Top 10 tiền vệ đáng xem nhất tại Premier League 2023/24

DI ĐAN
15:06 ngày 09-08-2023
Kỷ nguyên Premier League bắt đầu từ mùa 1992/93 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tiền vệ lừng danh như Patrick Vieira, Frank Lampard, Steven Gerrard, Roy Keane hay Paul Scholes. Giờ đây, giải Ngoại hạng Anh cũng sở hữu một dàn sao ở tuyến giữa. Nhưng đâu là Top 10 tiền vệ đáng xem nhất mùa này?
#10
Sandro Tonali (Newcastle)

Tân binh người Italia được Newcastle mang về từ Milan với giá 60 triệu bảng, nhằm chia lửa với Bruno Guimaraes. Không chỉ phòng ngự ấn tượng, cầu thủ được mệnh danh là “Pirlo mới” còn được kỳ vọng trở thành ông chủ tuyến giữa của Chích chòe, giúp tiền vệ người Brazil phát huy tối đa những phẩm chất tấn công của mình ở mùa giải mới.

Hơn nữa, với việc thuận cả hai chân và kỹ năng kiểm soát bóng rất tốt, Tonali sẽ cải thiện đáng kể khả năng giữ bóng của Newcastle, đội chuyền bóng chính xác tốt thứ 12 tại Premier League mùa trước. Nhìn chung, tân binh của Newcastle sẽ là một trong những cái tên đáng được chờ đợi ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

#9
Enzo Fenandez (Chelsea)

Dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino, nhà VĐTG 2022 này sẽ có nhiều đất diễn và không gian phát triển hơn so với mùa giải năm ngoái, khi mà Chelsea rơi vào một mớ hỗn độn, rối ren. Theo nguyện vọng cá nhân của Fernandez, nhiều khả năng Poch sẽ đẩy anh đá cao hơn ở mùa giải mới.

Nửa cuối mùa giải 2022/23, Fernandez thường đá tiền vệ trụ, trở thành tấm lá chắn vững hàng trước hàng thủ. Điều này hạn chế đáng kể vai trò tấn công của tiền vệ người Argentina, khiến The Blues không còn sức bật từ phần sân nhà trong những pha phản công nhanh.

#8
Mason Mount (MU)

Sự có mặt của cựu cầu thủ Chelsea sẽ mang lại sự tươi trẻ, linh hoạt cho tuyến giữa cũng như hàng công của MU ở mùa giải mới. Lối chơi đa năng và khả năng thích nghi nhanh của Mount giúp HLV Erik ten Hag có nhiều lựa chọn hơn mỗi khi cần một nhân tố gây đột biến.

Tốc độ của Mount hoàn toàn có thể kết hợp với khả năng dồn dép đối thủ ở khu vực 1/3 cuối sân của Bruno Fernandes, nhờ đó MU có thể tung ra những đòn tấn công đa dạng, phong phú hơn.

#7
Bruno Guimaraes (Newcastle)

Cầu thủ người Brazil đã tự khẳng định mình là một trong những tiền vệ cầm trịch trận đấu tốt nhất tại Premier League. Thuộc mẫu tiền vệ “box-to-box”, nhạc trưởng 25 tuổi luôn cho thấy thể lực sung mãn, mạnh mẽ, tốc độ, công thủ toàn diện và đóng vai trò then chốt trong các đợt phản công của Chích chòe.

Ngoài ra, khả năng sút phạt và điều tiết nhịp điệu trận đấu của Bruno cũng đem đến sự khác biệt cho Newcastle. Có thêm tân binh Tonali chia sẻ gánh nặng tuyến giữa, Bruno sẽ có nhiều không gian sáng tạo và bùng nổ hơn ở mùa giải mới.

#6
Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Đến từ RB Leipzig với giá 60 triệu bảng vào Hè này, Szoboszlai được kỳ vọng sẽ mang đến sự cân bằng và chắc chắn cho hàng tiền vệ Liverpool, nhằm củng cố tham vọng đua Top 4 của đội chủ sân Anfield sau mùa giải 2022/23 vô cùng tệ hại.

