NUTI CAFÉ V.LEAGUE 2018 - Vòng cuối - sân Thanh Hóa

Nhận định bóng đá FLC Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa , 17h00 ngày 8/10: Chỉ có một con đường

TÚ PHẠM
08:45 ngày 08-10-2018
FLC.TH đã chắc chắn có huy chương ở V.League 2018. Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ được ngôi á quân, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ có một con đường là phải thắng trước đối thủ trực tiếp Sanna.KH trên sân nhà chiều nay.
Điểm tựa là chuỗi phong độ ấn tượng
Ngoài lợi thế sân nhà, điểm tựa giúp FLC.TH tự tin trước trận “chung kết” tranh HCB với Sanna.KH chính là phong độ cao của chính mình trong thời gian gần đây. Đội bóng xứ Thanh thắng tới 5 và chỉ hòa 1 trong 6 trận ở hai đấu trường quốc nội kể từ sau quãng nghỉ ASIAD 2018. 

Ở Cúp QG, FLC.TH ngược dòng giành quyền vào chơi trận chung kết theo cách không thể thuyết phục hơn với chiến thắng 4-0 trước SLNA ngay trên sân Vinh ở bán kết lượt về. Tại V.League, ngoại trừ trận hòa đáng tiếc với tỷ số 2-2 trước Nam Định trên sân nhà ở vòng 22, đội bóng xứ Thanh có đến 4 chiến thắng. Trong số đó, có 3 trận trên sân khách trước các đối thủ khó chịu HAGL, SLNA và TP.HCM. 

Ngoài ra, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng còn thể hiện khả năng công thủ đều tốt, ghi tới 13 bàn và chỉ để thủng lưới 8 lần sau 5 trận ở V.League. Chân sút Rimario có thể được xem là nòng cốt trong chuỗi trận ấn tượng của đội bóng xứ Thanh thời gian qua. Suốt cả giai đoạn 1 thi đấu cho HAGL, tiền đạo cá tính này không ghi được bàn thắng nào. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn đầu quân cho FLC.TH, Rimario chơi cực hay, ghi tới 7 bàn cho đội bóng mới. Tiền đạo người Jamaica này được xem là mảnh ghép tuyệt vời trong đội hình của HLV Đức Thắng. Và không chỉ riêng Rimario thể hiện phong độ chói sáng, ở đội bóng xứ Thanh còn có các ngôi sao tấn công khác luôn trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ như Omar, Văn Thắng, Đình Tùng, Minh Tuấn hay Trọng Hoàng. 


Bởi vậy mà ở 3 trận đấu đã qua, dù không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Nguyễn Đức Thắng, FLC.TH vẫn chơi rất tốt và giành 9 điểm trọn vẹn. Đội chủ nhà có lý do để tự tin khi tiếp Sanna.KH ở trận “chung kết” của chính mình ở mùa giải.

Quyết chiến cho ngôi á quân
Dù đang đứng vị trí thứ hai trên BXH trước khi vòng 26 diễn ra, nhưng thực tế FLC.TH lại gặp bất lợi về về thành tích đối đầu với Sanna.KH trong cuộc đua giành ngôi á quân. Với việc hai đội cùng có 43 điểm, đội bóng xứ Thanh buộc phải thắng vì trong trận lượt đi trên sân 19/8, họ đã thất bại với tỷ số 1-3 trước Sanna.KH. Điều đó cũng đồng nghĩa ở trận đấu diễn ra chiều nay trên sân nhà, FLC.TH chỉ có một con đường là phải thắng nếu muốn đoạt HCB. Còn nếu hòa và thua, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3.

Chắc chắn đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng với đội chủ nhà. Bởi ở bên kia chiến tuyến, Sanna.KH cũng rất quyết tâm giành tấm HCB lịch sử sau nhiều năm chờ đợi. Ngoài việc có hai lựa chọn để hoàn thành mục tiêu, đội khách cũng đang rất thoải mái trước trận quyết đấu tại xứ Thanh.

Sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều điều để chờ đợi khi cả hai đều không muốn bỏ lỡ cơ hội lịch sử!

Tuấn Mạnh lỡ cơ hội gặp lại đội bóng quê hương
Trong cuộc đối đầu với FLC.TH chiều nay, Sanna.KH sẽ không thể tung ra sân thủ môn số 1 là Nguyễn Tuấn Mạnh. Thủ thành gốc xứ Thanh đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng, buộc phải ngồi ngoài trong lần chạm trán với đội bóng quê hương. Mất Tuấn Mạnh là tổn thất không nhỏ với Sanna.KH. Bởi chính nhờ phong độ ấn tượng của “người gác đền” sinh năm 1990 này mà đội bóng phố Biển có được mùa giải không thể đáng nhớ hơn cho đến thời điểm hiện tại.


