"Người hùng" SEA Games 18: Vũ Bích Hường & nỗi niềm riêng!
Cái tên Vũ Bích Hường đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên đoạt HCV SEA Games năm 1995. Nhưng phía sau ánh hào quang ngày nào là những nỗi niềm riêng của người phụ nữ luôn đau đáu vì điền kinh nước nhà.
*Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus
Tại SEA Games 18-1995, làng điền kinh khu vực ĐNÁ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một cô gái đen nhẻm, người gầy khô đến từ Việt Nam băng băng về đích ở nội dung 100m vượt rào với thành tích 13”69. Lần ấy, Vũ Bích Hường chính thức đưa điền kinh Việt Nam sang trang mới với tấm HCV đầu tiên ở đấu trường khu vực. Sau đó tại các kỳ SEA Games 1997, 1999, 2001, 2003, Bích Hường lần lượt giành 4 HCB ở nội dung 100m rào.
Với thành tích ấy, có thể nói Bích Hường đã trở thành tượng đài của điền kinh Việt Nam . Thế nhưng sau ánh hào quang trên đường chạy, ngôi sao điền kinh một thời phải đối mặt vô vàn khó khăn, thậm chí là bất hạnh trong cuộc sống thường nhật. Đặc biệt năm 2012, người chồng mà Bích Hường rất mực yêu thương và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần đã qua đời, để lại cô và hai đứa con trai.
Trò chuyện cùng chúng tôi, Vũ Bích Hường như nghẹn đi khi thổ lộ: “Đầu năm 2012, khi được các ngành hữu quan tạo điều kiện để mua căn hộ theo dạng trả góp ở khu đô thị Việt Hưng (Gia Lâm, Hà Nội), chồng tôi vui lắm vì nhiều năm qua chúng tôi toàn phải ở nhà thuê. Thế nhưng niềm vui an cư chưa được bao lâu, chỉ 3 tháng sau anh ấy đã ra đi vì ung thư phổi”.
Mất đi chỗ dựa, cựu tuyển thủ Vũ Bích Hường ở tuổi 44 vẫn một mình nuôi hai con, cũng như miệt mài với nghiệp huấn luyện để đào tạo nên những tài năng cho điền kinh nước nhà.
Bên cạnh niềm vui được tiếp tục bám nghề và sống với niềm đam mê điền kinh như những ngày đầu thi đấu, Vũ Bích Hường đã được an ủi hơn khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai đầu lòng Nguyễn Ngọc Quang, khi cậu bé này đang bước tiếp những giấc mơ mà mẹ cậu vẫn còn dang dở.
Mỗi lần nhắc đến Ngọc Quang, Vũ Bích Hường vui lắm, bởi ngay bản thân cô cũng không nghĩ sẽ có ngày con trai lại tiếp nối mẹ ở nội dung chạy vượt rào mà cô từng có 21 năm gắn bó trong vai trò VĐV. Thừa hưởng tố chất từ mẹ, Quang có những bước phát triển rất nhanh, đặc biệt là khi cậu giành tấm HCV tại giải điền kinh toàn quốc 2012 ở nội dung 110m vượt rào, và đang là gương mặt triển vọng của ĐT điền kinh Việt Nam ở SEA Games 27.
VÀI NÉT VỀ VŨ BÍCH HƯỜNG
Năm sinh: 1969, tại Hà Nội
1982-2003: Thi đấu điền kinh cho đội Hà Nội và ĐTVN
2004 - nay: HLV đội điền kinh Hà Nội
Thành tích: HCV SEA Games 1995, HCB SEA Games 1997,1999, 2001, 2003.
*Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus
Tại SEA Games 18-1995, làng điền kinh khu vực ĐNÁ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một cô gái đen nhẻm, người gầy khô đến từ Việt Nam băng băng về đích ở nội dung 100m vượt rào với thành tích 13”69. Lần ấy, Vũ Bích Hường chính thức đưa điền kinh Việt Nam sang trang mới với tấm HCV đầu tiên ở đấu trường khu vực. Sau đó tại các kỳ SEA Games 1997, 1999, 2001, 2003, Bích Hường lần lượt giành 4 HCB ở nội dung 100m rào.
Với thành tích ấy, có thể nói Bích Hường đã trở thành tượng đài của điền kinh Việt Nam . Thế nhưng sau ánh hào quang trên đường chạy, ngôi sao điền kinh một thời phải đối mặt vô vàn khó khăn, thậm chí là bất hạnh trong cuộc sống thường nhật. Đặc biệt năm 2012, người chồng mà Bích Hường rất mực yêu thương và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần đã qua đời, để lại cô và hai đứa con trai.
Trò chuyện cùng chúng tôi, Vũ Bích Hường như nghẹn đi khi thổ lộ: “Đầu năm 2012, khi được các ngành hữu quan tạo điều kiện để mua căn hộ theo dạng trả góp ở khu đô thị Việt Hưng (Gia Lâm, Hà Nội), chồng tôi vui lắm vì nhiều năm qua chúng tôi toàn phải ở nhà thuê. Thế nhưng niềm vui an cư chưa được bao lâu, chỉ 3 tháng sau anh ấy đã ra đi vì ung thư phổi”.
Mất đi chỗ dựa, cựu tuyển thủ Vũ Bích Hường ở tuổi 44 vẫn một mình nuôi hai con, cũng như miệt mài với nghiệp huấn luyện để đào tạo nên những tài năng cho điền kinh nước nhà.
Bên cạnh niềm vui được tiếp tục bám nghề và sống với niềm đam mê điền kinh như những ngày đầu thi đấu, Vũ Bích Hường đã được an ủi hơn khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai đầu lòng Nguyễn Ngọc Quang, khi cậu bé này đang bước tiếp những giấc mơ mà mẹ cậu vẫn còn dang dở.
Mỗi lần nhắc đến Ngọc Quang, Vũ Bích Hường vui lắm, bởi ngay bản thân cô cũng không nghĩ sẽ có ngày con trai lại tiếp nối mẹ ở nội dung chạy vượt rào mà cô từng có 21 năm gắn bó trong vai trò VĐV. Thừa hưởng tố chất từ mẹ, Quang có những bước phát triển rất nhanh, đặc biệt là khi cậu giành tấm HCV tại giải điền kinh toàn quốc 2012 ở nội dung 110m vượt rào, và đang là gương mặt triển vọng của ĐT điền kinh Việt Nam ở SEA Games 27.
VÀI NÉT VỀ VŨ BÍCH HƯỜNG
Năm sinh: 1969, tại Hà Nội
1982-2003: Thi đấu điền kinh cho đội Hà Nội và ĐTVN
2004 - nay: HLV đội điền kinh Hà Nội
Thành tích: HCV SEA Games 1995, HCB SEA Games 1997,1999, 2001, 2003.
*Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus
Nguồn: Bongdaplus
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn