U19 CHELSEA LẠI VÔ ĐỊCH UEFA YOUTH LEAGUE 2015/16

U19 Chelsea: Mỏ vàng chờ khai phá

VỊNH SAN
09:55 ngày 21-04-2016
Nếu như đội 1 Chelsea đang sống trong một mùa giải đầy u ám thì những đàn em của họ lại lập kỳ tích khi lứa U19 Chelsea vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch UEFA Youth League. The Blues đang có trong tay một thế hệ trẻ đầy tài năng, một mỏ vàng thực sự.
U19 Chelsea: Mỏ vàng chờ khai phá

SẼ CÓ “LỨA 92” Ở STAMFORD BRiDGE

Sau khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch UEFA Youth League (giải trẻ thường niên của UEFA và thường được gọi với cái tên U19 Champions League) cách đây 12 tháng, các cầu thủ trẻ Chelsea cho thấy họ còn có thể làm hơn thế nữa. Trong một buổi chiều ẩm ướt ở Stade Colovray vừa qua, họ đánh bại PSG và một lần nữa đăng quang UEFA Youth League. 

Ở cấp độ U19, Chelsea nổi lên là một thế lực ở châu Âu khi bất bại suốt 2 năm qua, bắt đầu từ tháng 5/2014. Danh sách nạn nhân của họ ngày một kéo dài, bao gồm những học viện nổi tiếng nhất như Sporting, Atletico Madrid, Valencia, Anderlecht và Ajax. Trong phạm vi nước Anh, Chelsea vào chung kết FA Youth Cup 4 mùa liên tiếp gần đây và giành chiến thắng 3 lần. 

Danh hiệu không phải thước đo duy nhất cho sự thành công nhưng khi nó đến quá nhiều và dồn dập, có thể nói Học viện Cobham đang hoạt động quá tốt và phát triển mạnh, với những tài năng hàng đầu trong lứa tuổi của họ. Nếu tận dụng triệt để và đúng cách nguồn tài nguyên này, việc Chelsea sở hữu một thế hệ như “lứa 92” của M.U hay “La Masia 86” của Barca không phải viễn cảnh xa vời. 

Có rất nhiều trong số Tammy Abraham, Charlie Colkett, Ola Aina, Jay DaSilva hay Jacob Maddox sinh ra ở Tây London và hoàn toàn đủ khả năng giành chỗ đứng ở đội hình 1 của Chelsea. Chỉ cần cho họ một cơ hội.


CHỜ ĐỢI CHÍNH SÁCH MỚI CỦA CONTE

15 năm qua, kể từ sau trường hợp của John Terry, không một cái tên nào tốt nghiệp từ Học viện Cobham đóng vai trò thường xuyên ở đội 1. Chelsea hiện đang nỗ lực thay đổi khi cho ra sân một số cầu thủ như Loftus-Cheek, Clarke-Salter nhưng 380 phút họ đã chơi tại Premier League vẫn là quá ít. 

Vào lúc này, như Guus Hiddink thừa nhận, các học trò của ông không còn muốn cống hiến và chỉ lo giữ chân chờ EURO 2016. Chelsea đã hết động lực để cố gắng và 5 trận còn lại của mùa giải chính là dịp tốt để đặt niềm tin vào giới trẻ. Những người vừa trở về từ chiến thắng tại UEFA Youth League nên được làm quen với không khí của giải đấu đỉnh cao, trong lúc chờ đợi tín hiệu tốt lành từ tân HLV Antonio Conte.

Nhà cầm quân 46 tuổi ngoài việc giúp Chelsea tìm lại vị thế còn có nhiệm vụ khai phá mỏ vàng ở Cobham, nhằm xây dựng đội bóng theo hướng bền vững. Theo The Times, Conte đã cam kết phát triển thế hệ trẻ và coi đó là một phần quan trọng của kế hoạch. 

Đây là một thử thách đối với HLV người Italia bởi như đã biết, khi còn dẫn dắt Juventus ông có xu hướng thích làm việc với những cầu thủ nhiều tuổi và chỉ một lần tích hợp sản phẩm từ học viện vào đội chính, là Luca Marrone. 

Tuy nhiên tình hình có thể sẽ khác ở The Blues, bởi dàn sao trẻ tài năng khiến ông không thể làm ngơ. Hơn nữa, những mùa gần đây ông chủ Abramovich tỏ ra ngần ngại trong mua sắm. 