DỰ ĐOÁN: 2-0
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nhận định bóng đá XSKT Cần Thơ vs Nam Định, 17h00 ngày 8/10: Trận chiến sống còn Nhận định bóng đá XSKT Cần Thơ vs Nam Định, 17h00 ngày 8/10: Trận chiến sống còn

    Một trận đấu được ví là “một mất một còn” cho cả XSKT.CT lẫn Nam Định bởi bên thua sẽ phải xuống hạng, thậm chí chủ nhà còn không được phép hòa do đang kém đối thủ 3 điểm. Khi vận mệnh thậm chí được quyết định chỉ trong một pha bóng, chắc chắn sẽ không có sự khoan nhượng ở trận cầu này.

  • FLC Thanh Hóa, Sanna.KH giành ngôi á quân V.League khi nào? FLC Thanh Hóa, Sanna.KH giành ngôi á quân V.League khi nào?

    Bên cạnh trận chung kết ngược tránh xuống hạng trực tiếp, V.League còn chứng kiến một trận chung kết nữa tranh ngôi á quân giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN.

  • V.League chuẩn bị về đích V.League chuẩn bị về đích

    Vòng đấu cuối của V.League 2018 sẽ diễn ra vào chiều mai (8/10) trên các sân cỏ cả nước. Vậy là một mùa giải chuyên nghiệp sôi động và cũng có không ít biến động của bóng đá nước nhà chuẩn bị hạ màn.

  • Vòng cuối V.League 2018: Chờ những cuộc lật đổ Vòng cuối V.League 2018: Chờ những cuộc lật đổ

    Chức vô địch đã có chủ, nhưng vòng đấu cuối của V.League 2018 vẫn rất được chờ đợi. Số phận đã sắp xếp hai cặp đấu trực tiếp tranh vị trí á quân và tránh suất xuống hạng trực tiếp. Ở đó, FLC.TH và Nam Định có lợi thế hơn đối thủ trên BXH, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra như bóng đá vốn có!

  • Oseni lần đầu là Vua phá lưới? Oseni lần đầu là Vua phá lưới?

    Trong 10 mùa giải gần đây, V.League thường chứng kiến sự bùng nổ của các chân sút ngoại hoặc nhập tịch.

  • FLC Thanh Hóa, HLV Đức Thắng & giấc mơ màu Bạc FLC Thanh Hóa, HLV Đức Thắng & giấc mơ màu Bạc

    Rời Sài Gòn FC, HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ mất 3 tháng để tìm được một công việc mới ở FLC.TH. Và hơn 1 tháng sau đó, nhà cầm quân này gây “sốc” khi thanh lý 4 công thần của xứ Thanh. Bây giờ thì ông Thắng đang ở rất gần rất mơ màu bạc...

  • Hà Nội FC và nỗi khổ của tân vương Hà Nội FC và nỗi khổ của tân vương

    Mới đây, HLV Chu Đình Nghiêm than nhẹ với báo chí: “Cứ tưởng vô địch V.League rồi sẽ yên ổn tập trung cho mục tiêu Cúp QG, vậy mà những trận còn lại Hà Nội FC đều phải đá như đang tranh vô địch bạn ạ. Căng hết cả đầu!”.

  • Ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA: 'Chúng tôi rất mong có sự ổn định về tài chính' Ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA: 'Chúng tôi rất mong có sự ổn định về tài chính'

    Khi mùa giải 2018 khép lại, bản hợp đồng tài trợ của Ngân hàng Bắc Á với SLNA sẽ hết chu kỳ 3 năm. Và hơn lúc nào hết, ban lãnh đạo của đội chủ sân Vinh đang muốn nhận được sự bảo đảm của nhà tài trợ về mặt tài chính trong tương lai để đội bóng tiếp tục phát triển.

  • Sài Gòn FC muốn cải thiện vị trí sau khi trụ hạng Sài Gòn FC muốn cải thiện vị trí sau khi trụ hạng

    Chiến thắng 2-1 trên sân Cẩm Phả ở vòng 25 đã giúp Sài Gòn FC chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Thống Nhất sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công muốn có được một vị trí tốt hơn trên BXH sau khi mùa bóng 2018 khép lại.

  • 3 trụ cột của Nam Định sắp hết hợp đồng 3 trụ cột của Nam Định sắp hết hợp đồng

    Đang đau đầu với cuộc đua trụ hạng, Nam Định còn có những nỗi lo về việc mất quân vào cuối mùa. Khi đó, 3 trụ cột của đội bóng thành Nam sẽ hết hạn hợp đồng, đó là các hậu vệ Đinh Viết Tú, Vũ Hữu Quý và tiền vệ Lê Sỹ Minh.

  • HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT.CT cần chơi tập trung và một chút may mắn' HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT.CT cần chơi tập trung và một chút may mắn'

    Đang kém đối thủ trực tiếp 3 điểm nên để giành được suất đá play-off, XSKT.CT buộc phải thắng Nam Định. Đội nhà ở thế bất lợi là vậy, nhưng lãnh đạo đội, HLV Vũ Quang Bảo và NHM xứ Tây Đô đều tin là XSKT.CT sẽ giành chiến thắng ở vòng cuối.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea

    Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x