Nhận diện đối thủ của ĐT Việt Nam tại bảng A: Tất cả đều khó lường & tham vọng

BONGDAPLUS.VN
14:55 ngày 22-11-2014
Một cách lịch sự, HLV Riedl cho rằng với lợi thế sân nhà, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không quá khó khăn giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện không hề đơn giản với thầy trò HLV Miura bởi Indonesia, Philippines và thậm chí cả Lào đều đã có bước tiến bộ rất lớn và đang nuôi tham vọng gây sốc ở giải đấu năm nay.
Nhận diện đối thủ của ĐT Việt Nam tại bảng A: Tất cả đều khó lường & tham vọng
INDONESIA - ĐÁ ĐƠN GIẢN NHƯNG KHÓ BẮT BÀI
Tại AFF Suzuki Cup 2012, Indonesia thắng được đội vô địch sau này là Singapore (1-0) nhưng vẫn không thể vượt qua vòng bảng khi để Lào cầm hòa (2-2) và thua Malaysia (0-2). Sau thất bại trên, LĐBĐ Indonesia quyết định thay lái trưởng, và dùng HLV Alfred Rield. 

Điểm mạnh của HLV Riedl là có am hiểu sâu sắc về bóng đá ĐNÁ bởi ông đã làm việc ở đây được trên 16 năm. Lúc đó, dù dẫn dắt Việt Nam, Indonesia hay Lào, HLV người Áo cũng luôn đưa được đội vượt qua vòng đấu bảng ở Tiger Cup, SEA Games hay AFF Suzuki Cup. 

Năm 2010, Indonesia cũng suýt được nếm trái ngọt khi ký hợp đồng với HLV Riedl. Ông đã giúp đội bóng xứ Vạn đảo có một kỳ AFF Suzuki Cup thi đấu tưng bừng và chỉ chịu thúc thủ 2-4 trước thế lực đang lên Malaysia 2-4 ở chung kết.


Vốn là tiền đạo nên các đội bóng mà HLV Riedl dẫn dắt luôn có xu hướng tấn công. Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 năm nay, ông đã cho Indonesia luyện rất nhuyễn với sơ đồ 4-2-3-1 đầy biến ảo. Trong những ngày đầu ở Hà Nội, HLV Riedl không tập kín nên không khó để các phóng viên nhận ra điểm mạnh điểm yếu của Indonesia. Sức mạnh lớn nhất của đội bóng này đến từ lối chơi đơn giản với điểm tựa là các cầu thủ “ngoại nhập”.

Trên hàng công, vị trí trung phong cắm được HLV Riedl đặt trọn niềm tin vào Sergio van Dijk. Chân sút sinh ra tại Hà Lan, nhập quốc tịch Indonesia năm 2010 đã 32 tuổi, không còn nhanh nhẹn nhưng lại có lợi thế là chiều cao 1m85. 

Tiền đạo từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Australia có khả năng không chiến rất tốt, vừa lợi hại trong việc dùng đầu ghi bàn vừa làm tường, kiến tạo cho đồng đội từ tuyến hai băng lên dứt điểm. 

Khi Sergio van Dijk bị bắt bài, HLV Riedl có thể sử dụng Greg Nwokolo. Tiền đạo gốc Nigeria có khả năng đi bóng nhanh nhẹn, dứt điểm tinh tế. Tại giải VĐQG Indonesia năm 2014, Greg cũng đã có được 14 bàn thắng dù có thời gian dài dính chấn thương.

Ở tuyến phòng ngự, HLV Riedl giao trọng trách chỉ huy cho Victor Igbonefo. Trung vệ gốc Nigeria cao 1m84, sở hữu lối chơi dũng mãnh và những pha cài người khó chịu sẽ là hòn đá tảng khó vượt qua với các chân sút của ĐT Việt Nam. 

Indonesia cũng sở hữu không ít những ngôi sao nội chất lượng. Trong các buổi tập gần đây, HLV Riedl thường xuyên chỉ đạo các học trò dùng những đường bóng dài vượt tuyến, hướng tới tiền vệ trái Lestusen, người có tốc độ tốt nhất đội. 

Trong trận đấu vào chiều nay, đây sẽ là đòn nguy hiểm bởi ĐT Việt Nam hiện đang thiếu hậu vệ phải có thể khiến HLV Miura yên tâm. Vừa qua, ông thường xuyên phải kéo Quế Ngọc Hải ra đá hậu vệ phải. Tuy nhiên, do chỉ chuyên đá trung vệ, lại không có tốc độ và cảm nhận tốt, anh luôn để đối thủ dễ dàng vượt qua. Điển hình trong trận đấu giao hữu với Malaysia, Ngọc Hải đã không dưới 3 lần để đối phương thoát xuống nguy hiểm trong hiệp một.

Ở vị trí hộ công, Indonesia có một ẩn số là Evan Dimas, cầu thủ duy nhất của đội U19 được đưa lên ĐTQG dự AFF Suzuki Cup 2014. Theo ông Riedl, tiền vệ này nhỏ người nhưng lại sở hữu lối chơi bóng thông minh, có những đường chuyền làm đối phương bất ngờ. 