Trong sự nghiệp đỉnh cao, Szoboszlai đều giành được một danh hiệu nào đó, khiến HLV Jurgen Klopp tin anh chính là tiền vệ mà The Kop cần. Mùa trước, cầu thủ 22 tuổi đã ghi 10 bàn và có 13 đường kiến ​​tạo sau 46 trận cho RB Leipzig. Anh cũng được chú ý ở kỹ năng dứt điểm và "rất mắn bàn thắng". Hơn nữa, tiền sử chấn thương khá sạch của Szoboszlai cũng là điểm cộng lớn.

#5
Declan Rice (Arsenal)

Nhìn vào khả năng lãnh đạo và uy quyền mà Rice thể hiện trên sân trong màu áo West Ham, đôi khi người ta quên rằng anh mới 24 tuổi. Nếu không có Rice, The Hammers khó có thể đăng quang ngôi vô địch Europa Conference League mùa trước.

Với vụ chuyển nhượng sang Arsenal với giá 105 triệu bảng, giờ đây giới mộ điệu chờ đợi xem Rice sẽ thích nghi thế nào với đội chủ sân Emirates. Liệu anh sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới?

#4
Bruno Fernandes (MU)

Sự xuất hiện của tân binh Mason Mount chắc chắn sẽ giúp Bruno có thể tập trung nhiều hơn vào những thứ có thể tạo ra sự khác biệt như bàn thắng, kiến tạo hay châm ngòi các đợt tấn công của MU ở mùa này.

Có thể, giới mộ điệu sẽ được chứng kiến một Bruno chơi tự do, và thiên về tấn công hơn so với mùa trước. Đây chính là điểm rất đáng chờ đợi ở tiền vệ 28 tuổi, sau khi anh đã ghi 8 bàn, kiến tạo 8 lần ở Premier League 2022/23.

#3
Bernardo Silva (Man City)

Sau những tin đồn ra đi, cuối cùng Bernardo Silva vẫn ở lại Man City cho đến thời điểm hiện tại. Thuận chân trái, tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể đá hộ công, tiền vệ trung tâm và chạy cánh. Luôn thi đấu sáng tạo, đột biến, Silva được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện nay.

Mùa trước, anh đã đóng góp đáng kể vào cú ăn ba lịch sử của Man City, và chắc chắn tiếp tục là một nhân vật quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola mùa này.

#2
Martin Odegaard (Arsenal)

Mới chỉ hạ cánh xuống sân Emirates cách đây hơn 2 năm, nhưng tiền vệ 24 tuổi đã vinh dự mang băng thủ quân của Arsenal, và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Trong cuộc đua vô địch mùa trước, Odegaard luôn là người dẫn dắt hàng công của Pháo thủ tiến về phía trước.

Odegaard hội tụ mọi phẩm chất của một mẫu tiền vệ hiện đại như khéo léo, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt, sở hữu khả năng chuyền dài, ngắn chính xác, di chuyển thông minh và sáng tạo. Dường như Arsenal đã vớ được “món hời” khi chỉ phải trả 30 triệu bảng cho Real Madrid để sở hữu Odegaard ở Hè 2021.

#1
Kevin De Bruyne (Man City)

Có lẽ tiền vệ người Bỉ luôn là cái tên đứng đầu danh sách trong suốt 5 năm qua. Đó là kết quả tất yếu đến từ sự ổn định và tầm ảnh hưởng của De Bruyne tại Man City. Cầu thủ 32 tuổi này mê hoặc giới mộ điệu bằng khả năng kiểm soát bóng cũng như tạo đột biến thông qua những bàn thắng hay kiến tạo.

Trong 8 mùa giải khoác áo Man City, De Bryune có 104 pha kiến tạo và ghi 64 bàn tại Premier League. Anh được dự đoán sẽ nâng cao thành tích này ở mùa giải mới, khi cùng The Citizens tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Ngoài ra, những cái tên như Rodri, James Maddison, Casermiro, Joelinton… cũng xứng đáng góp mặt trong nhóm tiền vệ đáng xem nhất Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x