Xavi: 'Thành công của Guardiola là giúp cầu thủ được chơi bóng'

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:43 ngày 16-04-2018
Huyền thoại của Barcelona, Xavi Hernandez đã hết lời ca ngợi thầy cũ Pep Guardiola sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2017/18 cùng Man City.
Xavi: 'Thành công của Guardiola là giúp cầu thủ được chơi bóng'
"Mọi người nhớ tới những chiếc cúp mà bạn có được khi còn là cầu thủ, nhưng với tôi, còn nhiều kỷ niệm tuyệt vời hơn là các chiến thắng khi thi đấu dưới sự huấn luyện của Pep. Tôi cảm thấy hứng thú trong mọi buổi tập. Ông ấy chỉ cho chúng tôi cách chơi ở mỗi trận và cách tìm khoảng trống trên sân. 

Bạn luôn phải nhớ 2 điều trong bóng đá: thứ mà bạn đạt được và cách bạn đạt được điều ấy. Người hâm mộ luôn nhớ về cách bạn đạt được một thứ gì đó, hơn là thứ mà bạn đạt được. Và nếu bạn hỏi cầu thủ Man City rằng có đam mê chơi bóng không, tất cả họ sẽ trả lời là có. 

Trước đây, có thể họ chi chạm bóng 30 lần trong một trận đấu thôi, thì bây giờ là 60 lần. Các hậu vệ được chơi bóng nhiều hơn, các tiền đạo cũng tham gia vào lối chơi nhiều hơn. Từ đó, ai nấy đều cảm thấy hứng khởi, và muốn thi đấu vì Pep. 

Những đội bóng của Guardiola yêu thích chơi bóng, bởi họ luôn có bóng trong chân và chứng kiến đối thủ phải đuổi theo họ. Khi được thi đấu trong đội của Guardiola, bạn sẽ nghĩ rằng: tôi có thể đá thêm 10 hoặc 15 phút nữa, dù trận đấu đã kết thúc", Xavi chia sẻ.

Pep đã xây dựng được lối chơi của riêng mình vào Man City
Pep đã xây dựng được lối chơi của riêng mình vào Man City

thành công ở Ngoại hạng Anh, song Guardiola một lần nữa thất bại trong việc chinh phục đấu trường danh giá Champions League. Đề cập đến vấn đề này, Xavi nhấn mạnh chiến tích lớn nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha là áp đặt phong cách chơi của ông tại xứ sương mù.

"Đó là một thành tựu lớn của Pep. Ở Anh có sự cạnh tranh lớn khi rất nhiều đội có thể vô địch giải quốc gia. Cách đây 1 năm, khi Pep bị chỉ trích thậm tệ, tôi đã nói rằng ông ấy cần thời gian, và nếu Man City kiên nhẫn, họ sẽ được đền đáp. 

Các HLV luôn bị đánh giá và chỉ trích. Nếu không phải người giỏi nhất, Guardiola cũng nằm trong top 2 hoặc 3 nhà cầm quân hay nhất thế giới. Vì thế, áp lực là khổng lồ. Nhưng ông ấy đã giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh theo một cách ngoạn mục", cựu tiền vệ Barca kết luận.

Tính đến nay, Guardiola đã giành 7 chức vô địch quốc gia ở 3 đất nước khác nhau là Tây Ban Nha, Đức và Anh. Ở Barca, chiến lược gia 47 tuổi đã 3 lần lên đỉnh La Liga vào các mùa 2008/09, 20009/10 và 2010/11. 

Sang tới Bayern Munich, Pep cũng 3 lần đoạt chiếc đĩa bạc vào mùa  2013/14, 2014/15, 2015/16. Hi vọng chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City sẽ là điểm khởi đầu cho đề chế của Guardiola ở xứ sương mù.

Man City: Nhà vô địch tuyệt đối
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x