Sterling & Fernandinho mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Man City

Minh Nhi
23:14 ngày 29-08-2015
Đánh bại Watford với tỷ số 2-0, Man City tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải mới. Quan trọng hơn, đội quân của HLV Manuel Pellegrini cũng nâng khoảng cách điểm số với nhà ĐKVĐ Chelsea lên thành 8 điểm, một khoảng cách không tưởng sau 4 vòng đầu tiên.
Sterling & Fernandinho mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Man City
* Tường thuật chi tiết vòng 4 Ngoại hạng Anh

BÀN THẮNG
Man City: Sterling (47’), Fernandinho (56’)

Man City đang chơi với phong độ huỷ diệt. Thậm chí, chỉ sau 3 vòng đấu thì họ đã vượt qua Chelsea để trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Trong khi đó, Watford chỉ là tân binh của giải đấu số 1 nước Anh. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Etihad được chứng kiến thế trận 1 chiều, khi bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Watford.

45 phút đầu chứng kiến sự vượt trội về mọi mặt của Man City. Họ kiểm soát bóng lên tới 63%. Họ tung ra hơn 300 đường chuyền, gấp đôi đội khách. Chưa hết, đội quân của Manuel Pellegrini cũng thực hiện tổng cộng 8 lần bắn phá về phía khung thành Watford. Tuy nhiên, ưu thế vượt trội kể trên không được Man xanh chuyển hoá thành bàn thắng.

VIDEO: Man City 2-0 Watford


Trong hiệp 1, Raheem Sterling là người sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn nhất bên phía đội chủ nhà. Phút 24, tân binh trị giá 49 triệu bảng của Man City có cơ hội dứt điểm khá thuận lợi trong vòng cấm nhưng anh lại khá chậm chạp để Cathcart kịp lao về cản phá. Đáng tiếc nhất là cơ hội bị bỏ lỡ sau đó 3 phút. Lần này, Sterling lại có dịp đối mặt với thủ thành Gomes nhưng cú sút của anh quá hiền và để thủ môn người Brazil cản phá. Rõ ràng, khả năng dứt điểm của Sterling chưa được cải thiện nhiều sau mùa Hè.

Tuy nhiên, vấn đề của các đội bóng mang phận tân binh Premier League bao giờ cũng là thiếu kinh nghiệm. Watford có thể duy trì sự chắc chắn trong 45 phút đầu. Nhưng sang hiệp 2, trạng thái tập trung cao độ như thế không còn nữa. Ngay sau giờ nghỉ, khi Watford còn chưa kịp “nóng máy” trở lại, chưa bắt kịp nhịp độ trận đấu, thì họ đã bị Man City trừng phạt. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 11 phút đầu hiệp 2, mành lưới thủ thành Gomes đã phải rung lên 2 lần sau các cú dứt điểm của Sterling và Fernandinho. Rõ ràng, Watford đã để thủng lưới ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm và lộ rõ sự thiếu kinh nghiệm.


Fernandinho ấn định chiến thắng cho Man City

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Man City đã có khởi đầu mùa giải mới không thể hoàn hảo hơn. Họ toàn thắng sau 4 vòng đấu, chưa để thủng lưới một lần nào. Cái cách Man City dễ dàng hạ gục từng đối thủ một càng cho thấy sức mạnh khủng khiếp của Man xanh. Sắp tới, việc có thêm De Bruyne càng khiến đội quân của Pellegrini đáng sợ hơn nữa.

Bây giờ, ai có thể cản được Man City tại Premier League? Nên nhớ, lịch thi đấu của họ tới đây cũng rất nhẹ nhàng. Rõ ràng, Man City đang đi lại hành trình của Chelsea mùa trước, khi thống trị ngôi đầu BXH Premier League ngay giai đoạn đầu mùa giải.

Đội hình thi đấu
Man City: Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov; Toure, Fernandinho; Navas, Silva (Delph, 75’), Sterling; Aguero.
Watford: Gomes; Nyom, Prodl, Cathcart, Holebas; Capoue (Watson, 77’), Behrami; Abdi (Anya, 62’), Ighalo (Layun, 72’), Jurado; Deeney.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x