Nhận định bóng đá Đức vs Hà Lan, 01h45 ngày 7/9: Xe tăng dội pháo

Việt Hà
06:59 ngày 06-09-2019
Đức đã ghi 13 bàn thắng chỉ sau 3 trận tại vòng loại EURO 2020. Hàng công trẻ trung giàu sức sống của HLV Joachim Loew có thể xuyên thủng mành lưới Hà Lan.

Đây là cuộc chạm trán thứ 4 giữa Đức và Hà Lan chỉ trong vòng 1 năm qua. Một năm với rất nhiều thay đổi ở cả hai đội tuyển hàng đầu thế giới. Đức đã vượt qua cơn khủng hoảng kéo dài từ World Cup 2018 tới UEFA Nations League 2018/19. Cuộc tái thiết của Joachim Loew đang mang lại bộ mặt thuyết phục cho Cỗ xe tăng tại vòng loại EURO 2020.

Hà Lan lại có biểu đồ phong độ ngược lại. Đội bóng của Ronald Koeman không còn giữ được phong độ thuyết phục trong năm 2018. Kể từ đầu năm 2019, Hà Lan thường chơi không tốt khi gặp các đối thủ lớn. Họ đã thua Đức 2-3 ngay trên sân nhà tại vòng loại EURO, thắng vất vả Anh tại bán kết UEFA Nations League trước khi gục ngã trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết.

Tình thế của Hà Lan lúc này tại bảng C khá nguy hiểm. Họ mới có 2 điểm, bị bỏ cách tới 6 điểm so với Đức và 9 điểm so với đội đầu bảng Bắc Ireland. Cho dẫu Hà Lan mới chơi 2 trận nhưng áp lực vẫn đè nặng lên các học trò của Ronald Koeman. Họ cần một chiến thắng vào đêm nay nếu không muốn bị Đức và Bắc Ireland “cắt đuôi”.

Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng áo da cam sẽ đá tấn công. Koeman không cần giấu giếm ý đồ đó khi ông sở hữu cặp tiền vệ làm bóng De Jong – De Roon. Tất cả hứa hẹn một thế trận đôi công hấp dẫn. Thực tế cho thấy những cuộc chạm trán gần đây giữa Đức và Hà Lan đều sôi động và có nhiều bàn thắng. Nhưng nếu đặt lên bàn cân, tuyến giữa của người Đức trội hơn hẳn với bộ ba Guendogan, Kimmich và Kroos. Cần biết Kimmich đang chơi rất tốt trong vai trò tiền vệ trụ tại Bayern mùa này. 

Werner (trái) và Đức sẽ tiếp tục khuất phục Hà Lan
Werner (trái) và Đức sẽ tiếp tục khuất phục Hà Lan

Nhưng vì Kimmich được đẩy lên đá tiền vệ, cánh phải của Đức trở nên kém an toàn hơn với Klostermann. Hàng thủ sẽ là nơi mà Joachim Loew thiếu yên tâm nhất khi cả 4 gương mặt được lựa chọn vào đêm nay đều chưa có bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Klostermann, Suele, Tah, Halstenberg). Nói cách khác, Đức phải hy vọng lấy công bù thủ. 

Bộ ba Werner, Reus, Gnabry đều đang có phong độ tốt tại CLB. Riêng Werner đã ghi 5 bàn tại Bundesliga mùa này. Trong sơ đồ 4-3-3 mà Loew ưa thích, Werner ra sân với tư cách trung phong song thực ra cầu thủ của RB Leipzig di chuyển khá tự do. Bộ ba Werner, Reus, Gnabry sẽ luân chuyển vị trí liên tục bởi bất kỳ ai cũng sở hữu kỹ năng tấn công đa dạng.

Sự biến hóa của hàng công Đức là thách thức lớn nhất cho Hà Lan. Dù sở hữu cặp trung vệ hàng đầu Van Dijk – De Ligt song thực tế Hà Lan đã phải nhận tới 5 bàn thua trong 2 lần chạm trán gần đây với Cỗ xe tăng. Phong độ của De Ligt vào thời điểm này là một dấu hỏi khi trung vệ 20 tuổi đang chơi không tốt trong màu áo Juventus. Vị trí cánh trái của Daley Blind cũng là một điểm yếu của Hà Lan mà Đức có thể khai thác. Cựu hậu vệ M.U không đủ tốc độ để theo được Gnabry hay Werner.

Đức có lợi thế sân nhà, hàng tiền vệ đẳng cấp và sức mạnh dạt dào trên hàng công. Thầy trò Joachim Loew có quyền nghĩ đến 3 điểm trước đối thủ mà họ từng thắng ở lượt đi.    

THÔNG TIN
Đức: Leroy Sane và Antonio Ruediger không được triệu tập vì chấn thương.
Hà Lan: Steven Bergwijn chấn thương, Justin Kluivert được gọi bổ sung.
Đức thắng 3 hòa 1 thua 6/10 trận gần đây theo kèo châu Á.
Hà Lan thắng 5 hòa 3 thua 2/10 trận gần đây theo kèo châu Á.
Đức thắng 2 thua 8/10 trận sân nhà gần đây theo kèo châu Á.
Hà Lan thắng 6 hòa 1 thua 3/10 trận sân khách gần đây theo kèo châu Á.
Đức thắng 5 hòa 1 thua 2/8 lần chạm trán gần đây với Hà Lan theo kèo châu Á.

6. Dưới thời Joachim Loew, Đức có thành tích thuyết phục trước Hà Lan. Cụ thể đội bóng của Joachim Loew thắng 3 hòa 2 thua 1 sau 6 lần chạm trán đội bóng áo da cam. Lần đầu tiên Joachim Loew gặp Hà Lan là chiến thắng 3-0 vào tháng 11/2011, trong trận giao hữu trên chính sân Volksparkstadion (sân bóng diễn ra trận đấu đêm nay). Dưới triều đại của Joachim Loew, Đức chưa từng thua Hà Lan trên sân nhà với 1 thắng, 1 hòa. 

PHÁT BIỂU
HLV Joachim Loew (ĐT Đức): “Hà Lan đang có một thế hệ cầu thủ tuyệt vời. Nhưng chúng tôi biết cách đánh bại họ như đã từng làm được ở trận lượt đi”, 

HLV Ronald Koeman (ĐT Hà Lan): “Chúng tôi không còn đường lùi. Hà Lan phải tấn công và giành 3 điểm. Một nhiệm vụ khó khăn nhưng chúng tôi phải hoàn thành trên đất Đức”, 

ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có từ 2 bàn thắng trở lên
5/9 lần chạm trán gần đây giữa Đức và Hà Lan chứng kiến hiệp một có ít nhất 2 bàn thắng. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 4/6 trận gần đây của Đức và 5/7 trận gần đây của Hà Lan.


ĐỐI ĐẦU TRONG LỊCH SỬ


DỰ ĐOÁN: 3-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x