Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Serbia, 02h45 ngày 26/03: Vua vẫn... hòa

TÙNG LÂM
08:33 ngày 25-03-2019
Các nhà đương kim vô địch Châu Âu đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình theo cách không thể nhạt nhòa hơn khi để Ukraine cầm hòa ngay trên sân nhà. Nhưng liệu họ có thể làm tốt hơn trước Serbia?

HLV Fernando Santos nói rằng, ĐT Bồ Đào Nha của ông không đáng phải nhận một kết quả hòa trước Ukraine. “Chúng tôi đã tạo ra được nhiều tình huống tốt, chỉ là không thể tận dụng được mà thôi”, ông Santos nói. Cơ bản thì vị HLV 64 nói không có gì sai. Chỉ có điều, trong bóng đá, tạo ra được tình huống tốt là chưa đủ, các đội bóng còn cần phải tận dụng được tình huống và chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là điều mà Bồ Đào Nha đã không làm được, dù trong đội hình của họ hôm đó có sự trở lại của Cristiano Ronaldo lừng lẫy.

Vấn đề không phải ở... Ronaldo, mà có vẻ như liên quan tới tính hệ thống nhiều hơn. Tính cả trận Ukraine, Bồ Đào Nha chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 270 phút gần nhất. Đáng chú ý là cả 270 phút ấy họ đều được thi đấu trên sân nhà. Nghĩa là thêm một yếu tố “gây nhiễu” nữa - sân bãi - đã được loại trừ. HLV Santos, thay vì lớn tiếng đòi lại “công bằng”, nên đặt câu hỏi vì sao một đội bóng không hề thiếu nhân tài trên hàng công như Bồ Đào Nha của ông lại gặp nhiều khó khăn như vậy trong việc tìm kiếm bàn thắng.


Serbia, trong khi đó, không phải lo lắng quá nhiều về khâu ghi bàn. Họ đang có trong đội hình Luka Jovic, tiền đạo trẻ đáng chú ý bậc nhất ở Châu Âu thời điểm hiện tại. Trong trận giao hữu với Đức mới đây, chính Jovic là người ghi bàn mở tỉ số cho Serbia. Tính cả bàn thắng ấy, chân sút 21 tuổi đã có 23 bàn cho cả CLB Eintracht Frankfurt và Serbia ở mùa này, trong đó có 10 bàn bằng chân phải, 9 bàn bằng chân trái, và 4 bàn bằng đầu. Về độ đa dạng trong kỹ năng dứt điểm, Jovic hoàn toàn xứng đáng được gọi là một “Ronaldo mới”.

Santos, do đó, sẽ có nhiều mối bận tâm hơn là việc cải thiện khả năng ghi bàn của Bồ Đào Nha. Mà với bàn tính thận trọng của ông thì ta có thể đoán được ông sẽ ưu tiên giải quyết mối bận tâm nào trước. Nhiệm vụ ghi bàn, do vậy, sẽ được đặt hết vào tay của Ronaldo và những người chơi cạnh anh. Trong một ngày đẹp trời, có thể họ sẽ ghi được bàn thắng. Nhưng bao nhiêu bàn mới đủ cho chiến thắng đầu tiên ở vòng loại EURO 2020, thì lại còn phải chờ.


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Trong cả 4 lần gặp nhau giữa hai đội, đội được xếp cửa trên đều thua kèo.
- Bồ Đào Nha chỉ thắng kèo được ở 2 trong 7 trận sân nhà gần đây nhất.
- Serbia bất bại trong cả 7 trận sau World Cup 2018.

ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
Trong 11 trận gần nhất của Bồ Đào Nha, có tới 8 trận kết thúc với tổng bàn thắng chẵn. Tương tự, 5 trong 8 trận gần nhất của Serbia cũng có tổng bàn thắng là một số chia hết cho 2.


DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x