uefa nations league 2018/19 - league a - bảng 1 đại chiến đức - pháp - sân Allianz Arena

Nhận định bóng đá Đức vs Pháp, 01h45 ngày 7/9: Oai phong nhà vô địch

Việt Hà
08:54 ngày 06-09-2018
HLV Didier Deschamps không có lý do gì để xáo trộn một cỗ máy chiến thắng. Đội hình vừa vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp với rất nhiều ngôi sao đang thi đấu bùng nổ nhiều khả năng sẽ chứng tỏ oai phong trước đối thủ nhiều duyên nợ Đức ngay tại Allianz Arena.

Lịch thi đấu bóng đá 6/9

Đẳng cấp Les Bleus

Deschamps rất hài lòng về phong độ ổn định của các học trò. Đó là lý do ông sao chép danh sách dự World Cup vào đợt triệu tập này. Chỉ có hai trường hợp chấn thương của Hugo Lloris và Steve Mandanda là phải thay thế bằng Benoit Costil và Benjamin Lecomte. Vị trí thủ môn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. Do đó, Sức mạnh và sự lầm lì của Les Bleus tại World Cup 2018 sẽ được tái hiện ở Allianz Arena đêm nay.

Thậm chí, Les Bleus lúc này còn có phần nguy hiểm hơn trên đất Nga. Bởi lẽ những ngôi sao sáng nhất đều đang vào phom ở CLB. Điển hình như Mbappe, người đang bùng nổ trong màu áo PSG với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo chỉ sau 3 trận đấu. Với một Mbappe ở trạng thái sung mãn nhất thì có lẽ không hàng thủ nào ngăn chặn nổi. Song cần nhớ bên cạnh Mbappe còn có một Griezmann sắc sảo, khôn ngoan. Tiền đạo 27 tuổi cũng đang chơi thuyết phục tại Atletico Madrid. 

Chỉ có Giroud vẫn đang đóng vai dự bị mòn mỏi ở Chelsea. Tuy nhiên Deschamps đặt niềm tin rất lớn vào tiền đạo 31 tuổi. Giroud có thể đã chậm chạp, ít ghi bàn, nhưng anh là điểm tựa trong các đợt lên bóng của ĐT Pháp. Điểm khác biệt vào đêm nay là Deschamps còn có Dembele, người đã biến mất trong hành trình vô địch World Cup của Pháp. Cầu thủ Barcelona đang đạt phong độ rất cao khi có 3 bàn sau 4 trận vừa qua. Đây là thời điểm mà một Dembele của Dortmund ngày nào đang trở lại. Những cầu thủ Đức quá hiểu sự nguy hiểm của mũi nhọn thần tốc này.

Deschamps đang có tất cả trong tay. Một đội hình chiến thắng, các cá nhân có phong độ tốt và quan trọng hơn là tinh thần khát khao vẫn còn ngùn ngụt. “Chúng tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều đỉnh cao để chinh phục. World Cup chỉ là bước đầu”, Umtiti phát biểu trong cuộc họp báo tại Clairefontaine. Trại tập huấn của ĐT Pháp những ngày này tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Các cầu thủ hát hò trong bàn ăn, selfie mọi lúc mọi nơi. Bầu không khí gia đình cũng là một thứ sức mạnh của “những đứa trẻ nhà Deschamps”.
 

Thư hùng đỉnh cao

Ở Allianz Arena, nhà vô địch World Cup 2018 sẽ gặp đội bị loại ngay vòng bảng. Nhưng chắc chắn sẽ không có một chút chủ quan nào dù nhỏ từ đoàn quân của Didier Deschamps. Đức vẫn là một tập thể hàng đầu thế giới. Cú ngã tại World Cup 2018 giáng một đòn nặng vào lòng tự tôn của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup. Nhưng đó cũng là cú hích cho các học trò của Joachim Loew. Đánh bại nhà ĐKVĐ World Cup là cách gột rửa tốt nhất nỗi nhục trên đất Nga.

Vấn đề là Joachim Loew nhìn đâu cũng thấy khó. Hàng công với những Werner, Brandt khó làm nên chuyện trước hệ thống phòng ngự đỉnh cao của người Pháp. Tuyến giữa của Đức cũng lép vế trước bộ ba Matuidi - Kante - Pogba. Còn ở hàng thủ, phong độ thiếu ổn định của Hummels và Boateng từ đầu mùa giải đem tới nỗi lo cho đội chủ nhà. 

Có thể Đức sẽ chơi tốt hơn so với chính họ tại World Cup vừa qua. Nhưng sự đồng đều của cả hệ thống và sự sắc sảo của những cá nhân kiệt xuất là điểm mạnh hơn của người Pháp. Ba điểm đầu tay cho nhà ĐKVĐ World Cup.


Thông tin
Đức: Không có sự vắng mặt nào đáng kể.
Pháp: Thủ thành Lloris và Mandanda không tham dự vì chấn thương.
Đức thắng 1 hòa 1 thua 8/10 trận gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 7 thua 3/10 trận gần đây theo châu Á.
Đức thắng 4 thua 6/10 trận sân nhà gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 5 thua 5/10 trận sân khách gần đây theo châu Á.
Đức thua 5 thắng 3/8 lần chạm trán gần đây với Pháp theo châu Á.

Đối đầu trong lịch sử
ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
Có tới 4/7 lần đối đầu gần đây giữa Đức và Pháp kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 5/9 trận gần đây của Đức và 4/6 trận vừa qua của Pháp.

Olivier Giroud cắt cơn tịt ngòi?
Olivier Giroud đang trải qua 9 trận liền không ghi bàn trong màu áo ĐT Pháp. Tuy nhiên rất có thể chuyến làm khách tới Munich sẽ giúp tiền đạo Chelsea tìm lại cái duyên ghi bàn. Cần biết rằng, Giroud là cầu thủ duy nhất trong danh sách ĐT Pháp hiện tại từng sút tung lưới ĐT Đức trên sân khách (trận giao hữu tại Bremen vào 29/02/12). Tính tổng cộng, Giroud đã có 2 bàn thắng sau 5 lần gặp gỡ người Đức. Trong các tuyển thủ Pháp chỉ có Griezmann sánh ngang Giroud cũng với 2 bàn vào lưới Đức.

“Chức vô địch World Cup đã chứng minh sức mạnh của ĐT Pháp. Nhưng tôi không nghĩ Đức phải e ngại họ. Chúng tôi sẽ thể hiện bộ mặt khác so với World Cup. Người Pháp hãy dè chừng!”, Joachim Loew (HLV trưởng ĐT Đức)

“Chúng tôi cần lấy lại khí thế, sự hưng phấn của World Cup. Đó là điều không dễ dàng. Nhưng việc làm khách trên sân Đức sẽ là một liều thuốc kích thích cho các cầu thủ để họ chơi tốt”, Didier Deschamps (HLV trưởng ĐT Pháp)

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Dự đoán: 0-1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x