Cách tốt nhất để thay thế số cầu thủ đã qua 30 tuổi và rất trì trệ trong mùa giải này là đặt niềm tin vào những Loftus-Cheek, Tammy Abraham hay Charlie Colkett…

Đội 1 bóp nát giấc mơ của đội trẻ
Chelsea chắc chắn không đủ điều kiện dự Champions League mùa tới, đồng nghĩa với việc đội trẻ của họ cũng sẽ đứng ngoài chiến dịch UEFA Youth League kế tiếp. Hy vọng duy nhất của đội trẻ Chelsea là vô địch U18 Premier League (hiện kém đội xếp đầu Man City 2 điểm) đồng thời hy vọng đội quân của Pellegrini đăng quang ở Champions League. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp này, họ vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của UEFA. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chelsea cần cẩn thận sao xịt Chelsea cần cẩn thận sao xịt

    Hiện Chelsea có tới 38 cầu thủ đang được đem cho mượn rải rác khắp châu Âu. Trong số này, không ít cái tên từng được kỳ vọng nhưng lại đang phải vật lộn để chứng minh khả năng. Lucas Piazon là một trong những trường hợp như vậy.

  • Bộ Thông tin và Truyền thông đưa quan điểm về bản quyền Ngoại hạng Anh Bộ Thông tin và Truyền thông đưa quan điểm về bản quyền Ngoại hạng Anh

    Trước những ý kiến trái chiều về việc mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2016-2019 giữa Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam và một số thành viên mà điển hình là K+, ngày 19/4 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1208/BTTTT-PTTH&TTĐT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký để chính thức nêu quan điểm về vấn đề này.

  • Van Gaal tiết lộ Darmian là... chân sút số 1 của M.U Van Gaal tiết lộ Darmian là... chân sút số 1 của M.U

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, ông không quá ngạc nhiên khi hậu vệ Matteo Darmian lại ghi được bàn thắng đẹp vào lưới Crystal Palace. Nguyên nhân là bởi cầu thủ người Italia là người sút tốt nhất trong các buổi tập của M.U.

  • Không cần sung sức, Aguero vẫn là số 1 Không cần sung sức, Aguero vẫn là số 1

    Với bàn thắng vào lưới Newcastle, Sergio Aguero đã gia nhập “CLB 100 bàn” ở Premier League. Suốt 5 năm ở Man City, Aguero luôn phải sống trong ám ảnh chấn thương. Tuy nhiên sau những gì đã thể hiện, đặc biệt là 4 pha lập công ở hai trận gần nhất thì kể cả ra sân với chỉ 70% thể lực, anh vẫn xứng đáng là tiền đạo số 1 lịch sử Man City...

  • Darmian nã đại bác đưa M.U áp sát top 4 Darmian nã đại bác đưa M.U áp sát top 4

    Man United đã có chiến thắng quan trọng ở cuộc tiếp đón Crystal Palace rạng sáng nay để làm sống lại hy vọng dự Champions League mùa tới.

  • Sir Alex tiết lộ sai lầm thời còn dẫn dắt M.U Sir Alex tiết lộ sai lầm thời còn dẫn dắt M.U

    Sir Alex Ferguson đã tiết lộ rằng ông rất hối hận khi không xây dựng trung tâm thể dục nhìn ra sân tập của M.U tại khu huấn luyện Carrington.

  • 5 ngôi sao Ngoại hạng Anh vô duyên với giải PFA 5 ngôi sao Ngoại hạng Anh vô duyên với giải PFA

    Giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn luôn vấp phải sự chỉ trích của người hâm mộ, bởi có rất nhiều ngôi sao xứng đáng ít nhất 1 lần được vinh danh trong sự nghiệp.

  • Chưa về M.U, Mourinho đã nhanh nhảu săn cầu thủ Chưa về M.U, Mourinho đã nhanh nhảu săn cầu thủ

    Trong vài ngày qua, việc M.U đang có những động thái để mời HLV Jose Mourinho ngồi vào ghế nóng ở sân Old Trafford đang mỗi lúc một dày đặc hơn.

  • Tin chuyển nhượng 20/4: Arsenal quyết mua Mahrez thay Walcott Tin chuyển nhượng 20/4: Arsenal quyết mua Mahrez thay Walcott

    Pochettino trì hoãn Tottenham, đợi M.U; Bayern và Dortmund ngồi lại vì Goetze; Wenger nhắm Mahrez... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.

  • 5 tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo Chelsea 5 tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo Chelsea

    U19 Chelsea đã lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải trẻ Champions League nhờ sự xuất sắc của hàng loạt những tài năng trẻ sáng giá. Hãy cùng điểm qua 5 gương mặt sẽ được đánh giá sẽ là tương lai của Chelsea.

  • 500 nhân viên Aston Villa mất việc vì CLB xuống hạng 500 nhân viên Aston Villa mất việc vì CLB xuống hạng

    Hành động đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc sống không Ngoại hạng Anh của Aston Villa là sa thải 500 nhân viên để giảm chi phí. Trong số đó, đội trưởng Gabby Agbonlahor cũng đối diện với nguy cơ mất việc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x