PREMIER LEAGUE 2018/19 - VÒNG 7 CHELSEA - LIVERPOOL - SÂN STAMFORD BRIDGE

Nhận định bóng đá Chelsea vs Liverpool, 23h30 ngày 29/9: Bão đỏ lại nổi ở Stamford Bridge

Minh Việt Minh Việt
06:47 ngày 29-09-2018
Hôm giữa tuần, Liverpool đã bất ngờ để thua Chelsea 1-2 ngay tại Anfield. Trận thua đó khiến The Kop bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn. Đêm nay, Juergen Klopp sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. Và hãy tin rằng bão đỏ lại nổi ở Stamford Bridge để giúp Liverpool phục hận Chelsea.
Ngay trên sân nhà Anfield, Liverpool đang có phong độ cực cao từ đầu mùa giải, nhưng họ đã gục ngã 1-2 trước Chelsea hôm giữa tuần. Có thể nói, đó là trận thua sốc với The Kop, đặc biệt khi họ còn có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, xét kỹ thì đội quân của Juergen Klopp cần thất bại đó. Bởi trận thua này sẽ giúp họ giữ được đôi chân mình trên mặt đất sau chuỗi trận bay cao. Liverpool cần hiểu rằng chẳng có chức vô địch nào được trao trong tháng 9 và nếu muốn chạm tay được vào vinh quang, họ vẫn còn chặng đường rất dài phía trước nữa. 

Chẳng nói đâu xa, ngay đêm nay The Kop sẽ phải đối mặt với vật cản khổng lồ mang tên Chelsea. The Blues vừa có trận đấu rất hay ở Anfield. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ lại đánh bại được Liverpool. Phong cách Sarri-ball thực sự đang tạo ra rất nhiều thay đổi tích cực ở Stamford Bridge. Nhưng không phải không có những lỗ hổng trong đội hình Chelsea. 

Thứ nhất, sự phụ thuộc vào Eden Hazard là điều thấy rõ ở The Blues. Trận gặp West Ham vòng trước, khi ngôi sao người Bỉ tịt ngòi, Chelsea lập tức bị cầm hòa. Chiến thắng mới nhất của Chelsea trước Liverpool cũng có được nhờ bàn thắng siêu phẩm của Hazard. Trong một ngày không đẹp trời, nếu Hazard bị các hậu vệ Liverpool phong tỏa, The Blues chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Mà trong trường hợp Hazard bị bắt chết, một vấn đề nữa của Chelsea lại lộ ra là họ thiếu những phương án dự phòng để ghi bàn. Olivier Giroud chỉ làm tốt vai trò làm tường. Alvaro Morata thì là nỗi thất vọng rất lớn khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong 2 trận gần nhất. Pedro thì dính chấn thương và chưa rõ có ra sân được đêm nay hay không? Nghĩa là, HLV Maurizio Sarri chỉ còn trông vào được mỗi Willian để tìm kiếm sự đột biến trong trường hợp Hazard bị phong tỏa. Chừng đó rõ ràng là không đủ. Nói vậy để thấy, Chelsea đang thiếu sự đa dạng trong các phương án tấn công. 


Cuối cùng, vấn đề thể lực cũng là điều khiến Sarri phải lo ngại. Bởi ngoài Pedro thì nhiều khả năng Chelsea còn thiếu trung vệ trụ cột Antonio Ruediger trong cuộc đối đầu với Liverpool. 

Trước một The Blues vẫn còn nhiều lỗ hổng, The Kop càng có lý do để tự tin vào chiến thắng. Đừng quên là tại Premier League mùa này, Liverpool toàn thắng cả 6 vòng đầu. Trong lần gần nhất đến sân một đại diện thuộc Big Six là Tottenham thì The Kop cũng có chiến thắng 2-1. Chưa hết, nếu Chelsea phụ thuộc nhiều vào Hazard thì Liverpool lại rất đa dạng hỏa lực. Nếu Mohamed Salah tịt ngòi thì họ vẫn còn Sadio Mane, Roberto Firmino hay thậm chí là các mũi công từ hàng tiền vệ để ghi bàn. Juergen Klopp sẽ có đội hình mạnh nhất đêm nay và bộ mặt Liverpool sẽ khác rất nhiều so với trận đấu hôm giữa tuần. 

Đây là cuộc đối đầu rất thú vị giữa 2 triết lý bóng đá: Gegenpressing của Klopp và Sarri-Ball của Sarri. Nhiều khả năng bão đỏ sẽ lại nổi ở Stamford Bridge để giúp The Kop phục hận Chelsea. Chẳng phải đến Sarri cũng thừa nhận Chelsea phải mất 1 năm nữa mới đuổi kịp trình độ của Liverpool đó sao? 

Liverpool nguy hiểm trong hiệp 1 
Liverpool đang là đội bóng chơi cực hay trong hiệp 1 tại Premier League mùa này. Bằng chứng là họ đã ghi 10 bàn trong hiệp đấu đầu tiên, nhiều nhất giải đấu và bằng với Man City. Thậm chí, Liverpool còn là đội duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào trong hiệp 1 ở Premier League 2018/19. Chelsea phải cẩn thận với đòn phủ đầu của Liverpool trong 45 phút đầu.  



THÔNG TIN
- Chelsea: Khả năng ra sân của Christensen, Loftus-Cheek, Pedro và Ruediger còn bỏ ngỏ.
- Liverpool: Lallana, Origi và Oxlade-Chamberlain chấn thương.
- Chelsea thắng 10, thua 7/20 trận gần nhất theo kèo châu Á. 
- 12/20 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số lẻ. 
- Liverpool thắng 11, thua 8/20 trận gần nhất theo kèo châu Á. 
- 15/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 1 bàn thắng ở hiệp 1. 

ĐẶC BIỆT
Tài nổ cả trận: 15/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 3 lần lưới rung mỗi trận. 5/8 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng sẽ nổ tài. 

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x