Toyota V-league 2016 - vòng 16 - sân Bình Dương

Nhận định bóng đá B.Bình Dương vs Than Quảng Ninh, 17h00 ngày 16/7: Quá khó cho chủ nhà

PHAN HỒNG
06:06 ngày 16-07-2016
Phong độ không tốt thời gian qua đã khiến B.BD rơi tự do trên BXH. Trong khi đó, đội khách Than.QN đang có sự ổn định rất lớn. Thế nên, sẽ rất khó để đội chủ nhà chấm dứt mạch trận bết bát trong cuộc đọ sức chiều nay.
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 16h ngày 16/7

KHI CHỦ NHÀ BẤT ỔN 

Nếu không tính Cúp QG, B.BD đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp. Đó là một con số thống kê đáng thất vọng với một đội bóng luôn ra sân với tư cách là nhà ĐKVĐ. Chính thành tích kém cỏi ấy đã đẩy B.BD xuống nửa sau của BXH, một vị trí cho đội bóng ở nhóm trung bình yếu chứ không phải thuộc hạng đại gia, tiềm lực nhân sự và tài chính vững mạnh bậc nhất V-League như B.BD. 

Đến thời điểm này thì có thể dự đoán, giấc mộng lần thứ năm vô địch đội bóng đất Thủ đã gần như tan biến thành mây khói khi cách biệt giữa họ với đội dẫn đầu BXH đã là 13 điểm.

Có nhiều nguyên nhân khiến B.BD trở nên tầm thường vào lúc này. Đầu tiên là những sai lầm cá nhân mà cụ thể ở đây là thủ môn Tấn Trường. Những lỗi thua một cách vụng về của cựu thủ môn Đồng Tháp này lại tái diễn, ít nhất đã xảy ra trong 2 trận thua trước Than.QN và HN.T&T vừa qua. 

Lý do chính nữa là lực lượng của B.BD đã mỏng hơn sau khi một số cầu thủ trụ cột ra đi trong thời kỳ chuyển nhượng vừa qua. Có thể kể đến là Tăng Tuấn và đặc biệt Moses. Tiền vệ Moses rời B.BD đã để lại khoảng trống vô cùng lớn, ảnh hưởng không chỉ trong tấn công mà cả phòng ngự của nhà ĐKVĐ. 

Trong cuộc tiếp đón Than.QN chiều nay, B.BD có sự trở lại của bộ đôi tiền vệ cánh là Quang Vinh và Trọng Hoàng sau án treo giò. Sự trở lại này giúp HLV Nguyễn Thanh Sơn có thêm sự lựa chọn ở các giải pháp tấn công. 

Ở vị trí của Tấn Trường, B.BD có thể đặt niềm tin vào thủ môn Đức Cường. Nhưng vị trí xung yếu là tiền vệ phòng ngự khó lòng lấp tìm được giải pháp như ý. Bởi Nguyễn Rogders nếu được đặt niềm tin cũng khó có thể tạo nên hiệu quả như Moses.


CƠ HỘI CHO ĐỘI KHÁCH

Khác với B.BD, phong độ của Than.QN trong thời gian qua khá ổn định. Ngoài trừ thất bại nặng nề trước SLNA ở vòng 14 do hàng loạt cầu thủ bị sốt, đội bóng vùng Mỏ đã thể hiện được hình ảnh mạnh mẽ khi đã bỏ túi 19 điểm trong 7 trận vừa qua. Đặc biệt, tinh thần của đoàn quân ông Phan Thanh Hùng đang lên rất cao sau khi ngược dòng để đánh bại SHB.ĐN dù bị đối thủ dẫn trước 2 bàn lại chơi thua người trong nửa hiệp 2 của trận đấu của vòng 15 vừa qua.  

Sự thăng hoa của Than.QN có dấu ấn lớn của ông Phan Thanh Hùng khi nhà cầm quân này tạo nên một tập thể gắn kết, lối chơi hiệu quả và giỏi ứng biến. Đặc biệt, những ngòi nổ như Xuân Tú, Dyachenko, Hồng Quân… đều đang có phong độ khá cao. Trong đó, Dyachenko liên tiếp lập công để giúp Than.QN thêm phần tự tin trong chuyến làm khách trên sân B.BD. 

Tất nhiên, Than.QN cũng gặp khó khăn nhất định về lực lượng. Bộ đôi Tuấn Tú và Huy Cường bị treo giò, nên ít nhiều sẽ khiến HLV Phan Thanh Hùng không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ. Tuy vậy, đội bóng vùng Mỏ có thể đặt niềm tin vào Minh Tùng và Tiến Duy. 

Cả hai cầu thủ này được đánh giá chuyên môn không hề kém cạnh Tuấn Tú và Huy Cường. Kể từ đầu mùa, Minh Tùng và Tiến Duy cũng được ra sân khá thường xuyên nên Than.QN có thể phần nào yên tâm về phong độ và sự gắn kết. 

Nhìn tổng thể, Than.QN đang có phong độ tốt hơn B.BD. Không những thế, sân Bình Dương không phải là “hiểm địa” đối với đội bóng vùng Mỏ. Trong những lần làm khách trước ở nơi đây, Than.QN chưa một lần thất bại. 

Tiếng nói lịch sử là liều doping để đoàn quân ông Phan Thanh Hùng tự tin hơn để hướng đến mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm.


DỰ ĐOÁN: 1-2
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x