Ở tuổi 36, thể lực của Duff đã suy giảm rất nhiều. Mới đây, cựu ngôi sao Chelsea bày tỏ, dù vẫn còn tình yêu rất lớn với trái bóng nhưng anh quyết định treo giày vì sức lực không còn như xưa.
"Sau rất nhiều lần suy nghĩ và cân nhắc, tôi đã quyết định kết thúc sự nghiệp của mình tại đây. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu nhưng cơ thể tôi lại nói rằng nó mệt rồi và tôi phải dừng lại thôi. Tôi rất tự hào khi đã có 100 lần khoác áo ĐTQG. Đó luôn là những kỉ niệm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và mãi mãi không bao giờ quên", Duff nghẹn ngào cho biết.
Damien Duff - Cựu cầu thủ chạy cánh xuất sắc của Chelsea
SỰ NGHIỆP LỪNG LẪY
Damien Duff tên đầy đủ là Damien Anthony Duff. Anh sinh ngày 2/3/1979. Duff bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại CLB Blackburn Rovers từ năm 1996. Chính tại nơi đây, tiền vệ người Cộng hòa Ireland đã khẳng định được tài năng của mình khi anh ghi 35 bàn sau 223 lần ra sân cho Blackburn.
Sự xuất sắc của Duff đã lọt vào mắt xanh của ông chủ gìau có của Chelsea, Roman Abramovich và anh được mua về sân Stamford Bridge với giá 17 triệu bảng ở mùa giải 2003/04. Hẳn nhiều người vẫn không thể quên được một Duff nhỏ con nhưng lại vô cùng tốc độ và khéo léo. Chiếc chân trái cực dẻo cùng tốc độ của chú linh dương giúp anh dễ dàng biến các hậu vệ đối phương thành những gã hề.
Duff (phải) với chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea
Ba mùa bóng thi đấu tại Chelsea là quãng thời gian thành công và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tiền vệ tài hoa này. Anh cùng The Blues đoạt 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp ở các mùa 2004/05 và 2005/06. Ngoài ra, Duff còn giành thêm 1 chiếc cúp Liên đoàn Anh (League Cup) ở mùa 2004/05 và FA Cup năm 2005. Sau đó, anh lần lượt chuyển tới chơi cho Newcastle United, Fulham, rồi sang Australia chơi cho Melbourne City trước khi hồi hương đầu quân cho Shamrock Rovers. Hơn 20 năm chơi bóng tại cấp câu lạc bộ, Duff đã thi đấu tất cả 632 trận và ghi được 83 bàn thắng.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Duff chơi trận đầu tiên cho ĐT CH Ireland vào ngày 25/3/1998 và kể từ đó anh trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng. Tính đến khi giã từ sự nghiệp, Duff đã có 100 lần khoác áo ĐTQG cùng 8 bàn thắng.
Các danh hiệu của Damien Duff ở cấp CLB
1. Blackburn Rovers (1996 - 2002)
+ Chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa 2001/02.
2. Chelsea (2003 - 2005)
+ Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2004/05 và 2005/06.
Guardiola đã thành công rực rỡ ở Barcelona và Bayern Munich. Nhưng Premier League, giải đấu mà gần như chắc chắn vị HLV người Tây Ban Nha sẽ cập bến, là nơi chứa đầy khắc nghiệt và cạm bẫy. Liệu Pep có rẽ được sương mù để gặt hái thành công, hay lại sa vào vết xe đổ của Jose Mourinho và Louis van Gaal?
Khoảng cách giữa Man City với ngôi đầu bảng đã xa thêm một bước sau trận thua đối thủ trực tiếp Arsenal. Manuel Pellegrini còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, nếu không muốn cuối mùa này phải rời Etihad trong tư cách kẻ thất bại.
Trung vệ Mamadou Sakho của Liverpool là nạn nhân gần nhất của tiền đạo Watford, Odion Ighalo, với một pha qua người đặc sản của cầu thủ này được mang tên “Iggy Chop”.
Ngay khi xuất hiện tin đồn Pep Guardiola sẽ rời Bayern Munich sau khi mùa giải năm nay kết thúc, mọi con mắt đều đổ dồn về Etihad. Hầu hết đều cho rằng, đó là động thái dọn đường để nhà cầm quân người Tây Ban Nha chuyển sang dẫn dắt Man City từ mùa giải tới thay thế HLV Manuel Pellegrini.
Bầu không khí ngột ngạt xuất hiện trong buổi tập mới đây của M.U khi sự căng thẳng xuất hiện trên gương mặt các cầu thủ còn HLV Louis van Gaal cũng đang thấp thỏm lo cho số phận.
Không chỉ vừa phải nhận lấy trận thua đậm 0-3 trước Watford tại vòng 17 Premier League, Liverpool còn tiếp tục chịu tổn thất nặng về lực lượng khi trung vệ Martin Skrtel dính chấn thương và gần như chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.
Không có lễ hội cho Liverpool. Đội quân của HLV Juergen Klopp bước vào Giáng sinh với thất bại tủi hổ 0-3 trước Watford cùng tâm trạng bất an về sự lộn xộn nơi hàng thủ, bế tắc nơi hàng công. Họ cạn kiệt ý tưởng. Họ đang bước đi mà không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.
Olivier Giroud là một trường hợp lạ trong bóng đá Anh. Arsenal mua Giroud với giá khoảng 9,6 triệu bảng. Trong 148 trận chơi cho Arsenal, chân sút này góp 72 bàn và 28 pha kiến tạo bàn thắng.
Theo thông tin từ Independent, M.U đã đưa vào tầm ngắm tiền vệ tấn công Riyad Mahrez (Leicester). Cụ thể, Quỷ đỏ sẵn sàng chi 29 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này để có được chữ ký của Mahrez.
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn