Ngọc Duy tiết lộ lý do khiến Sài Gòn FC chưa biết thắng

Ngọc Anh Ngọc Anh
19:16 ngày 02-04-2018
Bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 13 sau 4 vòng đấu, Sài Gòn FC đang đem đến sự âu lo lớn. Tiền vệ kiêm HLV phó của Sài Gòn FC Nguyễn Ngọc Duy cho rằng đội bóng của anh đang gặp vận đen khủng khiếp.
Ngọc Duy tiết lộ lý do khiến Sài Gòn FC chưa biết thắng
- P/V: Thêm một trận thua nữa đã đẩy Sài Gòn FC xuống vị trí thứ 13 và thậm chí chưa biết mùi chiến thắng từ đầu mùa. Anh có bất ngờ vì điều này?
Nguyễn Ngọc Duy: Thú thật tôi không nghĩ thành tích của đội lại không khả quan như các vòng đấu vừa qua. Rất nhiều thời điểm tưởng như đã có chiến thắng rồi nhưng cuối cùng 3 điểm vẫn chưa thể đạt được. Đội thua 3 trận rồi, tôi cũng như các đồng đội rất buồn.

-Chưa biết đến mùi chiến thắng, Sài Gòn FC lại gặp cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng với các ca chấn thương. Không hiểu sao năm nay Sài Gòn FC gặp quá nhiều vận đen. Ở vòng trước thủ môn chính của đội là Đức An bị đứt dây chằng đầu gối rồi đến trước trận SHB.ĐN, tôi bị chấn thương. Các bác sĩ nói rằng tôi bị giãn dây chằng đầu gối và khả năng phải mất 2 tháng nữa mới có thể thi đấu trở lại. 

Mà chấn thương đến khá vô duyên. Đó là buổi tập nhẹ ở sân Hoà Xuân, tình huống bóng khá nhẹ nhàng nhưng tôi va chạm phải đồng đội và ngã khuỵ xuống sân. Đến bây giờ đầu gối vẫn bị sưng vù. Quãng thời gian này tôi vô cùng buồn vì mình là đội trưởng, đội đang gặp khó khăn mà mình phải ngồi ngoài thế này thì không cam lòng.

- Ngoài vấn đề có nhiều cầu thủ bị chấn thương nặng thì theo anh nguyên nhân nào khiến cho Sài Gòn FC thi đấu kém hiệu quả như thời gian qua?
Trước khi bước vào mùa giải 2018, Sài Gòn FC bị mất nhiều cầu thủ quan trọng điển hình như Văn Thuận, Đình Trọng và Văn Đại. Rồi khi vào giải Đức An và tôi bị chấn thương thì coi như Sài Gòn mất đến 5 vị trí chủ chốt trong đội hình.

Sài Gòn FC đang bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Ảnh: Quốc An

Trong khi đó, lực lượng dự phòng của chúng tôi khá mỏng nên chưa thể cáng đáng được các vị trí trọng yếu của đội. Quả thực nhìn vào lực lượng của Sài Gòn FC thì quá lo cho đội nhà. Tôi ước giá như đội duy trì được quân số như mùa năm ngoái thì mọi chuyện sẽ không khó khăn như hiện tại.

- Sài Gòn FC có sự thay đổi lớn ở thượng tầng và cả BHL, điều đó gây ảnh hưởng như thế nào với toàn đội?
Tôi nghĩ điều khiến cho Sài Gòn FC thi đấu kém hiệu quả chỉ là do lực lượng chúng tôi quá mỏng, thiếu nhiều cầu thủ chất lượng chứ không phải vấn đề ban lãnh đạo hay ban huấn luyện mới. Có bột mới gột nên hồ nên đôi khi kể cả có HLV cực giỏi dẫn dắt nhưng người thực hiện ý đồ chiến thuật không có thì làm sao giành chiến thắng được. HLV Phan Văn Tài Em khá gần gũi với cầu thủ và sợi dây đoàn kết toàn đội luôn được đảm bảo. 

- Từ một đội bóng mùa trước còn có cửa tranh chức vô địch thì giờ đây Sài Gòn FC đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Thật khó cho đội của anh có thể lột xác ở các vòng tới?
Tôi nghĩ khó khăn chỉ là hiện tại thôi chứ nó khó kéo dài được. Các em cầu thủ trẻ của đội cũng dần thích nghi khi được sắm vai chính và tôi tin tưởng họ sẽ trưởng thành nhanh. Hơn nữa, biết đâu khi càng khó khan anh em trong đội càng quyết tâm cao thì sẽ bước qua được giai đoạn đen đủi này.

-Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x