Nguyễn Văn Quyết: 'Đoàn kết sẽ là vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam'

Đức Nguyễn
08:55 ngày 06-09-2018
Từng phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã chơi khá thành công tại ASIAD 2018. Sau giải đấu với những cung bậc cảm xúc như anh nói là “vô cùng khó tả”, đội trưởng của Olympic Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá...
Nguyễn Văn Quyết: 'Đoàn kết sẽ là vũ khí lợi hại của ĐT Việt Nam'
- Phóng viên: Anh đánh giá thế nào về việc bóng đá Việt Nam đoạt ngôi á quân VCK U23 châu Á và mới đây là chiếc vé vào bán kết ASIAD 2018?
- Văn Quyết: Tôi cho rằng, những gì mà U23 và Olympic Việt Nam đạt được là rất tuyệt vời! Bóng đá, suy cho cùng, là mang lại cho người dân Việt Nam niềm vui, sự tự hào dân tộc và điều đó đã đến sau những giải đấu vừa qua. 

Dù vậy, hãy đừng vội nói đến đẳng cấp này kia. Bởi tôi nghĩ, từ các đội U lên ĐTQG là một câu chuyện hoàn toàn khác. ĐTQG là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất và là thước đo cho thành công của một nền bóng đá. Cho nên, chúng ta cần nhìn nhận đúng bản chất vấn đề để có những sự chuẩn bị tốt nhất ở những giải đấu cấp độ ĐTQG.

Theo góc nhìn của tôi, ĐT Việt Nam tới đây sẽ dựa trên trục xương sống của Olympic Việt Nam cộng với sự bổ sung những vị trí cần thiết. Vậy cần làm gì và bổ sung nhân sự như thế nào để có một ĐT Việt Nam hài hòa và giàu sức chiến đấu?
- Cần phải khẳng định, tôi không phải là HLV trưởng và cũng không thể làm thay công việc của BHL. 

Cá nhân tôi cho rằng, ĐTQG là tập thể của những cầu thủ tốt nhất, nhưng điều tiên quyết là họ phải đáp ứng được những yêu cầu của BHL. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi, anh có giỏi, có hay đến mấy mà không phù hợp với triết lý, không tuân thủ đấu pháp của BHL thì khó mà có chỗ đứng ở ĐTQG. Vượt lên tất cả, chưa cần bàn đến yếu tố chuyên môn, một đội tuyển giàu sức chiến đấu là tập thể luôn đoàn kết. Tôi đã thấy, đã cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời ấy ở Olympic Việt Nam. Và tôi nghĩ, đấy sẽ là một “vũ khí” quan trọng nhất của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.


Các sơ đồ 3-4-3 hay 5-3-2 có phải là cuộc cách tân chiến thuật của HLV Park Hang Seo và các cộng sự? Anh nhìn nhận như thế nào về cách chơi của Olympic Việt Nam và cả ĐT Việt Nam sắp tới?
- Xin phép tôi không bàn đến câu chuyện chiến thuật bởi mỗi HLV đều có một quan điểm, triết lý riêng để áp dụng cho đội bóng. Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng, HLV trưởng đang sử dụng lối chơi phù hợp với bóng đá Việt Nam. Rõ ràng, thầy Park và các cộng sự đã có một sự chuẩn bị và cả những giáo án để  tìm ra những điểm mạnh, đồng thời hạn chế những nhược điểm về thể hình, sức mạnh... của các cầu thủ Việt Nam.

Ở ASIAD mới đây thôi, Olympic Việt Nam đã thua Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết. Giả sử thôi nhé, nếu bây giờ gặp lại họ và cũng với những con người ấy, thì cơ hội nào sẽ dành cho đội nhà?
- Olympic Hàn Quốc là một đội bóng rất mạnh và họ có nhiều ngôi sao trong đội hình. Để đánh bại họ là điều không hề dễ dàng. Nhưng nếu gặp lại, tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ có một trận đấu tốt hơn. Điều đó sẽ bắt đầu bằng cách tiếp cận trận đấu với tinh thần thoải mái nhất, chiến đấu tốt nhất cũng như lối chơi chặt chẽ hơn. Biết đâu đấy, chúng tôi sẽ còn gặp lại những đối thủ này.


Mang chiếc băng đội trưởng là vinh dự và cũng là trọng trách, kéo theo đó là những áp lực. Văn Quyết thậm chí đã bị chỉ trích trước khi ASIAD 2018 diễn ra. Anh đã làm gì để đi xuyên qua những áp lực?
- Tôi nghĩ, áp lực là điều không tránh khỏi. Quan trọng là cầu thủ phải đối diện với nó như thế nào. Tôi biết NHM luôn khó tính, nhưng đó cũng là tình yêu của họ với bóng đá, với đội nhà. Tôi luôn tự dặn mình là phải vượt qua áp lực để đáp đền lại các CĐV và đó cũng là cách tôi chứng minh, mình có thể làm được. Tôi sẽ chiến đấu và làm những gì tốt nhất có thể để bản thân không ân hận điều gì.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) gọi Quang Hải là “Golden Boy” (cậu bé vàng) của Việt Nam và rất nhiều cầu thủ khác được xướng tên. Với tư cách là một thủ lĩnh của Olympic Việt Nam, anh muốn chia sẻ với họ điều gì?
- Quang Hải hay một số cầu thủ khác đã thể hiện tài năng xuất chúng và không ai có thể phủ nhận điều đó. Tôi cũng ngưỡng mộ họ nhưng cũng nghĩ rằng, mỗi cầu thủ đều phải tự rèn luyện và nâng cao trình độ hơn nữa bởi phía trước còn một quãng đường rất dài. Cá nhân tôi đặt rất nhiều hy vọng và mong rằng, sẽ được sát cánh cùng họ để có thể làm điều gì đó cho bóng đá nước nhà. 

Xin cám ơn và chúc anh thành công!

Vì sao thầy Park trao băng đội trưởng cho Văn Quyết?
Theo HLV Park Hang Seo, việc ông lựa chọn Văn Quyết làm đội trưởng có nhiều lý do. “Quyết là một cầu thủ lớn tuổi, là đội trưởng của Hà Nội FC. Tôi đã rất nhiều lần theo dõi cậu ấy thi đấu trên sân. Đã là đội trưởng thì cần phải gương mẫu, phải được đồng đội tôn trọng. Ở trên sân cũng như trong sinh hoạt, hành động và cách cư xử của Quyết đủ để cho mọi người nghe theo cậu ấy, đủ tư chất để làm đội trưởng đội bóng. Tôi đã tin tưởng và giao cho Quyết trọng trách đó”, ông Park chia sẻ. 

Ngoài HLV Park Hang Seo, trong cuộc họp toàn đội trước khi lên đường dự ASIAD 18, các cầu thủ cũng nhất trí bầu Văn Quyết vào vai trò thủ quân. 

Trung vệ Tiến Dũng muốn Văn Quyết tiếp tục là đầu tàu


“Không chỉ là người có chuyên môn tốt, Nguyễn Văn  Quyết còn là một người anh của các cầu thủ trẻ chúng tôi. Có anh ấy trên sân, chúng tôi có một thủ lĩnh tinh thần và một đồng đội giàu sức chiến đấu. Những gì mà người đội trưởng này đã thể hiện trong màu áo Olympic Việt Nam ở ASIAD 2018 là hết sức tuyệt vời. Hy vọng rằng, anh sẽ tiếp tục là đầu tàu của ĐT Việt Nam ở các giải đấu tới đây, trước mắt là AFF Suzuki Cup 2018”, đội phó -  trung vệ Bùi Tiến Dũng phát biểu như vậy về đội trưởng Nguyễn Văn Quyết.

Xuân Mạnh có động lực lớn khi đeo băng đội trưởng
Ở phút 73 trong trận tranh HCĐ với Olympic UAE ở giải đấu vừa qua, Văn Quyết phải rời sân vì chấn thương. Người được chính Văn Quyết trao lại chiếc băng thủ quân là... Xuân Mạnh. Điều này đã khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi trên sân khi đó có đội phó là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Nhưng chính việc được đeo băng đội trưởng, Xuân Mạnh có động lực rất lớn và hậu vệ này thi đấu khá hay trong thời gian còn lại. Nếu may mắn, cầu thủ đang khoác áo SLNA đã có thể ghi được bàn thắng cho Olympic Việt Nam. 


Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, chiếc băng thủ quân mới được chuyển giao lại cho Tiến Dũng.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x