảo vệ của đối phương trong chớp mắt. 


Ví dụ như chiến thắng vào rạng sáng qua trước West Ham, mỗi khi bóng đến chân Sanchez, ngay lập tức các hậu vệ của The Hammers cảm nhận được mối đe dọa nhưng không có khả năng để ngăn chặn. Bên trái, bên phải hay trung lộ, bất kỳ nơi nào Sanchez cũng gây náo loạn và dễ dàng mang về 3 bàn thắng, đồng thời kiến tạo bàn thắng khác.

“Tôi thấy tố chất của một tiền đạo cắm ở Sanchez”, Wenger chia sẻ vào tháng 10 vừa qua. Điều thú vị là mặc dù nhấn mạnh “bóng đá thay đổi rất nhiều trong một thập kỷ qua và các tiền đạo trở nên nhanh và nhanh hơn nữa” nhưng HLV người Pháp lại ngược dòng quá khứ và tái hiện quyết định lịch sử khi biến một cầu thủ chạy cánh thành tiền đạo cắm, như đã từng làm với Thiery Henry.

Mùa giải trước, tốc độ tốt nhất của Sanchez là 34,6km/h. Mùa này nó còn được cải thiện hơn, với 34,7km/h. Điều đặc biệt là Sanchez luôn vận dụng thế mạnh này một cách thông minh. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ trong vai trò mới, Sanchez đã tìm thấy vùng không gian mà mình thuộc về. Đó là khu vực hành lang trong (half space), nơi anh thoải mái tương tác với các đồng đội, khoét vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ rồi di chuyển đến vị trí tốt nhất để ghi bàn. 

Alexis Sanchez & Mesut Oezil: Sự kết hợp hoàn hảo cho Arsenal



Đối tác hoàn hảo là Oezil 

Tuy nhiên, Sanchez khó trở thành phiên bản hoàn hào của Henry nếu thiếu đi người đá cặp ăn ý. Trong công cuộc giúp cầu thủ người Chile “lột xác”, Wenger cũng tạo ra một “Denis Bergkhamp mới”, đó chính là Mesut Oezil.

Không chỉ gói gọn trong vai trò “số 10”, tiền vệ 28 tuổi người Đức chơi như một tiền đạo thứ 2. Ngoài nhiệm vụ kết nối các tiền vệ với các cầu thủ tấn công, anh sẵn sàng đẩy cao và tham gia cùng Sanchez trong các cuộc tấn công, thường xuyên đột nhập vòng cấm rồi ghi bàn. 


Rất nhanh chóng, Oezil và Sanchez đã trở thành một cặp đôi ăn ý. Có những lúc, cầu thủ người Chile di chuyển rộng để tạo không gian cho đồng đội trong khu cấm địa. Vào lúc khác, Oezil phát hiện khoảng trống và tung ra đường chuyền chết người, đặt Sanchez vào nơi mà anh chắc chắn sẽ ghi bàn. 2 trận gần nhất gặp Bournemouth và West Ham, Oezil phối hợp với Sanchez một cách thường xuyên nhất so với những người khác, với 12 và 11 đường chuyền. 

Cho đến nay, song tấu này đã đóng góp 15 bàn thắng (sẽ là 21 nếu tính cả Champions League) và mô phỏng đầy đủ hình ảnh bộ đôi huyền thoại Henry & Bergkhamp.

“King” Henry từng tuyên bố Bergkhamp là cầu thủ tốt nhất mà anh đã từng chơi cùng và bây giờ, Oezil khiến anh nhớ lại những màn trình diễn của ngôi sao người Hà Lan. Có thể hình dung vào một ngày, Sanchez cũng nói điều tương tự. Rằng, Oezil là người đá cặp tuyệt vời và giúp anh hoàn thiện bản thân, trở thành một trung phong hàng đầu - như Henry. 

Sanchez nguy hiểm hơn khi đá trung phong


So với mùa trước, Sanchez dứt điểm, đi bóng ít hơn và chuyền thiếu chính xác hơn. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại vượt trội. Tận dụng cơ hội và năng suất làm bàn gấp đôi, đồng thời cũng thường xuyên tạo ra cơ hội và cung cấp đường chuyền chất lượng cho đồng đội. 

Bộ đôi “tử thần” của Arsenal

Trong các trận Premier League, số đường chuyền qua lại giữa Sanchez và Oezil thường nhiều hơn các bộ đôi khác. Họ cũng tạo ra 16 cơ hội ngon ăn cho nhau và 4 trong số đó dẫn đến bàn thắng.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x