Nhận định bóng đá Hà Lan vs Đức, 02h45 ngày 25/3: Khẳng định sự hồi sinh

MINH VIỆT
09:11 ngày 24-03-2019
Hà Lan tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Đức vẫn đang loay hoay đi tìm lối đi mới. Trong hoàn cảnh ấy, họ khó có điểm ra về khi phải hành quân đến đất Hà Lan. Và một thắng lợi trước nhà vô địch thế giới 2014 Đức sẽ khẳng định cho sự hồi sinh của Cơn lốc cam.

Hà Lan đã vắng mặt ở VCK EURO 2016, rồi sau đó là cả World Cup 2018. Đây là quãng thời gian rất buồn của bóng đá Hà Lan, giống với những năm đầu của thập niên 80, khi họ cũng vắng bóng ở World Cup 1982, 1986 và EURO 1984. 

Tuy nhiên, những ngày tháng tăm tối có vẻ sắp qua đi để nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Bởi ĐT Hà Lan đang chuyển mình mạnh mẽ với Ronald Koeman.

Tròn 1 năm Koeman ngồi trên ghế HLV và thành tích của của Cơn lốc cam là rất ấn tượng. 11 trận dưới thời Koeman, họ giành 5 chiến thắng, hòa 4 và chỉ thua 2 trận. Cả 2 thất bại đó đều là trước những đội tuyển mạnh như Anh và Pháp. 

"Cơn lốc da cam" đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ

Đáng chú ý, trận thua Pháp thực ra là thất bại không đáng trách, bởi sau đó họ cũng đánh bại Les Bleus 2-0 ở trận lượt về để giành quyền vào chơi bán kết UEFA Nations League

Cũng cần biết là trong 1 năm qua, Hà Lan đâu chỉ thắng Pháp, họ còn hạ Bồ Đào Nha, Đức. Nói vậy để thấy, sự hồi sinh của Hà Lan dưới thời Koeman là rất rõ ràng. 

Lúc này, Cơn lốc cam đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ rất tài năng cùng nhiều cái tên đã khẳng định được chỗ đứng ở những CLB hàng đầu châu Âu. Tất cả đang giúp Hà Lan đang từng bước đi trên con đường tìm lại sức mạnh. Hôm giữa tuần, họ cũng vừa mở đầu vòng loại EURO 2020 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Belarus. 

Nếu Hà Lan đầy sự tự tin thì sức mạnh của Đức lại đang bị đặt dấu hỏi lớn? Cỗ xe tăng đã trải qua những giải đấu thất vọng liên tiếp. Ở World Cup 2018, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Còn ở UEFA Nations League thì Đức cũng thất bại thảm hại. 

ĐT Đức đang tiến hành cuộc cách mạng để tìm lại vinh quang
ĐT Đức đang tiến hành cuộc cách mạng để tìm lại vinh quang

Cuộc cách mạng đã được Joachim Loew phát động. Ông chủ động loại 3 công thần là Boateng, Hummels, Mueller trong đợt tập trung này. Trong trận đấu với Serbia, cũng chỉ còn đúng 1 nhà vô địch thế giới 2014 có tên trong đội hình xuất phát là thủ thành Neuer. 

Loew đã trao cơ hội thi đấu cho rất nhiều cầu thủ trẻ. Tuổi trung bình của Đức trận gặp Serbia chỉ là hơn 24 tuổi, trẻ nhất kể từ sau Confed Cup 2017. 

Tuy nhiên, những thay đổi mà Loew mang đến chưa đem lại nhiều hiệu quả. Đức đã bị Serbia cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu mà đội hình trẻ trung của Loew chơi khá bế tắc. Có lẽ, Cỗ xe tăng vẫn cần thêm thời gian để có thể vận hành trơn tru. 

Trong lần gần nhất đến Hà Lan thi đấu, Đức đã thảm bại  0-3. Đêm nay, trước một Hà Lan đang chơi ngày càng tốt hơn thì rất có thể Cỗ xe tăng sẽ phải nhận thêm một thất bại nữa. Và thầy trò HLV Koeman sẽ có chiến thắng trước Đức để xác tín sự hồi sinh. 

Đức đang chơi tệ trên sân khách
Đức đang có thành tích rất kém cỏi khi đá sân khách. Bằng chứng là 4 trận gần nhất khi xa nhà, Cỗ xe tăng không thắng được trận nào. 3 trận gần nhất thì họ cũng toàn thua cả 3 trước Pháp, Hà Lan và Áo. Lần gần nhất mà Đức có chiến thắng trên sân khách đã cách đây 1 năm rưỡi, khi họ đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1 hôm 6/10/2017.

ĐỐI ĐẦU TRONG LỊCH SỬ

HLV Ronald Koeman (Hà Lan): “Cách đây nửa năm, chúng tôi đã đánh bại Đức. Bởi vậy, Hà Lan rất tự tin tối nay. Các học trò của tôi không e ngại gì những trận đấu lớn”.

HLV Joachim Loew (Đức): “Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn cho chúng tôi. Hà Lan đang có dàn cầu thủ rất chất lượng. Không ai muốn mở đầu vòng loại bằng một thất bại”.


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Hai đội có đội hình mạnh nhất.
- Hà Lan thắng 15, thua 3/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 13/20 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 3 bàn thắng. 
- Đức thắng 4, thua 15/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 13/20 trận gần nhất của Đức có tối thiểu 3 lần lưới rung.  

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
17/20 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 1 bàn hiệp đầu. 17/20 trận gần nhất của Đức có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất 1 bàn trong 45 phút đầu. 


DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x