V.league 2018 nuti café - vòng 11 - sân Pleiku

Nhận định bóng đá HAGL vs TP.HCM, 17h00 ngày 3/6: Xe bus khó vượt núi cao

Đức Nguyễn
07:48 ngày 03-06-2018
HLV Toshiya Miura sẽ sử dụng “chiếc xe bus hai tầng” để vượt núi. Nhưng chỉ với “động cơ một thì”, những hành khách đến từ TP.HCM khó lòng có được nụ cười khi rời Pleiku.

Làm thế nào để đánh bại HAGL?

Đấy là một câu hỏi mà rất nhiều nhà cầm quân tại V.League phải đau đầu ở thời điểm hiện tại. Đúng vậy, để đánh bại HAGL ở thời điểm hiện tại là chuyện không hề dễ dàng khi đội bóng này đang vào “phom”. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi không phải là một cỗ máy hủy diệt, thậm chí vẫn có những điểm yếu để đối phương khai thác.

Hẳn HLV Miura biết rằng, nguyên tắc đầu tiên khi đối đầu với HAGL là không bị thủng lưới trước. Bởi nếu có được bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng, vốn là thế mạnh của đội bóng phố Núi, sẽ được phát huy triệt để. Hoặc giả sử, trong thế trận phải phòng ngự, HAGL sẵn sàng chơi kiểu “chịu đấm ăn xôi”, tức co lại ở sân nhà rồi bất ngờ đánh úp đối thủ khi có cơ hội.

Có thể thấy, sự thay đổi của HAGL không chỉ trong tư duy chiến thuật mà còn từng cá nhân trên sân. Rõ nhất là khả năng độc lập tác chiến của Văn Toàn, Minh Vương, Công Phượng... những cầu thủ luôn sẵn sàng cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ và được đặc cách trong những tình huống 1 qua 1, rồi dứt điểm... Rõ ràng, trước khi tính đến việc ghi bàn, CLB TP.HCM cần phải giữ sạch được lưới nhà. Để làm được điều đó, họ không chỉ phòng ngự khu vực mà còn cần thiết lập mạng lưới thông tin nhằm phong tỏa những ngôi sao tấn công của đối phương.


Xe bus của ông Miura

HLV Toshiya Miura là một người luôn biết làm gì để biến đội bóng của mình thành một “chiếc xe bus hai tầng”. Nhà cầm quân người Nhật Bản thường đẩy các trung vệ ra đá biên, hoặc sử dụng các tiền vệ có xu hướng phòng ngự. Dưới triều đại của ông Miura, ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam đều được xây dựng theo tư duy như thế. Cho nên, các cầu thủ giỏi kiểm soát bóng của HAGL dường như không có đất diễn, hoặc bị “gò” phải chơi theo phong cách của ông Miura.

Chiều nay, những cậu học trò cũ sẽ gặp lại HLV Miura nhưng bây giờ họ ở hai bờ chiến tuyến và điều thú vị, lối chơi của hai đội bóng lại khác biệt hoàn toàn. Như đã nói, CLB TP.HCM không được phép thủng lưới sớm. Nguyên nhân, không chỉ vì HAGL giỏi kiểm soát bóng mà dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, đội khách chưa bao giờ biết áp đặt tấn công lên đối thủ. 

Sự trở lại của Phi Sơn và Văn Thuận giúp CLB TP.HCM có thêm sự lựa chọn khi triển khai bóng cũng như tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, việc cần làm nhất là họ phải biến phần sân nhà thành một mảnh đất chật chội với đối thủ. Tức là ông Miura phải tính phương án “ai làm gì, ở đâu”, nhằm hạn chế khoảng trống trước vòng 16m50 cùng thời gian mà đối phương cần có để thực hiện các pha phối hợp, dứt điểm.

HAGL đang chơi biến hóa khó lường và đặc biệt là sự bùng nổ của các cá nhân. Việc có địa lợi lại càng khiến sự hưng phấn của các cầu thủ phố Núi lên đến cực đại. Rõ ràng, ông Miura có những con tính với “chiếc xe bus hai tầng” mang lên Pleiku. Thế nhưng, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam lại không có trong tay những quân bài tốt nhất vì chấn thương. Chính vì thế, nếu CLB TP.HCM phải đóng vai “kẻ chiến bại” trong chuyến viếng thăm “tiểu Emirates” thì hẳn đấy không phải là điều quá ngạc nhiên với nhiều người.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x