Trong tháng 12, Man City sẽ có 3 trận gặp 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Premier League là Chelsea, Arsenal và Liverpool. Rất đáng ngại cho Man xanh bởi lịch sử chỉ ra rằng, họ đá những trận cầu lớn cực kém những mùa gần đây. Rõ ràng thầy trò HLV Pep Guardiola đang bước vào tháng 12 với nỗi lo đại chiến.
Một trong những vấn đề lớn nhất mà Man City đối mặt vài năm gần đây là họ thường chơi rất tệ ở những trận cầu lớn. Man xanh mang danh ông lớn nhưng thực sự họ rất mong manh, dễ bị sụp đổ bởi sức ép.
Trong mùa giải 2013/14, Man City từng nghiền nát M.U 4-1 ở Etihad vào ngày 22/09/2013. Nhưng thời điểm đó M.U đang rất yếu đuối sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson. Họ cũng có những chiến thắng rất tưng bừng khác như hạ Tottenham 6-0 (24/11/2013). Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Man City xóa đi nỗi ám ảnh đại chiến.
Trong 3 chuyến làm khách đến sân của Arsenal, Liverpool và Chelsea, Man xanh của Pellegrini nhận 2 thất bại, giành đúng 1 điểm. Mùa đó, họ cũng chỉ kiếm được 13/24 điểm tuyệt đối khi gặp Big Five (M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal). Mùa 2013/14, Man City vô địch Premier League nhờ chơi tốt khi gặp các đội bóng xếp từ thứ 5 trở về cuối BXH, chứ không phải nhờ bản lĩnh đại chiến.
Sang tới mùa 2014/15 mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Cả mùa giải ấy, Man City chỉ thắng 1 trận khi gặp Top 4 là trước M.U (1-0 ngày 02/11/2014). Mà đó cũng không phải chiến thắng thuyết phục khi Man City được chơi hơn người trong gần 1 tiếng (Chris Smalling nhận thẻ đỏ phút 39) nhưng vẫn rất vất vả trước M.U. Tính rộng hơn, Man xanh chỉ kiếm được 9/24 điểm tuyệt đối khi gặp Big Five mùa đó.
Đến mùa 2015/16, đại chiến thực sự là cơn ác mộng với Man City. Họ chỉ thắng 1 trận trước các đội thuộc Top 8, là chiến thắng 3-1 trước Southampton ở Etihad. Leicester, Arsenal, Tottenham, Man United, West Ham và Liverpool đều bất bại trước Man xanh mùa trước dù đá sân nhà hay sân khách. Gặp Top 4, Man City chỉ kiếm được 2/18 điểm tuyệt đối. Còn gặp Big Five, Man xanh có 8/24 điểm tuyệt đối, thấp nhất trong 5 mùa giải vừa qua.
Nên nhớ là ở chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử của Man City (mùa 2011/12), họ bằng điểm và chỉ hơn M.U về hiệu số. Khác biệt giữa Man xanh và M.U mùa đó là việc đội quân của Roberto Mancini thắng cả 2 trận derby Manchester (6-1 và 1-0). Họ cũng giành tới 16/24 điểm tuyệt đối khi gặp Big Five, cao nhất 5 năm trở lại đây. Nghĩa là, Man City từng chơi tốt ở đại chiến. Nhưng căn bệnh sợ trận cầu lớn đã ăn vào máu đội chủ sân Etihad từ ít nhất 3 năm trở lại đây.
Tháng 12 định hình sức mạnh Man xanh
Mùa này, dù Pep Guardiola đã tới Etihad nhưng xem ra mọi chuyện vẫn chưa được cải thiện. Man City của Pep đã thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Tottenham. Những đội bóng được đánh giá là khá khác như Southampton và Everton cũng cầm hòa Man xanh 1-1 ngay ở Etihad. Nếu vậy, Pep cùng các học trò sẽ bước vào tháng 12 với rất nhiều nỗi lo.
Bởi trong tháng cuối năm này, Man City đá 6 trận ở Premier League thì có tới 3 trận họ phải gặp 3 ứng viên cạnh tranh trực tiếp chức vô địch là Chelsea, Arsenal và Liverpool. Bộ mặt nào sẽ được đoàn quân của Pep thể hiện? Liệu Pep có giúp Man City vượt qua được nỗi ám ảnh đại chiến?
Tháng 12 cũng sẽ là tháng mà giới chuyên môn kiểm nghiệm rõ nhất sức mạnh thực sự của Man xanh. Trong 2 tháng trước, Man City còn viện cớ sa sút ở Premier League vì phải phân sức ở Champions League. Nhưng tháng 12 tới, họ chỉ phải tập trung sức lực cho giải đấu cao nhất nước Anh. Nếu vẫn cứ chơi tệ như 2 tháng gần đây, Pep cùng các học trò sẽ chẳng còn lý do gì để bào chữa.
Theo một điều khoản đã ký trong hợp đồng chuyển nhượng, Manchester United sắp mất thêm 8 triệu bảng nữa cho Monaco nếu Anthony Martial tiếp tục ghi bàn.
“Tôi rất hạnh phúc vì Mkhitaryan đã chơi tốt trước một đối thủ tại Premier League, có đẳng cấp Premier League. Đó là một thứ bóng đá khác với khi M.U gặp Feyenoord. Cậu ấy đã tiến bộ rõ rệt, và tôi thực sự vui mừng vì điều đó”, Mourinho tán dương Mkhitaryan, người mà ông giam cầm trên ghế dự bị từ đầu mùa.
Santi Cazorla đã dính chấn thương ở trận đấu giữa Arsenal với Luogorets tại Champions League và theo những thông tin mới nhất thì tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng.
Những HLV lão luyện như Ferguson và Redknapp luôn có thành tích tốt tại Ngoại hạng Anh mỗi khi trở về từ Champions League. Xem ra, đó là điều Pep Guardiola còn thiếu.
Tottenham vừa xác nhận họ đã ký hợp đồng mới với tiền đạo Harry Kane. Bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 này cho phép Kane được tăng thu nhập từ 60.000 bảng/tuần lên thành 100.000 bảng/tuần.
Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid hay cuộc thư hùng Man City và Chelsea là hai trong số những trận đấu được chờ đợi tại các sân cỏ châu Âu cuối tuần này.
Không ghi bàn, không kiến tạo, không nhận được những lời khen ngợi dù là người khởi đầu cho 2 bàn thắng của M.U trong trận đấu với West Ham nhưng Wayne Rooney vẫn hài lòng, bởi anh đã được đóng góp vào chiến thắng chung cho Quỷ đỏ.
Mùa này, Man City mất điểm 4 lần trong 13 vòng đấu đã qua tại Premier League. Có đến 3 trong 4 trận ấy diễn ra ngay sau khi đội bóng của Pep Guardiola vừa thi đấu ở Champions League. Đó là trận thua duy nhất (0-2 trước Tottenham) và các trận hòa với M’brough, Southampton (đều trên sân nhà).
Trận thứ hai liên tiếp, Divock Origi ghi bàn thắng đẳng cấp. Những gì tiền đạo người Bỉ đang trình diễn không giống một cầu thủ ngồi dự bị mòn mỏi ở Liverpool. Đã tới lúc Klopp cần đến viên ngọc thô này để lấp vào khoảng trống Philippe Coutinho.
Khi Napoli tiếp đón Roma, 2 đội sẽ bước vào trận chiến rất quan trọng nhiều khả năng sẽ quyết định đến việc đội nào sẽ có vé dự Champions League 2024/25.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn