Nhận định bóng đá Italia vs Thụy Điển, 02h45 ngày 14/11: Nỗi buồn La Mã

Huy Hiếu
Từ 06:16 ngày 13-11-2017
ĐT Italia từng không ít lần vượt qua nghịch cảnh để lập nên những chiến tích hiển hách. Nhưng trong giờ phút sinh tử này, những hậu duệ của đế chế La Mã không biết bấu víu vào đâu để tìm sự sống trong cõi chết!

Lịch thi đấu bóng đá 13/11

Thụy Điển khác, nhưng Italia có khác?

Cựu tiền vệ Damiano Tommasi cho rằng, Thụy Điển sẽ không thể chơi bóng đĩnh đạc như ở lượt đi, khi đội bóng Bắc Âu phải thi đấu dưới sức nóng của hơn 8 vạn khán giả San Siro. Trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Thụy Điển đã thua 3 trận sân khách trước các đối thủ mạnh trong bảng: Pháp, Hà Lan và Bulgaria. 

Sự yếu bóng vía của đối thủ là một lợi thế quan trọng cho Italia, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Giampiero Ventura có đủ thực lực để nắm lấy thời cơ ấy, giật lại tấm vé đi Nga ở Hè 2018 từ tay đội bóng Bắc Âu? 

Hai nhiệm vụ cơ bản nhất của ĐT Italia là phải giữ sạch lưới và ghi tối thiểu 2 bàn, đều không dễ đạt được, đặc biệt là trên hàng công. 5 trận đấu gần nhất tại vòng loại World Cup 2018, Azzurri không có quá 1 bàn/trận. Những thử nghiệm liên tiếp thất bại của HLV Ventura, cũng như việc tâm lý suy sụp sau trận thua thảm Tây Ban Nha 0-3 hồi đầu tháng 9 đã tác động rất tiêu cực lên tinh thần toàn đội.  

Italia đã nhận 1 bàn thua thiếu may mắn ở lượt đi, nhưng màn trình diễn kém chất lượng của họ tại Solna khiến các tifosi rất bi quan. Làm sao chỉ trong 72 giờ đồng hồ, một người đang cơn bạo bệnh từ hơn 2 tháng nay lại có thể vụt đứng dậy, lên võ đài để quyết đấu?

Dàn tuyển thủ Italia sẽ hùng hổ bước vào trận cầu sinh tử đêm nay, khi vận mệnh và danh dự của cả nền bóng đá lớn này bị đe dọa. Nhưng thực lực của Azzurri có đủ để tạo ra cuộc lội ngược dòng?


Một Azzurri mơ hồ

Cho đến một ngày trước khi bóng lăn, vẫn chưa thể biết được chắc chắn HLV Ventura sẽ sử dụng sơ đồ nào trước Thụy Điển. Đó có thể là 3-5-2 an toàn, 3-4-3 và 4-3-3 phiêu lưu, hoặc 4-2-4 từng gây ra thảm họa. Trong hơn 1 năm tại vị, HLV Ventura vẫn chưa tìm ra được công thức, bộ khung nhân sự ổn định, do ông cứ mải loay hoay với những cuộc thử nghiệm, cách mạng nửa vời. 

Con tàu Italia đã đi chệch quỹ đạo kể từ khi thua Tây Ban Nha 0-3 hồi tháng 9, trận đấu xem như đã ấn định tấm vé dự vòng play-off vào tay đội bóng 4 lần vô địch thế giới. Azzurri có tới 2 tháng để chuẩn bị cho 2 lượt trận play-off, nhưng cho đến những giờ phút cuối cùng này, họ dường như vẫn chưa sẵn sàng. 

So với VCK EURO 2016, ĐT Italia hiện nay dồi dào tài năng hơn hẳn. Nhưng những tài năng ấy đã không thể cùng nhau tạo ra một tập thể mạnh. Antonio Candreva, Lorenzo Insigne và Ciro Immobile đã không đem được phong độ của họ ở Serie A vào ĐTQG.  

Làm thế nào để thắng Thụy Điển 2-0, một câu hỏi cực khó cho người Italia nói chung. Sẽ là thảm họa cho nền bóng đá Italia và cả VCK World Cup 2018 nếu những người con của đế chế La Mã không thể giành vé đi Nga. Nhưng có vẻ viễn cảnh ấy đã gần lắm rồi!

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÔNG TIN
Italia: Vắng Verratti (bị treo giò), Spinazzola, Zaza (chấn thương).
Thụy Điển: Đủ lực lượng. 
Theo châu Á, Italia hòa 1 thua 4/5 trận gần đây; thắng 4 thua 6/10 trận chính thức gần nhất trên sân nhà. 
Theo châu Á, Thụy Điển thắng 7 thua 3/10 trận vừa qua; thắng 4 thua 3/7 trận sân khách gần đây. 
Italia đã ghi bàn mở tỷ số ở 8/10 trận sân nhà gần đây tại các giải đấu chính thức. 
8/11 trận đã đấu của Italia ở vòng loại World Cup 2018 có bàn thắng sau phút 70. 

ĐỐI ĐẦU

ĐẶC BIỆT
Không quá 2 bàn: 11/14 lần đối đầu gần nhất giữa Italia và Thụy Điển chỉ có tối đa 2 bàn thắng được ghi. Sự yếu kém của hàng công đội “chiếu trên” Italia càng ủng hộ nhận định 90 phút đêm nay sẽ không có quá 2 lần lưới rung. 

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Đã 10 lần nhà VĐTG không qua nổi vòng loại

Trong lịch sử World Cup, đã có 10 nhà vô địch thế giới không thể vượt qua vòng loại để tiến vào VCK (chỉ tính sau khi đội đó đã vô địch World Cup). Trong đó, Italia bị 1 lần ở giải đấu năm 1958, Anh có 3 lần (1974, 1978 và 1994); riêng đội đã vô địch World Cup từ giải đấu đầu tiên, Uruguay có đến 6 lần không vượt qua vòng loại (1958, 1978, 1982, 1994, 1998 và 2006). Liệu Italia hiện tại có trở thành trường hợp thứ 11?

Cái duyên của Ekdal tại San Siro

Albin Ekdal bên phía Thụy Điển không phải tên tuổi đáng chú ý. Nhưng các tifosi không tránh khỏi lo ngại bởi cái duyên của anh tại San Siro. Trong sự nghiệp, tiền vệ 28 tuổi này mới ghi được 11 bàn thắng, thì đã có tới 4 pha lập công trong số đó diễn ra trên mặt cỏ San Siro/Giuseppe Meazza, tất cả đều vào lưới Inter trong thời gian Ekdal thi đấu ở Serie A. 


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x