Một ngôi sao khác không thể không nhắc tới trong đội hình Indonesia là hậu vệ phải Zulkifli. Cầu thủ này có nền tảng thể lực sung mãn, không những phòng ngự chắc chắn mà còn rất nguy hiểm trong các tình huống dâng cao tấn công. Đặc biệt, anh sở hữu những quả tạt rất chuẩn xác, là đối tác ăn ý cho tiền đạo cao kều Sergio van Dijk.

PHILIPPINES - ĐỐI THỦ BÍ ẨN
Philippines từng bị coi là đội bóng lót đường tại khu vực ĐNÁ. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang chính sách dùng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có chút gốc gác Philippines nhưng đang ở nước ngoài, đội bóng này đã lột xác, trở thành đối thủ đáng gờm. 

Rob Gier

Hai kỳ AFF Suzuki Cup gần đây nhất đội bóng có biệt danh Akzals đều có vé vào bán kết. Đặc biệt, ở cả hai giải đấu trên, Philippines đều đánh bại Việt Nam mà không để thua bàn nào (2-0 và 1-0). Sự lột xác của bóng đá Philippines đã phần nào được phản ánh bằng việc hiện trên bảng xếp hạng của FIFA, họ đang là đội bóng của khu vực ĐNÁ được xếp cao nhất.

Sau 2 lần liên tiếp lọt vào tới bán kết, Philippines đã nâng cấp mục tiêu lên thành giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, LĐBĐ Philippines đã chi lương khủng để mời cựu đội trưởng tuyển Mỹ, Thomas Dooley làm HLV. 

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, họ cũng không ngần ngại cho tuyển đi tập huấn tại Mỹ, Qatar rồi tham dự AFC Challenge Cup. Thậm chí, HLV Dooley còn được chi rất nhiều tiền sang châu Âu và Mỹ săn những cầu thủ gốc Philippines mời về khoác áo đội tuyển nước này.

Philippines dự AFF Suzuki Cup 2014 với 22 cầu thủ, trong đó chỉ có 2 cầu thủ có bố và mẹ là người Philippines là thủ môn Patrick Phillip Deyto và hậu vệ Amani Manuel Aguinaldo. 20 cầu thủ còn lại chỉ có bố hoặc mẹ là người Philippines. 

Những nhân tố làm nên sức mạnh của Philippines chính là những cầu thủ nhập tịch. Ngoài trung vệ Rob Gier, cầu thủ đang chơi bóng ở Anh cho CLB Ascot United, đoàn quân của HLV Dooley còn một loạt cầu thủ nhập tịch khác đáng chú ý như tiền vệ Martin Steuble đang thi đấu tại Mỹ cho CLB Sporting Kansas City, Javier Patino, tiền đạo sinh ra tại Tây Ban Nha, đang thi đấu cho Buriram United (Thái Lan), thủ môn Roland Müller sinh tại Đức, chơi bóng cho Servette FC (Thụy Sỹ), đặc biệt là anh em nhà Younghusband từng tập trẻ ở Chelsea.

Ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, Philippines liên tục tập kín. Vì vậy, đội bóng này là một bí ẩn, sức mạnh của họ ra sao vẫn là dấu hỏi. Nhiều người cho rằng vì là đội bóng của những cầu thủ nhập tịch nên Philippines là những mảnh ghép rời rạc, không ăn ý. 

Tuy nhiên, LĐBĐ Philippines đã lường trước điều này nên 2 năm qua họ đã mời nhiều cầu thủ nhập tịch có tên trong ĐTQG về đầu quân cho các CLB trong nước thi đấu ở giải VĐQG, đồng thời bố trí nhiều trận giao hữu cho đội tuyển.

LÀO KHÔNG PHẢI KẺ LÓT ĐƯỜNG
“Tôi chắc chắn cả 3 đội tuyển ở bảng A đều đang nghĩ họ sẽ đánh bại Lào. Thế nhưng, chúng tôi không phải là đội tuyển Lào của vài năm trước. Chúng tôi đã thay đổi và tiến tới một trình độ chưa từng đạt tới trong quá khứ. Lào không muốn là đội lót đường tại AFF Suzuki Cup 2014” - HLV David Booth tự tin tuyên bố sau khi đặt chân tới Hà Nội.

Lào là 1 trong 5 đội phải đá vòng sơ loại nhưng chỉ cần đúng 3 trận đội bóng này đã chắc chắn giành vé vào dự VCK. HLV David Booth xây dựng đội bóng trên thành phần cầu thủ đến từ đội Á quân mùa giải 2014 là Toyota FC, nơi ông đang là HLV trưởng mặc dù đội này chỉ vừa mới thành lập năm 2013 và cũng vừa lên chơi tại Lào League được vỏn vẹn một mùa bóng.

ĐT Lào đang là đội bóng trẻ nhất tại AFF Cup 2014. Họ cũng sở hữu cầu thủ trẻ nhất giải là tiền vệ Maitee (16 tuổi). Tuy nhiên, trong đội hình của đội bóng đến từ đất nước Triệu Voi vẫn còn có các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Soukaphone Vongchiengkham, Khampheng Sayavutthi. 

Bộ đôi tuyển thủ này hiện đang thi đấu tại Thái Lan trong màu áo CLB Saraburi sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu tìm kiếm trận thắng đầu tiên kể từ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2004 đến nay. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x