Southampton sẽ không nhận ra Mane 'của họ'

Tùng Lâm
07:29 ngày 22-09-2018
Trận đấu ở Anfield đêm nay sẽ chứng kiến màn tái ngộ giữa Sadio Mane với đội bóng cũ Southampton. Tuy nhiên, những cầu thủ từng chơi bóng với ngôi sao người Senegal trong hai mùa bóng của anh ở St Mary’s (2014-12016) sẽ thấy Mane ở Liverpool không còn là Mane mà họ từng biết nữa.
Southampton sẽ không nhận ra Mane 'của họ'
Mane ở Southampton đã rất hay, nhưng Mane ở Liverpool thì đã ở tầm thế giới. Thực ra thì đấy là điều mà ai cũng biết rồi. Mùa trước, chẳng hạn, Mane đã ghi được tới 10 bàn thắng ở Champions League, góp công lớn đưa Liverpool vào trận chung kết. Ở chung kết, cũng là Mane ghi bàn duy nhất cho Liverpool. Bộ ba Salah-Firmino-Mane đã và đang được đánh giá là một trong những bộ ba hay nhất thế giới, nếu không muốn nói là ở hay nhất, ở thời điểm này.

Khác biệt dễ thấy nhất trong lối chơi của Mane là ý thức chiến thuật. Ở Southampton, có cảm giác Mane chơi bóng hơi “hoang dã”. Nhưng trong đội hình của Liverpool, Mane chính là một trong những người hỗ trợ phòng ngự tích cực nhất. Đấy là điều mà HLV Juergen Klopp đã xác nhận. “Sadio là người rất ổn định. Sức làm việc của anh ấy thật đáng nể,” HLV người Đức nhận xét. “Nỗ lực phòng ngự của anh ấy là một yếu tố quan trọng trong cách chơi của Liverpool.”

Mùa này, Mane vẫn tiếp tục hỗ trợ phòng ngự một cách hiệu quả. Và trong khi làm điều đó, anh vẫn không quên nhiệm vụ ghi bàn. Thậm chí còn ghi bàn tốt hơn. Với 4 bàn sau 6 trận, Mane hiện đang có nhiều bàn hơn cả Firmino lẫn Salah, và đang là chân sút tốt nhất của The Kop. Nhiều người cho rằng đây sẽ là mùa giải của Mane và chính Klopp cũng tin vào điều đó. “Anh ấy đã sẵn sàng để vươn lên đẳng cấp thế giới”, ông nói.

Cần 2 bàn để vào “CLB 50”
Trước trận đấu với Southampton, Mane đã ghi được tổng cộng 48 bàn ở Premier League. Ghi thêm 2 bàn nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ người châu Phi thứ bảy chạm tới cột mốc 50 bàn ở giải đấu, sau Efan Ekoku, Yakubu, Kanu, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor và Yaya Touré. Trong 48 bàn của Mane, có 21 bàn được ghi cho Southampton và 27 bàn cho Liverpool.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x