Sturridge lại đối diện tương lai mù mịt tại Liverpool

Nghi Kỳ
09:07 ngày 20-01-2017
Trận đấu với Plymouth của Liverpool được coi là cơ hội tuyệt vời để Daniel Sturridge lấy lại hình ảnh, sau khi anh bị cựu danh thủ Jamie Redknapp mô tả “như một đứa trẻ” ở thất bại trước Southampton. Thế nhưng tiền đạo 27 tuổi này thay vì nắm lấy, lại lãng phí nó. Thậm chí, Sturridge còn gây thất vọng hơn.
Sturridge lại đối diện tương lai mù mịt tại Liverpool
Đó là màn trình diễn vô hồn và kém cỏi. Trong 76 phút có mặt trên sân, Sturridge chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm, tung ra 5 cú dứt điểm nhưng chỉ 1 trúng đích. 

Anh cũng ít kết nối với các vệ tinh xung quanh, chỉ thực hiện 20 đường chuyền (ít nhất trong số những người ra sân từ đầu) và chỉ 16 đến đúng địa chỉ. Là cầu thủ “già” thứ hai của Liverpool trên sân (chỉ sau Lucas Leiva), Sturridge phải là người dẫn dắt và định hướng cho những đồng đội trẻ tuổi. 

Tuy nhiên, anh di chuyển thiếu năng động, không những ít hỗ trợ cho tuyến dưới mà còn tạo ra nhiều áp lực với 3 lần để mất bóng. Sau khi ngồi ngoài ở trận gặp M.U, nếu Sturridge tiếp tục duy trì bộ mặt nhợt nhạt này, rất khó để Klopp đặt niềm tin vào anh một lần nữa. Điều này càng củng cố khả năng Sturridge sẽ rời Anfield trong 2 tuần cuối tháng 1. 

Mặc dù vậy, cựu tiền vệ Steven Gerrard tin rằng, giải pháp tốt nhất cho Sturridge là ở lại. “Khi bị thay ra, Sturridge đương nhiên rất thất vọng”, cựu đội trưởng The Kop nói. “Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đang đứng trước ngã tư đường, bởi Liverpool vẫn cần Sturridge”. Theo Gerrard, Sturridge vẫn là “chân sút đẳng cấp với hiệu suất ghi bàn không thể tin nổi” và “trong cuộc chơi Premier League, mỗi đội cần 3 hoặc 4 tiền đạo”.   

Trong trường hợp nghe theo lời khuyên của Gerrard, chắc chắn Sturridge khó có thể chen chân vào đội hình chính của Liverpool. Kể từ đầu mùa, anh ra sân ở đội hình xuất phát 8 lần và trong số đó, chỉ 5 lần ở Premier League. 

Hiệu suất ghi bàn của Sturridge ngày một giảm
Mùa giải 2015/16, Sturridge ra sân 980 phút ở Premier League, ghi 8 bàn, trung bình 122 phút cho mỗi lần “nổ súng”. Mùa này, anh chơi 487 phút, ghi 2 bàn. Với bình quân 243 phút/bàn, thời gian chờ để lập công của Sturridge lâu gấp đôi mùa trước.     
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x