Tottenham đang tự sát vì nói không với mua sắm?

Quang Hoà Quang Hoà
18:05 ngày 24-07-2017
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Tottenham đang gây chú ý khi đã đẩy đi hàng loạt cầu thủ mà chưa mang về gương mặt mới nào. Động thái này có thể sẽ khiến họ hụt hơi trong mùa giải tới.
Tottenham đang tự sát vì nói không với mua sắm?
Không phủ nhận, Tottenham đã thu về khoản tiền không nhỏ từ việc nhượng lại cầu thủ của mình cho những đội bóng khác. Thật vậy, Hè này những cầu thủ như Kyle Walker, Nabil Bentaleb hay Federico Fazio đã mang về cho đội chủ sân White Hart Lane gần 70 triệu bảng.

Được hỏi về chuyện Tottenham chỉ bán mà không mua, HLV Mauricio Pochettino trả lời bình thản: "Vấn đề ở đây không phải là Tottenham không có khả năng đầu tư, mà nằm ở chỗ chúng tôi có hướng đi khác so với những đối thủ lớn. Tottenham đơn giản là đặt niềm tin vào học viện đào tạo trẻ của chúng tôi".

Đúng như chia sẻ của HLV Pochettino, sự khác biệt giữa Tottenham và các ông lớn giải Ngoại hạng là các đội còn lại không ngại vung tiền để chạy đua vũ trang. Đơn cử như việc Man City rất hăng hái tăng cường lực lượng vì họ cần giải quyết hàng loạt vấn đề ở vị trí thủ môn, hậu vệ biên và tiền vệ.

Về phần M.U, đội bóng này đã có 1 thủ môn đáng tin cậy nhưng vẫn cần cải thiện hàng hậu vệ và tấn công. Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, Quỷ đỏ không do dự rót hơn 100 triệu vào thị trường chuyển nhượng.


Trong khi đó, dù đang là những nhà vô địch, Chelsea vẫn biết họ có hạn chế cần khắc phục. Thế mới có chuyện đội bóng phía Tây thành London không biến sắc khi bỏ tiền tấn chiêu mộ những tân binh đắt giá như Tiemoue Bakayoko hay Alvaro Morata.

Tóm lại, chủ trương của các ông lớn giải Ngoại hạng Anh khác hẳn so với Tottenham. Với họ, mua sắm chưa phải là sự đảm bảo cho thành công, nhưng nếu quay lưng với thị trường chuyển nhượng thì thất bại là kết cục tất yếu.

Thực tế đã chứng minh chính sách này hoàn toàn đúng đắn, nghĩa là Tottenham có vẻ như đang đi sai đường. Chẳng nói đâu xa, hồi mùa Hè năm ngoái nhà vô địch Chelsea đã chi rất nhiều tiền để mang về những gương mặt đáng chú ý như Michy Batshuayi, Marcos Alonso, David Luiz hay N'Golo Kante và họ thành công.

Có thể Batshuayi chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, nhưng ai cũng thấy nếu không có 3 mắt xích quan trọng Alonso, Luiz và Kante, rất khó để Chelsea của HLV Antonio Conte lên ngôi theo cách thuyết phục đến thế. Nên biết, Chelsea vốn sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nhưng khai thác tối đa khả năng của những ngôi sao mới là bí quyết giúp họ giành tới 14 danh hiệu kể từ khi Roman Abramovich trở thành ông chủ đội bóng (thành tích ngang bằng với Man United trong cùng giai đoạn).


Trở lại với Tottenham, không phủ nhận họ có những tài năng trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo CLB tầm cỡ như Harry Winks hay Josh Onomah. Tuy nhiên, khi không ai trong số họ có đẳng cấp sánh được với những tân binh như Ruediger, Bakayoko hay Morata của Chelsea, ít ai dám tin Tottenham có thể soán ngôi vô địch của gã hàng xóm thành London ở mùa giải tới.

Cũng cần phải nói thêm rằng, những trường hợp "cây nhà lá vườn" gây ấn tượng tốt như tiền đạo Harry Kane ở Tottenham là không nhiều, nếu không muốn nói là muôn người được một. Ngược lại, hầu hết những cầu thủ nổi bật của Tottenham hiện giờ như Victor Wanyama, Toby Alderweireld, Son Heung-min, Eric Dier hay Dele Alli đều được mang về từ đội bóng khác.

Căn cứ vào thực tế trên, xem ra Tottenham đang chơi một canh bạc đầy rủi ro khi không chịu nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng mới. Trong thời đại các đội bóng tìm mọi cách mua thành công bằng tiền, việc Tottenham đi ngược lại xu thế trên là hành động dũng cảm, nhưng sẽ chẳng ai bất ngờ nếu họ không thể thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x