Từ thất bại của Mourinho & Guardiola: Trèo cao thì té đau

Kinh Thi Kinh Thi
08:46 ngày 23-05-2017
Thế nào là một HLV giỏi? Rất khó nói. Một nửa số HLV ở Premier League mùa này là những cái tên vào loại danh giá nhất trong làng huấn luyện.
Từ thất bại của Mourinho & Guardiola: Trèo cao thì té đau
Ngoài Pep Guardiola và Jose Mourinho là 4 ngôi sao cự phách khác trong Top 6: Juergen Klopp, Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Arsene Wenger. Và tất nhiên, phải kể thêm những danh sư ít ra đều đã có lúc được khen là giỏi, như Ronald Koeman, Claudio Ranieri, Sam Allardyce, Slaven Bilic... Thậm chí ngay cả Paul Clement, Eddie Howe, Sean Dyche dù ít được khen hoặc không nổi tiếng cũng lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng “HLV xuất sắc của mùa bóng”.

Đau cho số đông trong các nhân vật vừa nêu. Có thể họ đều giỏi (tại sao không?), nhưng không thể có chuyện tất cả đều thành công. Khác với khái niệm “HLV giỏi”, chỉ cần nhìn vào thành tích cụ thể sẽ nói được ngay, đâu là “HLV thành công”.

Thành tích cụ thể là yếu tố phản ánh rõ nhất cái giỏi của HLV. Dẫn đến thành tích cụ thể lại là hàng loạt yếu tố quan trọng trong nghề huấn luyện như khả năng dùng người, sự am hiểu và khả năng vận dụng chiến thuật, cách quản lý đội bóng... Mỗi người có một phương pháp làm việc. Nhưng tóm lại, họ cứ làm sao để có kết quả tốt trong các yếu tố vừa nêu, thế là giỏi!

Trong vài trận đấu cụ thể, chỉ cần chọn đúng chiến thuật thích hợp, điều chỉnh hợp lý khi cần, biết cách động viên sao cho cầu thủ chơi đúng phong độ, là đã có thể thành công, với kết quả tốt đẹp để chứng minh thực tài. HLV Craig Shakespeare làm được như thế để cứu Leicester thoát cảnh rớt hạng. Nhưng muốn có hẳn kết quả tốt đẹp trong cả mùa bóng, người ta phải kết hợp cả sự am tường các hệ thống đấu pháp với cách quản lý đội bóng và tài nhìn người. Việc của Conte cao cấp hơn hẳn so với Shakespeare. Thành tích của Chelsea cũng cao cấp hơn.


Nhưng nhà vô địch Chelsea liệu đã là “thương hiệu lớn” trong bóng đá đỉnh cao? Dĩ nhiên là chưa. Chelsea chưa có những đường nét riêng đặc sắc, chưa có tư thế của ứng cử viên vô địch trong mọi giải đấu cao cấp, chưa thể hiện được sự đe dọa ở tầm châu lục. Nếu chức vô địch Premier League nói lên rằng Conte là HLV giỏi, thì những cái thiếu vừa nêu lại cho thấy Conte rút cuộc vẫn chưa phải là một tượng đài về huấn luyện.

Chúng ta đang nói về thương hiệu, về tầm ảnh hưởng to lớn của nhà cầm quân. Muốn đạt đến đẳng cấp này, HLV phải vượt qua cái giỏi thông thường về chiến thuật hoặc cách dùng người. HLV lớn phải là HLV có hẳn một triết lý riêng. Ví dụ hiển nhiên: Pep Guardiola là HLV như thế - dù ông vừa kết thúc một mùa bóng thảm hại, đáng bị cho là HLV... không giỏi, theo cách phân tích thông thường.

Không riêng gì Pep. Mourinho, Wenger hoặc Klopp đều là những người huấn luyện chủ yếu bằng triết lý. Với họ, triết lý quan trọng hơn cả chiến thuật. Với những triết lý khác nhau, người ta có hẳn những... thế giới bóng đá khác nhau. Trong thế giới bóng đá của Pep, thủ môn phải biết “chơi bóng”. Trong thế giới bóng đá của Klopp, cứ phải chạy khỏe hơn, nhanh hơn, nhiều hơn đối thủ, trước khi so đọ về bóng đá. Trong thế giới bóng đá của Mourinho, giữ bóng càng ít thì sẽ càng ít mất bóng.

