V.LEAGUE 2018 NUTI CAFÉ - VÒNG 13 - sân Thanh Hóa

Nhận định bóng đá FLC Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng, 17h00 ngày 12/6: Không thắng là nguy

bongdaplus.vn
06:36 ngày 12-06-2018
Ở 4 trận đấu gần nhất, FLC.TH cho thấy dấu hiệu sa sút trở lại khi chỉ toàn hòa và thua. Và mệnh lệnh được đặt ra cho thầy trò HLV Đức Thắng ở trận này là bằng mọi giá phải có chiến thắng, nếu không muốn cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng…

Trận thua Hải Phòng hôm 8/6 là thất bại thứ 3 trong 4 trận đấu liên tiếp của FLC.TH. Sau trận đấu ấy, HLV Đức Thắng thẳng thắn thừa nhận FLC.TH đang gặp khủng hoảng. Ngoài việc bị sứt mẻ lực lượng vì chấn thương, án treo giò hay quyết định gạch tên 4 trụ cột ở giai đoạn 2, đội bóng xứ Thanh hiện tại vẫn còn đang loay hoay đi tìm cho mình một lối chơi phù hợp dưới thời ông thầy mới.

Các cầu thủ chưa thể thích nghi với hệ thống chiến thuật mới của HLV Đức Thắng, bên cạnh đó việc mỗi trận đấu lại ra sân với một đội hình khác nhau là lý do khiến FLC.TH không duy trì được phong độ ổn định. Chuỗi 4 trận không thắng vừa qua và những quyết định thanh lọc lực lượng có phần bất ngờ của HLV Đức Thắng ít nhiều gây ra sự hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ trong đội.

Với khoảng cách 19 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội FC thời điểm hiện tại, coi như cơ hội để FLC.TH đua tranh chức vô địch mùa giải năm nay gần như đã khép lại. Tuy nhiên, nếu không có những bước bật vọt kịp thời, có thể đội bóng xứ Thanh sẽ chìm sâu hơn vào khủng hoảng, thậm chí bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng với các đối thủ khác như TP.HCM, Sài Gòn, SLNA và Nam Định.


Cuộc tiếp đón SHB.ĐN trên sân nhà ở vòng đấu này có thể xem là cơ hội để thầy trò Đức Thắng thắp sáng lại niềm tin nơi NHM. Tuy nhiên, trước đội khách SHB.ĐN đang dần bắt đầu lấy lại được phong độ sau quãng thời gian sa sút, đây được xem là nhiệm vụ không hề dễ dàng với FLC.TH.

Ở trận đấu chiều nay, trong khi đội khách chỉ thiếu vắng Nhật Tân do nhận đủ thẻ thì ở phần sân đối diện, đội chủ nhà tiếp tục không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Omar vì án kỷ luật. Mất đi mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công, FLC.TH giống như “đi săn không súng”. 

Thêm một trận đấu khó khăn đang đợi đội bóng xứ Thanh ở phía trước. Và giờ là lúc người ta đợi vào tài cầm quân, “liệu cơm gắp mắm” của HLV Đức Thắng như đã từng thể hiện khi còn dẫn dắt Sài Gòn FC.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
FLC.TH: Thanh Thắng, Minh Tùng, Xuân Hưng, Xuân Thành, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Văn Hiếu, Trọng Hoàng, Xuân Cường, Quang Vinh, Ofere.
SHB.ĐN: Văn Hưng, Thanh Hải, Diogo, Minh Tâm, Văn Thắng, Tiến Dụng, Huy Toàn, Đỗ Merlo, Văn Long, Thanh Thịnh, Đức Lễ.

DỰ ĐOÁN: 1-1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x