Zidane, đừng dại nhận lời từ M.U!

Quang Hoà Quang Hoà
16:21 ngày 03-10-2018
Do Man United đang chơi rất bết bát dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, có tin BLĐ Quỷ đỏ dự định sẽ mời Zinedine Zidane về thế chỗ "Người đặc biệt". Nếu quả đúng như vậy thì Zizou nên cân nhắc kỹ, bởi xem ra Old Trafford không phải là miền đất lành với ông.
Zidane, đừng dại nhận lời từ M.U!
"Nhà hát của những giấc mơ" không phải nơi quen thuộc
Một trong những lý do giúp HLV Zidane có được thành công vang dội ở Real là ông luôn xem đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giống như ngôi nhà thứ 2 của mình. Nên biết, trước khi nắm quyền ở đội 1 Real, cựu tiền vệ ĐT Pháp hồi chưa giải nghệ từng có 5 mùa đá cho "Kền kền trắng" (từ năm 2001 đến 2006). 

Chính Zidane là người thực hiện cú bắt volley chân trái thần thánh giúp Real vô địch Champions League 2001/02, chưa kể sau này ông còn có 2 năm dẫn dắt đội trẻ Real Castilla (2014-2016) rồi mới lên đội 1. Tóm lại, HLV Zidane vốn là một phần lịch sử không thể bàn cãi của Real. Ông hiểu rất rõ về truyền thống, những điểm mạnh yếu của đội bóng áo trắng và được chủ tịch Florentino Perez đặc biệt tin tưởng.

Nếu sang M.U, HLV Zidane tất nhiên không có điểm tựa nào chắc chắn như hồi còn làm việc cho Real. Chỉ cần có vài trận chệch choạc, chẳng ai dám chắc cựu tiền vệ Juventus vẫn nhận được sự thông cảm từ BLĐ cũng như các CĐV M.U, những người có thể tạo ra sức ép lớn buộc ông phải sớm chuyển đi nơi khác.

Không bột sao gột nên hồ?
Hiện giờ ở M.U, ngoại trừ David De Gea, Paul Pogba và Romelu Lukaku, không còn cái tên nào khác xứng đáng được xếp vào hàng ngôi sao trong làng bóng đá thế giới. Ngay cả tiền đạo Alexis Sanchez dù đã tiêu tốn của M.U rất nhiều tiền cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Thậm chí anh còn gây thất vọng tràn trề kể từ khi chuyển từ Arsenal tới Old Trafford.

Pogba là một trong số ít những cầu thủ đẳng cấp mà M.U đang sở hữu
Pogba là một trong số ít những cầu thủ đẳng cấp mà M.U đang sở hữu

Hồi mùa Hè vừa rồi, HLV Mourinho từng phàn nàn rằng ông không được cung cấp những tân binh chất lượng như mong muốn. Khi không có được dàn cầu thủ ưng ý, việc "Người đặc biệt" bất lực trong việc chèo lái con tàu M.U vượt qua sóng gió cũng là lẽ thường tình.

Đây là thực tế đủ để HLV Zidane phải đắn đo trước khi nhận lời hợp tác với M.U. Đừng quên, hồi mới được đôn lên dẫn dắt đội 1 Real, chiến lược gia 46 tuổi này đã có trong tay hàng loạt hảo thủ như Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric để sử dụng ngay lập tức. Xét về mặt đẳng cấp, những ngôi sao kể trên có trình độ cao hơn Chris Smalling, Nemanja Matic, Jesse Lingard hay Alexis Sanchez một bậc.

Đây là những cầu thủ đã có nhiều năm sát cánh cùng nhau và đoạt chức vô địch Champions League với họ là điều rất đơn giản. Chính bởi được hậu thuẫn bởi lực lượng hùng hậu sẵn có, trong những năm dẫn dắt Real HLV Zidane hầu như chẳng phải bận tâm đến thị trường chuyển nhượng. Ông không còn lợi thế này trong trường hợp chuyển tới M.U, đội bóng đang khiến HLV Mourinho khốn khổ và đang cần được bổ sung không chỉ một vị trí.

Ngoại hạng Anh không phải là Champions League
Thực tế đã chứng minh, HLV Zidane chỉ giỏi ở Champions League chứ thành tích của ông ở giải VĐQG cũng chỉ tầm thường. Bằng chứng là trong 3 mùa dẫn dắt Real ông chỉ vô địch La Liga đúng 1 lần (2016/17). Mùa trước "Kền kền trắng" thậm chí còn gây thất vọng tràn trề khi chỉ về đích thứ 3 ở La Liga, kém đội vô địch Barca tới 17 điểm (76 so với 93). 

Real chơi rất tệ ở La Liga mùa trước
Real chơi rất tệ ở La Liga mùa trước

Có không ít người mạnh dạn đồn đoán, nếu không giúp Real vô địch Champions League mùa thứ 3 mùa trước khi HLV Zidane đã bị sa thải thay vì được rời Bernabeu một cách đàng hoàng. Đó là quan điểm chưa được kiểm chứng, nhưng thực sự là chiến lược gia người Pháp không "mát tay" tới mức có thể biến mọi thứ thành vàng như vua Midas. Tới M.U vào lúc này, ông sẽ tự đẩy mình vào thế khó do Quỷ đỏ xem ra cần chức vô địch giải Ngoại hạng Anh hơn Champions League nhiều.

Đây là chuyện cũng dễ hiểu bởi Champions League là giải đấu quy tụ vô số anh tài được đánh giá cao hơn hẳn M.U. Khi sân chơi được đánh giá là sở trường của Zidane ẩn chứa quá nhiều chông gai với M.U, thật khó để chờ đợi ông có thể gặt hái được thành công ở đội bóng mới. Nếu tiếp tục vô duyên ở Premier League (khả năng nay rất dễ xảy ra), HLV Zidane có nguy cơ mất cả chì lẫn chài khi "bắt tay" với M.U. 

Chung quy lại, M.U không phải là bến đỗ tiềm năng dành cho HLV Zidane. Trong trường hợp cứ cố tiếp quản chiếc ghế nóng của HLV Mourinho, HLV Zidane phải chấp nhận rủi ro là bao nhiêu danh tiếng ông đã gây dựng được ở Real rất có thể sẽ bị xóa sạch chỉ trong chớp mắt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x