Bắt đầu nổi danh khi cùng Hải Phòng thi đấu thăng hoa ở mùa giải 2008, Minh Châu được HLV Calisto gọi lên tuyển Việt Nam để tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Đó là giải đấu quốc tế đầu tiên và lớn nhất mà cầu thủ người gốc Quảng Ninh này được tham dự.
Chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở giải đấu đó, Minh Châu thi đấu rất chững chạc ở tuyến giữa. HLV Calisto đánh giá rất cao nền tảng thể lực cực tốt cùng lối chơi lăn xả, không ngại va chạm của Minh Châu. Và cũng từ giải đấu đó, Minh Châu được NHM đặt cho biệt danh “Người không phổi”.
Thực tế, với những cầu thủ thường xuyên giáp mặt với Minh Châu trên sân cỏ đều phải thừa nhận Minh Châu quá khỏe, cày ải suốt cả trận mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Cũng chính vì lối đá đầy sự máu lửa và được ví như hòn đá tảng ở tuyến giữa nên Minh Châu luôn có mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển những năm gần đây.
Giới chuyên môn đánh giá rất cao Minh Châu và nhiều khi còn ví von rằng nếu đội bóng nào có tiền vệ sinh năm 1985 này đứng trong đội hình chẳng khác nào có thêm 1 cầu thủ nữa đá ở giữa sân. Minh Châu sức vóc hơn người và không ngại theo kèm, càn quét bất cứ cầu thủ nào, kể cả là ngoại binh châu Phi.
Minh Châu (trái) đang phải tập hồi phục
Nhìn Minh Châu chơi bóng và sở hữu nền tảng cơ địa cực, thể lực cực tốt, NHM từng nói vui rằng nếu cầu thủ nào cũng như Châu thì nhân viên y tế trên sân hay bác sĩ thể thao đều… bị thất nghiệp. Bởi vì thế, Minh Châu là một trong những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam trong 8 năm qua không phải “làm bạn” với bác sĩ.
Thế nhưng, vừa qua, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi biết tin tiền vệ này bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Đó là pha tranh chấp mạnh và Minh Châu đã ngã xuống với nét mặt quặn đau.
Sau khi đi chụp cộng hưởng từ và chờ thời gian cho đầu gối hết bị tràn dịch, Minh Châu đã trải qua ca mổ tại bệnh viện 108. Hiện nay, Minh Châu đang tập trung cùng Hải Phòng nhưng thay vì ra sân tập luyện cùng các đồng đội thì anh lại miệt mài với các bài tập phục hồi riêng để chạy đua với thời gian.
Theo bác sĩ, Minh Châu sẽ vắng mặt ở suốt giai đoạn 1 V-League nhưng với nền tảng cơ địa tốt, khả năng hồi phục nhanh thì đến giai đoạn 2, anh sẽ tái xuất sân cỏ và lúc đó NHM sẽ lại thấy 1 Minh Châu càn lướt, dẻo dai. Quan trọng hơn, nếu sớm trở lại sân cỏ thì Minh Châu vẫn còn nguyên cơ hội được gọi lên tuyển tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn