Nhà Emery đá bóng gia truyền 4 đời

Hạnh Nguyễn
09:57 ngày 25-05-2018
Tân HLV Unai Emery của Arsenal hóa ra có sợi dây liên hệ rất đặc biệt với gia đình ông nói riêng và quê hương ông nói chung. Càng đặc biệt ở chỗ, nghề đá bóng nhà ông đang được truyền đến đời thứ tư rồi.
Nhà Emery đá bóng gia truyền 4 đời
Gia đình bóng đá
Emery sinh ngày 3/11/1971 tại thành phố Hondarribia thuộc xứ Basque của Tây Ban Nha. Ông lớn lên với dòng máu bóng đá chảy sẵn trong người. Các thế hệ đàn ông trong nhà Emery đều là dân cầu thủ chuyên nghiệp.

Ông nội Antonio của Emery là thủ môn khá nổi tiếng vào thập niên 20 của thế kỷ trước. Antonio giữ gôn cho Real Union và cùng CLB này vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vào các năm 1924 và 1927. Antonio được mọi người ngưỡng mộ gán cho biệt danh Pajarito (Chú chim nhỏ) nhờ khả năng bay nhảy nhanh như cắt của ông.

Ông nội Antonio (trái) của Emery từng là thủ môn khá nổi tiếng
Ông nội Antonio (trái) của Emery từng là thủ môn khá nổi tiếng

Người em trai Roman của Antonio cũng khoác áo Real Union thời kỳ đó, nhưng có vai trò mờ nhạt hơn Antonio. Nghề đá bóng gia truyền trong gia đình Emery bắt đầu được gây dựng.

Gene thủ môn được Antonio truyền cho con trai Juan, tức bố đẻ của Emery. Việc Juan trở thành thủ môn có thể bị đánh giá là chuyện hết sức phi lý nếu biết rằng ông chỉ cao… 1m68. Juan bù đắp chiều cao quá khiêm tốn của mình bằng phản xạ tinh nhanh và khả năng ra vào rất hợp lý. Song chi tiết nghe xuôi tai nhất với một người cao chưa đầy 1m70 đi giữ gôn chuyên nghiệp cho Deportivo La Coruna rồi Sporting Gijon có lẽ vẫn phải là “nghề gia truyền”. 

Bố đẻ Juan của Emery dù hạn chế chiều cao cũng  nghiệp giữ gôn
Bố đẻ Juan của Emery dù hạn chế chiều cao cũng nghiệp giữ gôn

Gene đá bóng di truyền ấy tiếp tục được truyền sang Emery. Chỉ khác ở chỗ, Emery không nối nghiệp giữ gôn như ông nội và bố đẻ. Emery đá tiền vệ. So với nghiệp cầm quân lừng danh của mình, nghiệp cầu thủ của Emery khiêm nhường hơn nhiều. Ông từng thuộc biên chế Real Sociedad mùa 1995/96 trước khi phiêu dạt sang các đội bóng thấp cổ bé họng hơn. Emery treo giày năm 2004, khi mới 32 tuổi vì không vượt qua nổi ám ảnh chấn thương.

Cậu quý tử Lander của Emery đang tiếp nối truyền thống gia đình. Lander năm nay 15 tuổi và hiện là thủ môn nhiều triển vọng trong lò đào tạo của Valencia, đội bóng Emery từng dẫn dắt giai đoạn 2008-2012.

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận không ít gia đình đá bóng gia truyền. Nhưng truyền được đến đời thứ 4 như nhà Emery thì đúng là xưa nay hiếm.

Emery thời còn là tiền vệ đá cho Sociedad
Emery thời còn là tiền vệ đá cho Sociedad

Gốc gia đình, gốc quê hương
Một mình Emery tất nhiên không thể duy trì nghề đá bóng gia truyền của nhà mình. Để sinh ra đời thứ 4 mà truyền nghề cho dòng họ thì không thể không nhắc tới người đã sinh con trai cho Emery: bà xã Luisa Fernandez của ông.

Luisa là người Malaga. Bà quen Emery hồi đang làm việc ở Madrid. Trong một lần đi ăn tối với mấy người bạn ở Madrid, Emery được bạn bè giới thiêu làm quen với Luisa. Họ phải lòng nhau từ đấy. Emery kết hôn với Luisa vào năm 1998. Đến năm 2003 thì cậu quý tử Lander của họ chào đời.

Quý tử Lander của Emery cũng đang ăn tập làm thủ môn
Quý tử Lander của Emery cũng đang ăn tập làm thủ môn

Dù bận bịu với nghiệp cầm quân, Emery vẫn rất chịu khó thu xếp thời gian dành cho vợ con. Hồi Emery dẫn dắt PSG, còn mẹ con Luisa - Lander ở Valencia (để tiện cho Lander ăn tập trong lò của Valencia), ông về sum họp với vợ con bất cứ lúc nào rảnh rang một chút.

Emery không chỉ luôn giữ gốc gia đình cho mình. Ông còn chịu khó giữ cả gốc quê. Năm nào Emery cũng thu xếp về quê Hondarribia dự lễ hội truyền thống Alarde của quê mình. Người em họ Inaki Artola của Emery cho biết từ trước tới nay Emery chưa lỗi hẹn với lễ hội truyền thống Alarde lần nào.

Không chỉ mê bóng đá
Bóng đá không phải môn thể thao duy nhất mà Emery đam mê. Ông còn rất mê chơi padel, môn thể thao pha trộn giữa tennis và squash. Hồi cầm quân tại Valencia và Sevilla, ông rất thích rủ học trò chơi padel để thư giãn. Emery cũng mê chơi cờ vua nữa. Ông tự thấy cờ vua giúp ích cho mình trong nghiệp cầm quân. Ngoài ra, Emery còn thích đi bộ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x