Mẫu HLV như thế, khi đã thành công thì tha hồ tận hưởng lời khen của cả thế giới. Vì họ giới thiệu một thứ bóng đá cao cấp, riêng biệt, đáng gọi là “chính hiệu”. Khổ nỗi, có triết lý riêng lại chưa chắc là HLV lớn. Khi mọi chuyện không như mong muốn, họ sẽ trở thành... HLV tồi. Khi ấy, thiên hạ tha hồ mổ xẻ mà không sợ sai: họ thậm chí còn non tay về chiến thuật! Suy cho cùng cũng chỉ là chuyện trèo cao té đau thôi. Mẫu HLV như Pep hoặc Mourinho, hễ đã không thành công thì...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Arsenal đứng trước biến động lớn Arsenal đứng trước biến động lớn

    Thất bại trong việc giành vé dự Champions League mùa sau, Arsenal đang đứng trước những biến động lớn trên nhiều phương diện. Hiện nay HLV Arsene Wenger đã lên tiếng thừa nhận không chắc chắn về tương lai. Ngay cả ông chủ Stan Kroenke cũng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ NHM.

  • Manchester, biểu tượng thất truyền Manchester, biểu tượng thất truyền

    Mùa Premier League thứ 3 liên tiếp, thành Manchester trắng tay, điều mới xảy ra một lần trong lịch sử giải đấu. Man United và Man City được trang bị tận răng để bước lên ngai vàng, nhưng lại tạo ra cái kết gây thất vọng não nề. Bao giờ thành Manchester mới có thể trở lại?

  • Conte giành giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2016/17 Conte giành giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2016/17

    Với việc đưa Chelsea tới vinh quang của Ngoại hạng Anh 2016/17, Antonio Conte xứng đáng với danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải do Hiệp hội HLV và BTC giải đấu trao tặng.

  • Gael Clichy xác nhận chia tay Man City Gael Clichy xác nhận chia tay Man City

    Hợp đồng của Clichy với Man City sẽ hết hạn vào mùa Hè này. Hiện tại, đại diện 2 bên cũng không có động thái sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng. Và theo thông tin mới nhất chính hậu vệ người Pháp đã xác nhận sẽ chia tay đội chủ sân Etihad.

  • Tin giờ chót 22/5: Barca muốn chiêu mộ Di Maria Tin giờ chót 22/5: Barca muốn chiêu mộ Di Maria

    Real nhận khoản thưởng lớn; Wenger biện minh lý do Arsenal thất bại; Barca muốn chiêu mộ Di Maria... là những tin tức cuối cùng trong ngày 22/5.

  • Chelsea vô đối về tiền thưởng vô địch Ngoại hạng Anh Chelsea vô đối về tiền thưởng vô địch Ngoại hạng Anh

    Chelsea đã thu về khoản tiền khổng lồ dành cho đội vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17, lên tới hơn 150 triệu bảng.

  • HLV Wenger tụt xuống Europa League HLV Wenger tụt xuống Europa League

    Đã lâu lắm rồi, HLV người Pháp mới phải chịu cảnh xuống đá Europa League. Có lẽ, Wenger nên tự trách bản thân mình khi để cho Arsenal đá bạc nhược cả mùa giải.

  • M.U mùa 2016/17: Niềm tin vỡ vụn M.U mùa 2016/17: Niềm tin vỡ vụn

    Tưởng như với sự có mặt của Jose Mourinho sẽ giúp M.U trở lại mạnh mẽ hơn, song chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể đưa cỗ máy Quỷ đỏ vào guồng, lấy lại vị thế vốn có.

  • Nguy cơ rình rập Liverpool ở play-off Champions League Nguy cơ rình rập Liverpool ở play-off Champions League

    Liverpool đã cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh. Như vậy họ phải dự Champions League mùa sau từ vòng play-off và có nguy cơ chạm trán với những đối thủ đáng gờm.

  • Ngoại hạng Anh trước TTCN Hè 2017: Chìm trong cơn điên Ngoại hạng Anh trước TTCN Hè 2017: Chìm trong cơn điên

    Mùa Hè trước, Premier League đã thiết lập cột mốc mới trong mua sắm với tổng số tiền lên tới 1,165 tỷ bảng. Nhưng kỷ lục này sẽ không tồn tại lâu khi các đội bóng xứ sương mù đều đã sẵn sàng phá két để thỏa cơn cuồng mua sắm.

  • Người Anh liệu có nhớ Rooney? Người Anh liệu có nhớ Rooney?

    Wayne Rooney xứng đáng là tài năng sáng giá nhất mà người Anh từng sản sinh ra, sau Paul Gascoigne. Đêm qua, nhiều khả năng anh sẽ đá trận cuối cùng trên đất Anh.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x