Quả bóng vàng việt nam 2015

Nguyễn Thị Minh Nguyệt: “Tôi từng stress vì áp lực phải lập gia đình”

Theo bóng đá chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi, nhưng mãi đến năm 30 tuổi, Nguyễn Thị Minh Nguyệt mới chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao nhất của đời cầu thủ. Vì thế, câu chuyện của PV báo Bóng đá với Minh Nguyệt cũng bắt đầu từ giải thưởng Quả bóng vàng.
Nguyễn Thị Minh Nguyệt: “Tôi từng stress vì áp lực phải lập gia đình”
“MẸ LUÔN LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC TO LỚN CỦA TÔI”
- Phóng viên: Hôm diễn ra Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2015, tôi thấy có thời khắc Minh Nguyệt lặng đi trên sân khấu khi cầm trên tay Quả bóng vàng! Lúc ấy Nguyệt nghĩ gì?

- Tiền đạo Minh Nguyệt: Thật sự lúc ấy tôi vui lắm và nhớ mẹ kinh khủng nên mới đứng thừ người ra như thế. Mẹ từng không hề ủng hộ tôi theo nghề cầu thủ, nhưng trong những thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp, tôi luôn được bà ở bên cạnh động viên và chăm sóc. Vì vậy, hôm ấy tôi đã mơ ước giá như mẹ có mặt ở đêm trao thưởng, lúc ấy tôi sẽ ôm lấy bà và trao cho mẹ giải thưởng tôi vừa đoạt được. Tiếc là do bận việc nên mẹ không thể vào TP.HCM cùng tôi.

- Không có mặt, nhưng mẹ của chị vẫn theo dõi đêm Gala chứ?
- Có, mẹ có xem trực tiếp. Ngay sau khi tôi nhận giải thưởng, mẹ tôi đã gọi điện cho tôi và bảo: “Chúc mừng con gái với giải thưởng có được sau bao năm nỗ lực và phấn đấu!”. Lúc ấy em hạnh phúc kinh khủng, miệng cười mà nước mắt cứ chực rơi và chỉ biết nói: “Con cám ơn mẹ, con yêu mẹ lắm!”.

- Nhưng giải thưởng này có bất ngờ với chị không?
- Nói bất ngờ cũng không hẳn, bởi thực tế tôi đã thi đấu rất tốt trong năm qua và điều ấy đã được mọi người ghi nhận. Nhưng tôi vẫn tiếc khi nghĩ về năm 2013. Năm ấy, tôi thấy mình chơi quá tốt ở cả CLB lẫn ĐT nữ Việt Nam, nhưng giải thưởng năm đó không được tổ chức nên có chút hụt hẫng. Nói thế không có nghĩa là các cầu thủ chúng tôi chỉ nỗ lực thi đấu để cuối năm lấy Quả bóng vàng, nhưng sau 1 năm phấn đấu, ai cũng muốn nỗ lực của mình được ghi nhận và giải thưởng sẽ là một kỷ niệm rất quý báu của đời cầu thủ.


- 30 tuổi mới đoạt được giải thưởng này, liệu có quá muộn không?
- Thế tôi mới tiếc về việc Quả bóng vàng 2013 không được tổ chức, vì có thể tôi đã có danh hiệu sớm hơn. Nhưng xem ra giờ vẫn chưa muộn vì sự nỗ lực và cống hiến của mình cũng đã được ghi nhận bởi đây biết đâu là giải thưởng cuối cùng trong đời cầu thủ của tôi.

“CHIA TAY BÓNG ĐÁ TÔI MỚI NGHĨ ĐẾN CHUYỆN LẬP GIA ĐÌNH!”
- Nói thế có nghĩa, chị đã tính đến chuyện chia tay đời cầu thủ?
- Chưa, thời điểm này tôi chưa muốn chia tay bóng đá, nhưng cũng đã đến lúc phải suy tính chuyện tương lai bởi mình cũng không còn trẻ nữa. Chưa kể, lâu nay mẹ tôi cứ suốt ngày nói gần nói xa với tôi về chuyện chồng con. Mẹ sốt ruột vì bạn bè đồng trang lứa của tôi đã chồng con đề huề, trong khi tôi suốt ngày “quần đùi áo số”. Bà con, bạn bè cũng liên tục hỏi về điều ấy khiến tôi từng bị stress vì áp lực phải lập gia đình.

- Và chị có nghĩ đến việc lập gia đình cho vui lòng mẹ?
- Phàm là người, ai chẳng muốn yêu và mong được yêu! Trước đây, tôi từng có tình cảm với một anh là học trò của mẹ, hơn tôi 2 tuổi. Cũng như mẹ, anh ấy không muốn tôi chơi bóng đá và buộc tôi phải chọn. Kết quả là tôi đã chọn bóng đá vì đó là niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Thực tế thì không nhiều người đàn ông thích con gái đá bóng, lúc yêu thì nói hay lắm, nhưng cưới về toàn bắt vợ bỏ niềm đam mê. Thế nên, tôi sẽ nghĩ đến việc lập gia đình sau khi chia tay bóng đá, dù biết điều ấy khiến mẹ tôi rất phiền lòng.

- Một câu hỏi hơi ngoài lề một chút, phụ nữ luôn chú ý đến nhan sắc, nhưng bóng đá lại tàn phá màu da và sắc đẹp kinh khủng. Chị có lo lắng nhiều về điều đó?
- Lúc còn trẻ đúng là tôi không nghĩ đến điều ấy, cứ mê là chơi thôi, bất chấp nắng gió. Vậy nhưng, khi bước vào tuổi 30 lại lo thật sự anh ạ. Giờ da đã xấu đi rất nhiều dù tôi có dùng khá nhiều kem chống nắng và kem dưỡng da. Con gái thì chỉ có một thời xuân sắc, nhưng đã trót yêu quả bóng thì đành chấp nhận chứ biết sao bây giờ?!

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Không mặc váy và mang giày cao gót
Minh Nguyệt tiết lộ, trong tủ quần áo của cô không hề có chiếc váy nào, bởi không tự tin khi mặc váy do ngại để lộ ra đôi chân... quá to. Bên cạnh đấy, cô gái vàng của bóng đá Việt cũng chưa bao giờ mang giày cao gót, vì nó khiến cô rất đau chân và sợ đi không quen dễ ngã dẫn đến… chấn thương.

Vài nét về Minh Nguyệt
- Sinh ngày: 16/11/1986, tại Hà Tây
-Tập bóng đá từ năm 17 tuổi; Năm 18 tuổi đá cho đội 1 Hà Tây.
-Năm 2010 đầu quân cho đội nữ Hà Nội.
-Góp mặt ở ĐTQG từ năm 2004.

- Thành tích 
-VĐQG năm 2006 (Hà Tây), 2011 và 2013 (Hà Nội); Vô địch SEA Games 2005 và 2009; HCB SEA Games 2007 và 2013; Vô địch Đông Nam Á 2008 và 2012.
-Quả bóng vàng Việt Nam 2015, Quả bóng đồng Việt Nam 2014; Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2013.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x