Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Lỗi của Mourinho?
Trong bối cảnh hàng công đã mất sạch những lựa chọn ưu tú thì việc Jose Mourinho chọn đội hình siêu thủ trước Chelsea là điều dễ hiểu. Trong đội hình ra sân của Tottenham, ngoại trừ Steven Bergwijn và Lucas Moura thì phần lớn những cầu thủ còn lại đều có mặt trên sân để phòng ngự và cố gắng giành quyền kiểm soát bóng.
Tuy nhiên, kế hoạch của Mourinho đã sụp đổ. Dấu hiệu dễ nhận ra nhất cho thất bại của Tottenham là số lượng cú dứt điểm mà họ phải nhận: 17 lần. Tại Premier League mùa này, trung bình mỗi trận Spurs chỉ bị đối phương dứt điểm 14,2 lần. Vậy nên việc bị một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ như Chelsea 17 lần hỏi thăm khung thành Hugo Lloris chứng minh kế hoạch phòng ngự của Mourinho đã thất bại.
Ngoài ra, với việc bố trí tuyến giữa gồm 3 cầu thủ Harry Winks, Tanguy Ndombele và Giovani Lo Celso, ý đồ của Mourinho là cố gắng kiểm soát thật nhiều bóng. Thực tế đã chứng minh, Tottenham kiểm soát bóng nhiều hơn Chelsea (50,8%) nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi tuyến giữa Spurs chơi rối rắm, thực hiện nhiều đường chuyền lắt nhắt một cách vô nghĩa.
Ví dụ như Harry Winks một mình kiểm soát tới 6% thời lượng bóng của Tottenham, tung ra tới 66 đường chuyền, nhưng chỉ 1 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn (key pass). Lo Celso chạm bóng 87 lần, nhưng tỉ lệ chuyền chính xác chỉ là 77%. Ndombele đơn giản là quá tệ. Anh phòng ngự tệ, tắc bóng thiếu chính xác...
Hay do Spurs quá tệ?
Tottenham thua toàn diện trước Chelsea vì Mourinho chọn sai lối chơi, vì ông không thể đọc diễn biến của trận đấu, vì ông hết thời hay đơn giản là vì chất lượng đội hình của Spurs hiện tại quá tệ? Đích thân Mourinho từng nói, với phong độ và đội hình hiện tại thì nếu Tottenham có vé dự Champions League mùa tới, đó sẽ là chiến công lớn nhất trong cuộc đời cầm quân của ông. Xem ra, Mourinho nói thật.
Hàng công mất cả Harry Kane lẫn Son Heung-min. Ở hàng tiền vệ thì Moussa Sissoko chấn thương dài ngày, Christian Eriksen chuyển sang Inter. Eric Dier từng được coi là tương lai của bóng đá Anh thì giờ đây mất phong độ. Các mắt xích khác như Erik Lamela cũng không còn là chính mình. Tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Ndombele thì mãi không thể hòa nhập.
Bản thân Mourinho sau trận thua Chelsea cũng thừa nhận, đội hình của ông rơi vào thế… phải thua. Ông thừa nhận hàng thủ không thể chiến thắng trong những tình huống đối đầu và nếu Chelsea ghi bàn trước thì Tottenham không đủ lực lượng để phản đòn. Spurs không thua về thế trận. Họ thua đối thủ về con người.
Trong thời gian tới, Tottenham sẽ trở lại Champions League gặp RB Leipzig và ngay sau đó chạm mặt Man United ở Premier League. Áp lực ngày càng tăng với Jose Mourinho. Điều tồi tệ ở chỗ, cứ sau mỗi trận không thắng, bầu không khí ở Spurs vốn đã u ám lại càng trở nên nặng nề hơn.
140,2 đường chuyền mới có 1 “key pass” 11 - Kể từ đầu năm 2019 đến nay, Tottenham mới thắng vỏn vẹn 11 trận sân khách trên tất cả các đấu trường. Nếu chỉ tính từ đầu năm 2020, Spurs thậm chí mới thắng đúng 1 trận. |
XEM THÊM
Gerrard mong trở lại Liverpool để đối đầu Mourinho và Lampard
3 cái tên có thể giúp M.U cạnh tranh được với Man City và Liverpool
Arsenal 3-2 Everton: Aubameyang lập cú đúp, Pháo thủ chiến thắng sau màn rượt đuổi nghẹt thở
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn