Hà Lan và Anh bước vào cuộc so tài đêm nay với hai tâm thế hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi đội bóng áo da cam chờ đón vận hội mới dưới thời tân HLV Ronald Koeman, thì Tam sư của nhà cầm quân Gareth Southgate lại đặt nặng vấn đề thử nghiệm.
Sau khi vắng mặt tại EURO 2016, bóng đá Hà Lan lại phải chịu thêm cú sốc làm khán giả tại World Cup 2018. Việc liên tiếp trở thành kẻ ngoài cuộc ở các sân chơi lớn đã đem tới cho Hà Lan động lực phải thay đổi toàn diện. Nhà cầm quân kỳ cựu Dick Advocaat ra đi, nhường chỗ cho cựu danh thủ Ronald Koeman.
Vào đầu tháng 2 vừa qua, Koeman được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng ĐT Hà Lan với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2022. Việc Koeman được trao bản hợp đồng 4 năm cho thấy LĐBĐ Hà Lan tin tưởng ông như thế nào. Cựu trung vệ từng cùng đội quân da cam vô địch EURO 1988 có bề dày kinh nghiệm, từng trải qua nhiều môi trường huấn luyện ở nhiều nền bóng khác nhau như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh.
Quyết định bổ nhiệm Koeman đã tạo ra hiệu ứng tích cực và một khí thế mới. NHM Hà Lan sau nhiều năm buồn tủi đang tự tin vào vận hội đi lên. Họ nóng lòng chờ đợi Koeman ra mắt và hôm nay ngày ấy cũng đến.
Nhiệm vụ của tân HLV Koeman là đem chiến thắng về cho đội bóng áo da cam để khích lệ tinh thần chiến đấu nơi các cầu thủ, đồng thời giữ lấy niềm tin nơi CĐV. Thật may cho nhà cầm quân 54 tuổi này, khi thời điểm hiện tại bóng đá Hà Lan đang có nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt.
Tại Lyon, Memphis Depay như lột xác và dần lấy lại duyên ghi bàn. Kevin Strootman và Georginio Wijnaldum đều đang thi đấu ổn định dưới màu áo Roma và Liverpool. Còn Stefan de Vrij nằm trong số những trung vệ hay nhất Serie A mùa này, với màn trình diễn chói sáng tại Lazio. Những cầu thủ đó sẽ giúp HLV Koeman hình thành nên bộ khung vững chắc của một ĐT Hà Lan mới.
Người Anh thử nghiệm
Khác với bầu không khí sôi sục của Hà Lan, phía ĐT Anh đề cao yếu tố thử nghiệm hơn là giành chiến thắng. Có thể thấy rõ tiêu chí trên qua việc HLV Gareth Southgate triệu tập khá nhiều gương mặt mới. Nick Pope, Alfie Mawson, James Tarkowski và Lewis Cook đều chưa từng khoác áo ĐT Anh. Ngoài ra, Jordan Pickford, Joe Gomez hay Harry Maguire đều chưa chơi quá 3 trận cho Tam sư. Việc có rất nhiều gương mặt “lạ” cho thấy Southgate muốn thử nghiệm trên diện rộng.
Thực tế là hiện nay, ĐT Anh vẫn chưa có bộ khung ổn định. Nhiều vị trí chưa thể xác định người đá chính tại VCK World Cup 2018. Trận gặp Hà Lan đêm nay là dịp để HLV Southgate sàng lọc đội ngũ chuẩn bị cho những kế hoạch lớn.
Tiêu chí thử nghiệm cùng với việc vắng cây làm bàn chủ lực Harry Kane hứa hẹn sẽ khiến Tam sư gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên đất Hà Lan. CĐV Anh hẳn cũng sẽ không quá buồn nếu đội mình thua trận, miễn là HLV Southgate rút ra được những bài học lớn để chuẩn bị cho VCK World Cup 2018.
THÔNG TIN
Hà Lan: Daley Blind, Robin van Persie và Daryl Janmaat không được triệu tập lần này.
Anh: Harry Kane, Fabian Delph và Tom Heaton vắng mặt vì chấn thương.
Hà Lan thắng theo châu Á cả 5 trận vừa qua.
Anh thua theo châu Á 7/10 trận gần đây.
Southgate kém cỏi ở đại chiến
Kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Gareth Southgate, ĐT Anh thi đấu rất kém ở các trận đại chiến. Theo đó, Tam sư của Southgate chưa có chiến thắng nào trước các đội tuyển danh tiếng trên thế giới. Họ hòa Tây Ban Nha, Đức, Brazil và thua Pháp, Đức (trong vòng một năm qua, ĐT Anh có hai trận giao hữu với Đức).
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 3 bàn
8/10 trận vừa qua của Hà Lan kết thúc với 3 bàn thắng trở lên. 3/5 cuộc đối đầu gần đây giữa Hà Lan và Anh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu đêm nay giữa Hà Lan và Anh sẽ có tối thiểu 3 bàn thắng được ghi.
ĐT Nga đang gặp vấn đề về phong độ do chấn thương của nhiều trụ cột. Họ lại thường xuyên bị Brazil át vía trong quá khứ. Do vậy, hoàn toàn có lý do để tin vào khả năng thầy trò HLV Tite sẽ giành chiến thắng ngay ở Moscow đêm nay.
Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Ai Cập đêm nay sẽ là màn so tài giữa hai trong số những chân sút hiệu quả nhất ở châu Âu mùa giải năm nay. Một bên là Cristiano Ronaldo, bên kia là Mohamed Salah.
Kể từ năm 2012, cứ vào các năm chẵn có World Cup hoặc EURO, ĐT Pháp lại có một chiến thắng mở màn ở năm đó. Và thầy trò HLV Didier Deschamps cũng quyết tâm hạ gục Colombia ở trận giao hữu tại Stade de France đêm nay để khởi đầu cho một năm 2018 hứa hẹn thành công trên đất Nga mùa Hè tới.
Theo đánh giá của các nhà cái thì Đức và Tây Ban Nha là 2 trong 4 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2018. Bởi thế, khó có thể xem trận giao hữu đêm nay giữa 2 đội chỉ đơn thuần là một… trận giao hữu.
Không phải ngẫu nhiên mà cả 3 lần gần nhất Argentina đá giao hữu với Italia (năm 2013, 2001 và 1989) đều ở thời điểm gần World Cup. Albiceleste cần thử sức với Italia để có trải nghiệm trước những đối thủ cứng đầu, bước vào VCK World Cup với tư thế đội “làm anh”.
Hà Lan sẽ không có mặt ở World Cup 2018, trong khi Anh là một trong ba đại diện sớm nhất tại châu Âu có vé đến Nga mùa Hè này. Trận giao hữu giữa hai đội tuyển chính là trận đấu của một anh khóa hỏng thi và một anh chàng đỗ cao.
Vào cuối tuần này, các sân cỏ trên khắp thế giới sẽ diễn ra hàng loạt trận giao hữu ĐTQG nảy lửa nhằm chuẩn bị cho World Cup 2018. Dưới đây là 10 màn đọ sức không thể bỏ lỡ.
Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn