Từ trường hợp của Lockyer, tình trạng ngừng tim trong bóng đá nguy hiểm thế nào?

HANAH
10:01 ngày 17-12-2023
Vụ đột quỵ của đội trưởng Luton, Tom Lockyer, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ngừng tim ngày càng phổ biến trong giới cầu thủ, đặc biệt là những người dưới tuổi 30. Những gì diễn ra tại sân Vitality của Bournemouth gợi lại chi chúng ta ký ức kinh hoàng về sự đột quỵ của những Christian Eriksen, Fabrice Muamba…

Phút thứ 59 của trận Bournemouth và Luton vừa qua, khi tỷ số đang là 1-1, Tom Lockyer bất ngờ đổ gục xuống sân mà không có ai xung quanh. Tức là không có bất cứ va chạm nào. Hậu vệ 29 tuổi người Xứ Wales trong tình trạng ngưng tim ngay lập tức được đội ngũ ý tế chăm sóc đặc biệt, kịp thời trước khi được đưa ra sân bằng cáng.

Sau đó, Lockyer được chuyển đến bệnh viện địa phương để tiếp tục được chăm sóc. Hiện tại, Lockyer đã ổn định trở lại và được gia đình, người thân chăm sóc. Nếu không có gì bất thường, hậu vệ 29 tuổi sẽ được quan sát, theo dõi trong vòng 4-5 ngày rồi mới xuất viện.

Đây không phải là lần đầu tiên Lockyer bị ngưng tim. Trước đó, anh cũng từng bị đột quỵ trong trận chung kết ply-off thăng hạng Ngoại hạng Anh với Coventry tại sân Wembley hồi tháng 5/2023. Sau sự cố đó, Lockyer được đưa đến bệnh viện ngay lập tức và Luton xác nhận ngay rằng anh đã có phản ứng. Anh rời bệnh viện 4 ngày sau đó, trước khi gia hạn hợp đồng với Luton vào tháng 7.

Hậu vệ 29 tuổi Lockyer đột quỵ ở phút thứ 59 khiến trận Bournemouth vs Luton bị hủy

Hậu vệ 29 tuổi này đã phẫu thuật thành công và được phép tập luyện cùng các đồng đội trong giai đoạn tiền mùa giải. Lockyer cho biết anh bị “rung tâm nhĩ”, mà giới chuyên môn mô tả là, việc này gây ra “nhịp tim không đều và thường nhanh bất thường”.

#
Ngừng tim là gì?

Theo Tổ chức Tim mạch Anh (BHF), ngừng tim là khi tim đột ngột ngừng bơm máu. Khi điều này xảy ra, máu không chảy đến não hoặc các cơ quan quan trọng khác. Khi ngừng tim, tim bị mất nhịp và đột ngột ngừng đập. “Nạn nhân” không còn mạch, ngừng thở và bất tỉnh.

Không giống như cơn đau tim, ngừng tim là do rối loạn điện làm gián đoạn cách tim bơm máu đi khắp cơ thể, cuối cùng là ngừng lưu thông máu. Không có tắc nghẽn trong tim. BHF cho biết một người bị ngừng tim sẽ chết nếu không được điều trị ngay lập tức.

#
Hiện tượng này có phổ biến ở các VĐV trẻ hay không?

Mặc dù ngừng tim đột ngột là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các VĐV trẻ nhưng đây vẫn là một trường hợp hiếm gặp. Theo viện Mayo Clinic có trụ sở tại Mỹ, một số báo cáo cho thấy chỉ có khoảng 1 trong 50.000-80.000 VĐV trẻ chết vì đột tử do tim mỗi năm.

Mỗi tuần ở Vương quốc Anh, có 12 thanh niên có vẻ ngoài khỏe mạnh và dưới tuổi 35 chết vì các bệnh tim không được chẩn đoán. Trong dân số nói chung, có hơn 30.000 ca ngừng tim ngoài bệnh viện ở Anh mỗi năm, với tỷ lệ sống sót dưới 1 trên 10 ca.

#
Tình trạng ngừng tim trong bóng đá phổ biến đến mức nào?

Vào năm 2021, tiền vệ và “bùa hộ mệnh” của ĐT Đan Mạch, Eriksen, đã ngã gục trên sân ngay trước giờ nghỉ giải lao trong trận gặp Phần Lan tại Copenhagen. Sau đó người ta xác nhận rằng Eriksen bị ngừng tim. Các chuyên gia y tế có mặt cho biết tim cầu thủ này đã ngừng đập và họ lo sợ anh “ra đi” trong sự bàng hoàng của giải đấu đặc biệt (EURO 2020 đã phải hoãn lại 1 năm sau do đại dịch Covid-19).

Eriksen bị ngừng tim ở EURO 2020

Tuy nhiên, rất may mắn, nhờ phản ứng chủ động từ các đồng đội của Eriksen, đội ngũ trọng tài của trận đấu và các chuyên gia y tế đã hồi sức cho tiền vệ này, anh đã tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình sáu tháng sau đó tại Brentford và MU bây giờ.  Eriksen không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình tại Inter ở Serie A sau khi được cấy ghép máy khử rung tim (ICD) vì Italia không cho phép các cầu thủ thi đấu với máy khử rung tim.

Và, trường hợp Eriksen bị ngừng tim và có thể tiếp tục thi đấu như hiện tại là rất hiếm. Vào tháng 3/2012, tiền vệ Muamba của Bolton bị ngừng tim ở phút 78 trong trận tại FA Cup với Tottenham và anh đã được cứu sống kịp thời. Tuy vậy, theo lời khuyên của bác sĩ, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vào tháng 8/2012. Sau đó anh trở lại bóng đá với tư cách là HLV đội trẻ.

Vào tháng 1/2004, tiền đạo Miklos Feher của Benfica qua đời sau khi bị ngừng tim do bệnh cơ tim phì đại khi thi đấu với Vitoria Guimaraes. Ba năm sau, ngôi sao Antonio Puerta của Sevilla ngã gục trong trận đấu với Getafe. Năm 2009, đội trưởng Dani Jarque của Espanyol qua đời sau khi bị ngừng tim sau một buổi tập.

Đội trưởng Fiorentina và hậu vệ quốc tế người Ý Davide Astori được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn trước trận đấu Serie A vào tháng 3/2018. Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sỹ kết luận, anh bị tử vong do ngừng tim.

#
Tại sao phản ứng nhanh lại quan trọng đến vậy?

Đây có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Khi tim ngừng bơm máu đi khắp cơ thể, não sẽ không nhận được oxy. Trong vòng 4 đến 6 phút, não có thể bị tổn thương đáng kể, vì vậy mỗi giây đều có giá trị vô cùng đặc biệt.

Nhờ phản ứng nhanh và kịp thời, Lockyer đã ổn định

Theo Viện nghiên cứu tim mạch Vương quốc Anh, 90% trong số hơn 30.000 ca ngừng tim xảy ra bên ngoài bệnh viện mỗi năm ở Vương quốc Anh gây tử vong. Vì thế, cần có CPR (hồi sức tim phổi) và AED (máy khử rung tim ngoài tự động) khi tim ngừng đập. Sự kết hợp của hai yếu tố này có thể cứu sống một người bị ngừng tim đột ngột nếu được thực hiện nhanh chóng sơ cứu.

#
Sau khi bị ngừng tim, cần phải làm gì?

Người bị ngừng tim sẽ trải qua một loạt các xét nghiệm trên toàn bộ các cơ quan, nhưng tim và não thường là quan trọng nhất, cấp bách nhất. Điều này sẽ bao gồm chụp X-quang ngực, siêu âm tim và quét não để kiểm tra lưu lượng máu đến não.

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã phát triển một khóa học trực tuyến để phổ biến và đào tạo bổ sung về cách sử dụng AED và chủ đề ngừng tim đột ngột (SCA) trong bóng đá. Bất cứ ai quan tâm đến khóa học đều có thể được truy cập miễn phí trên trang chủ của FA.

Muamba gửi lời chúc tới Lockyer

Hôm qua, Muamba đã viết dòng trạng thái lên Twitter để cầu bình an và chúc  Lockyer nhanh bình phục: “Chúc cậu nhanh chóng bình phục, Tom Lockyer! Thật tuyệt khi biết cậu phản ứng nhanh và cảnh giác. Hãy nghỉ ngơi và Chúa luôn bên cậu để cậu sẽ hồi phục tốt nhất. Hôm nay tôi đang nghĩ đến cậu và gia đình cậu”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x