Ngọc Hải, Huy Hùng và ký ức đẹp với Iran

Phương Anh
11:26 ngày 11-01-2019
Trong đội hình của HLV Park Hang Seo hiện tại, đội trưởng Ngọc Hải và tiền vệ Huy Hùng là những nhân chứng sống từng giúp Olympic Việt Nam tạo ra “cơn địa chấn” với chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran tại ASIAD 2014 ở Hàn Quốc. Với bộ đôi trụ cột này, cuộc đối đầu với Iran sắp tới gợi lại cho họ những ký ức đẹp 5 năm trước.
Ngọc Hải, Huy Hùng và ký ức đẹp với Iran
Tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã chơi cực hay khi toàn thắng 2 trận vòng bảng, giành quyền vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng. Đỉnh cao của bóng đá Việt Nam ở giải đấu năm đó chính là chiến thắng không tưởng 4-1 trước đội bóng được đánh giá rất mạnh Olympic Iran ở trận ra quân. 

Những người ghi bàn cho Olympic Việt Nam cách đây gần 5 năm là Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh. Sau đó, Olympic Việt Nam thắng Olympic Kyrgyzstan 1-0 để lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 bóng đá nam ASIAD với ngôi đầu bảng, đồng thời khiến Iran phải về nước sớm năm đó. 
4 cầu thủ ghi bàn vào lưới Olympic Iran trên đất Hàn Quốc đã không còn góp mặt trong đội hình của ĐT Việt Nam hiện tại. Tuy vậy, đội hình tạo ra “cơn địa chấn” năm 2014 vẫn còn sót lại bộ đôi Ngọc Hải và Huy Hùng, những người cũng đang là trụ cột của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019. 


“Đến nay, với tôi đó vẫn là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp. Trước khi trận đấu với Olympic Iran diễn ra, toàn đội đều cảm thấy lo lắng và áp lực đè nặng. Nhưng không hiểu sao đến ngày thi đấu, toàn đội lại rất sung sức để làm nên chiến thắng khó tin đấy”, trung vệ Ngọc Hải nhắc lại chiến thắng chấn động của bóng đá Việt Nam trước Iran 5 năm trước.

Trong khi đó, tiền vệ Huy Hùng, người cũng chơi rất hay trong màu áo của Olympic Việt Nam năm đó bày tỏ: “Có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ mình có thể đánh bại được đội bóng mạnh hàng đầu châu Á như Iran ở ASIAD 2014. Trước khi bước vào giải đấu đó, Olympic Việt Nam không được đánh giá cao và điều đó càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn. Chính việc Iran coi thường Việt Nam đã khiến họ phải trả giá. Đó quả thực vẫn là một kỷ niệm thực sự đẹp trong sự nghiệp của tôi và những đồng đội khác”.

Sau chiến thắng lịch sử 4-1 cách đây 5 năm, ĐT Việt Nam sẽ lại tái ngộ Iran ở một giải đấu khác tại châu lục. Nhưng khác với trước đó, lần này hai bên sẽ chạm trán nhau trên cấp độ ĐTQG. Thậm chí, thử thách sắp tới với thầy trò HLV Park Hang Seo còn khó hơn rất nhiều khi hiện tại, Iran đang là đội bóng số 1 châu Á, ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Asian Cup 2019.

Nhưng như thế không có nghĩa là các thành viên của ĐT Việt Nam cảm thấy lo ngại hay bi quan trước đối thủ này. Bởi chiến thắng lịch sử ở ASIAD 2014 có thể xem là “liều thuốc tinh thần”, tiếp thêm sự tự tin cho đội quân của HLV Park Hang Seo trước cuộc đọ sức với Iran vào tối ngày 12/1.

“Iran là đội bóng số 1 châu Á và là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch năm nay, đó chắc chắn là điều không phải bàn cãi. Tuy vậy, toàn đội thoải mái, tự tin sẵn sàng chiến đấu sòng phẳng với đối thủ này. Bóng chưa lăn thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Toàn đội sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất để tiếp tục có thể làm được điều gì đó trước Iran ở trận tới”, tiền vệ Huy Hùng quả quyết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x