Vì gạt sang một bên những kỷ niệm tồi tệ ấy, thành tích của Barca là rất ấn tượng. Họ là đội có số lần kết thúc vòng bảng Champions League ở ngôi đầu nhiều nhất với 16 lần, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn khác như Real Madrid, M.U (cùng 14 lần) và Bayern (13). Đội bóng Catalan thậm chí đã đều đặn dẫn đầu bảng ở 8 mùa gần nhất, tính từ mùa giải 2007/08. Ngoài ra, họ cũng là đội có thành tích bất bại nhiều lần nhất ở vòng bảng với 9 lần, bỏ xa M.U (7), Real Madrid (6) và Juventus (5).
Trước mắt, thầy trò HLV Luis Enrique đang tràn trề hy vọng nối dài những kỷ lục ấy. Tất cả những gì họ phải làm “chỉ” là đánh bại BATE Borisov, rồi “xử lý” nốt Roma (ngày 25/11) và Leverkusen (10/12) ở 2 trận còn lại. Nhưng có một điều Barca cần đặc biệt lưu ý trong hành trình còn lại của vòng bảng mùa này. Đó là họ nên nỗ lực bảo toàn ngôi đầu bảng. Vì ở 2 lần gần nhất xếp nhì bảng ở các mùa 2004/05 và 2006/07, người Catalan sau đó đều bị loại sớm khi dừng chân ngay ở vòng 1/8 trước các đại diện của Premier League là Chelsea và Liverpool.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn