Arsenal thủ không khá hơn với 3 trung vệ Trong 4 trận Arsenal đá 3 trung vệ thì họ chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần và nhận 4 bàn thua. Đáng chú ý, Pháo thủ đã để cả đội bóng có hàng công yếu nhất Premier League là M’brough xuyên thủng lưới. Trận gặp Tottenham (Arsenal thua 0-2), nếu các chân sút của Spurs tận dụng cơ hội tốt hơn thì Arsenal đã phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần nữa. |
Wenger nên trở lại với hàng thủ 4 người
Arsene Wenger đã bất ngờ để Arsenal chơi với sơ đồ 3-4-3 trong 3 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, xem ra đây không phải sơ đồ thích hợp với Pháo thủ, ít nhất là trong thời điểm này. Wenger nên trở lại với hàng thủ 4 người trong cuộc tiếp đón M.U cuối tuần này.
Từ sự thành công của Chelsea rồi sau đó là Tottenham, 3-4-3 đang trở thành sơ đồ “mốt” của Premier League mùa này. Thống kê chỉ ra, có tới 17 đội bóng ở giải đấu cao nhất nước Anh đã sử dụng 3-4-3. Mới nhất, có thêm Arsenal của Wenger cũng bắt đầu thử nghiệm 3-4-3. Wenger để Arsenal chuyển sang đá 3 trung vệ từ trận gặp M’brough hôm 18/4 và kể từ đó đến nay đã liên tục sử dụng chiến thuật này.
Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện trong 4 trận vừa qua, Arsenal có lẽ nên trở lại với hàng thủ 4 người. Có rất nhiều nguyên nhân khiến Pháo thủ không phù hợp với 3-4-3, ít nhất là trong thời điểm này.
Trước tiên, hãy nhìn cách vận hành 3-4-3 của Chelsea và Tottenham. Trong hàng thủ 3 người, Chelsea và Tottenham luôn có ít nhất một trung vệ có khả năng làm bóng và chuyền bóng cực tốt. Người này luôn đứng ở vị trí trung tâm và điều tiết bóng lên phía trên. Ở Chelsea, vai trò này được giao cho David Luiz. Hậu vệ người Brazil chuyền dài cực tốt và kỹ thuật xử lý bóng cũng ở dạng khá. Ở Tottenham, trái tim hàng thủ là Toby Alderweireld. Ngôi sao người Bỉ là một trong những trung vệ có kỹ năng chuyền xuyên tuyến, có những đường phất dài phát động tấn công cực tốt, kiểu như Leonardo Bonucci (Juventus).
Nhưng tại Arsenal thời điểm này, không ai đủ tầm trở thành Luiz hay Alderweireld. Laurent Koscielny có khả năng tắc bóng và phán đoán tốt. Nhưng không phải dạng hậu vệ chuyền bóng giỏi. Gabriel Paulista thì thiên về cơ bắp. Rob Holding còn quá trẻ để đảm nhiệm vai trò trái tim hàng thủ. Wenger thực ra cũng có một trung vệ chuyền bóng tốt là Shkodran Mustafi. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức lại vắng mặt vì chấn thương suốt 3 tuần gần đây. Sớm nhất thì cũng phải tới giữa tháng 5, Mustafi mới trở lại. Chính bởi vậy, thời điểm này, Arsenal đang thiếu một người đủ khả năng cầm trịch ở hàng thủ 3 người.
Kế đến, hãy xét đến vị trí 2 wing-backs (chạy cánh), vốn là đòi hỏi quan trọng nhất trong sơ đồ 3-4-3. Wing-backs trong sơ đồ này đều phải là những cầu thủ công thủ toàn diện. Tottenham có cặp Kyle Walker - Danny Rose. Chelsea có cặp Marcos Alonso - Victor Moses. Còn Arsenal có ai? Ở cánh trái là Kieran Gibbs hoặc Nacho Monreal. Bên cánh đối diện là Alex Chamberlain. Gibbs quá thiếu thực tiễn thi đấu còn Chamberlain không phải mẫu cầu thủ giỏi trong phòng ngự, điều đã thể hiện rõ ở trận thua Tottenham 0-2 mới đây. Với cặp cánh kể trên, Arsenal không thể đá 3-4-3.
Đấy là chưa kể việc chơi 3-4-3 còn khiến Hector Bellerin mất vị trí. Mà nên nhớ Bellerin đang là một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất Premier League. Nếu Wenger để Bellerin ngồi dự bị chỉ để lấy chỗ cho Chamberlain sẽ là sự lãng phí cực lớn. Đừng quên rằng Man City và Barcelona đang rất muốn có sự phục vụ của Bellerin.
Cuối cùng, vấn đề của Arsenal còn đến ở cả cặp tiền vệ trung tâm. Francis Coquelin có sức khoẻ nhưng thiếu sự khôn ngoan. Còn Xhaka thường xuyên xử lý không an toàn và không phù hợp chơi tiền vệ lùi sâu kiểu như Mousa Dembele của Tottenham. Nếu có Santi Cazorla, bài toán tiền vệ trung tâm của Wenger sẽ có lời giải. Nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha lại đang chấn thương.
Với tất cả những lý do trên, Wenger nên trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ trong trận gặp M.U cuối tuần này.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn