Vì sao Tottenham chiêu mộ Perisic?

Minh Nam
09:23 ngày 02-06-2022
Tottenham không có thói quen mua những cầu thủ ngoài 30 tuổi, nhưng họ lại vừa đưa về Ivan Perisic. Câu hỏi đặt ra là vì sao Spurs chiêu mộ ngôi sao người Croatia?
Vì sao Tottenham chiêu mộ Perisic?

Perisic đã trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Tottenham trong mùa Hè chuyển nhượng năm nay. Ngôi sao người Croatia gia nhập Spurs dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Inter. “Khi tôi được liên hệ với HLV và GĐTT, tôi đã nói với họ rằng mình muốn thử sức ở Premier League từ năm 2009, khi tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở Bỉ. Thật vinh dự khi được làm việc với Antonio. Chúng tôi đã có năm tháng tuyệt vời ở Inter. Tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại ông ta. Antonio là mẫu HLV sống với bóng đá mọi phút, mọi giờ, mọi ngày. Ngay cả khi ngủ ông ta cũng nghĩ về bóng đá. Tôi đã xem 2, hoặc 3 trận cuối của Tottenham, sau khi họ thắng Arsenal. Điều này có nghĩa đội bóng sẽ chơi ở Champions League và điều này tốt cho tôi bởi tôi muốn được chơi bóng ở sân khấu lớn nhất”, Perisic khẳng định trên website Tottenham trong lễ ra mắt. 

Về phía Inter, họ đã rất muốn giữ Perisic ở lại, như chính CEO Giuseppe Marotta thừa nhận. Tuy nhiên, Perisic chỉ muốn được thử sức mình ở Premier League. Nên Nerazzurri không còn cách nào khác là để ngôi sao người Croatia ra đi. 

Câu hỏi đặt ra: Vì sao Tottenham lại chiêu mộ Perisic? Nên nhớ, chính sách của Spurs là không mua những cầu thủ ngoài 30 tuổi, trong khi Perisic thậm chí còn đã 33 tuổi. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, đội bóng thành London cũng chiêu mộ 2 cầu thủ trẻ là Kulusevski và Bentancur, những bản hợp đồng mà Conte từng miêu tả là “phục vụ cho tương lai”. Vậy mà Hè này, họ lại biến Perisic trở thành tân binh đầu tiên. 

Lý do đầu tiên nằm ở vấn đề chuyên môn. Khi còn ở Inter, Perisic mặc dù là tiền đạo cánh nhưng được Conte gò xuống đá wing-back lệch trái và anh chơi rất hay ở vị trí này. Mùa 2020/21, Perisic đã in dấu giày trong 10 bàn thắng/42 trận cho Nerazzurri trên mọi đấu trường. Sự xuất hiện của Perisic sẽ giúp Tottenham cải thiện hành lang biên trái. Bởi mùa trước, những cầu thủ như Reguilon, Sessegnon đều không phải đáp ứng được yêu cầu của Conte về một wing-back. 

Trong 10 năm gần nhất, đội vô địch Champions League luôn có ít nhất 1 cầu thủ người Croatia trong đội hình. Conte muốn mang cái duyên Croatia tới Tottenham khi mùa sau họ sẽ đá ở Champions League?

Lý do tiếp theo nằm ở kinh nghiệm và tinh thần chiến thắng của Perisic. Dễ thấy là trong đội hình Tottenham hiện tại dù có nhiều ngôi sao, nhưng không nhiều trong số đó có kinh nghiệm ở những đấu trường lớn. Trong khi đó, Perisic đã vô địch Champions League với Bayern Munich, vô địch Serie A với Inter và là nhà Á quân World Cup. Tinh thần chiến thắng, trải nghiệm của Perisic sẽ rất có ý nghĩa với Spurs, đặc biệt khi mùa sau họ sẽ đá ở Champions League. 

Tuy nhiên, lý do cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Thông qua việc chiêu mộ Perisic, Tottenham muốn gửi đi thông điệp rằng họ sẽ ủng hộ tuyệt đối Conte trên TTCN mùa Hè này. Đây mới là lý do lớn nhất để Spurs phá lệ với chính sách chuyển nhượng của họ, để chiêu mộ một cầu thủ đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp. 

Còn nhớ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Conte đã rất nhiều lần phàn nàn về việc chủ tịch Daniel Levy không mang về những người mà ông mong muốn. Bản thân Levy cũng không hài lòng khi Conte công khai đem chuyện chuyển nhượng của đội bóng lên nói ở các buổi trả lời họp báo. Nhưng với việc Conte giúp Tottenham lọt vào Top 4 thì Levy có khó chịu đến mấy bây giờ cũng phải chiều theo ý HLV người Italia. 

Sau Perisic, Conte sẽ còn nhắm thêm nhiều cầu thủ nữa. Ông sẽ được cấp ngân sách 150 triệu bảng để mua sắm và đến giờ vẫn chưa tiêu đồng nào. Thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm và trung phong sẽ là những vị trí mà Conte nhắm tới trong phần còn lại TTCN mùa Hè này. 

Cỗ máy tạt bóng
Perisic sẽ là cỗ máy tạt bóng cho Tottenham trong mùa giải tới. Mùa 2021/22, cầu thủ này đã thực hiện tổng cộng 150 quả tạt, xếp thứ 8 ở Serie A trong số những người tạt bóng nhiều nhất. Ngoài ra, Perisic cũng có 7 pha kiến tạo, xếp thứ 12 tại Serie A 2021/22. 

10.Trong 10 năm gần nhất, đội vô địch Champions League luôn có ít nhất 1 cầu thủ người Croatia trong đội hình. Conte muốn mang cái duyên Croatia tới Tottenham khi mùa sau họ sẽ đá ở Champions League?

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x