Champions League 2018/19 - bảng H, sân Old Trafford

Nhận định bóng đá Man United vs Valencia, 02h00 ngày 3/10: Siết chặt thòng lọng

Minh Việt Minh Việt
06:04 ngày 02-10-2018
Jose Mourinho đang rất cần chiến thắng. Nhưng các học trò của ông dường như đã là một tập thể không còn khao khát chiến đấu nữa. Trong khi đó, Valencia lại rất cần điểm cho cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Sau đêm nay, rất có thể sợi dây thòng lọng lại siết chặt thêm vào cổ Mourinho…

Đã 3 trận liên tiếp M.U không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Tại Premier League, 2 cú vấp liên tiếp khiến họ tụt xuống thứ 10 trên BXH, kém nhóm dẫn đầu… 9 điểm và cách Top 4 với khoảng cách 5 điểm. Ở Cúp Liên đoàn, họ cũng vừa bị loại sốc bởi Derby County sau loạt luân lưu. Đó dĩ nhiên là những kết quả rất tồi tệ với Jose Mourinho

Thời điểm này, cỗ máy của HLV người Bồ Đào Nha có quá nhiều vấn đề. Nan giải nhất vẫn nằm ở hàng phòng ngự, khi M.U đã thủng lưới tới 12 bàn/7 vòng và mới sạch lưới 1 trận/7 vòng tại Premier League. Ở hàng tiền vệ, Mourinho dường như cũng không biết rõ đâu là lựa chọn tốt nhất. Ông sử dụng Fred đá chính ở trận gặp Wolves. Tiền vệ người Brazil đã ghi bàn đầu tiên trong màu áo M.U ở cuộc đối đầu đó. Tuy nhiên, tới trận gặp West Ham thì Fred lại trở lại với ghế dự bị. 

Dĩ nhiên, không thể không nói tới sự bế tắc trên hàng tiền đạo. Đến lúc này thì phương án tấn công khả dĩ nhất của M.U vẫn là những bài treo bóng bổng vào cho Romelu Lukaku đánh đầu. Khi đi tìm bàn mở tỷ số, Quỷ đỏ chơi bóng bổng đã đành. Nhưng ngay cả khi bị đối thủ dẫn trước, M.U cũng chẳng có bài gì khác ngoài… bóng bổng và nhắm tới cái đầu của Lukaku hay Marouane Fellaini. Cách Quỷ đỏ chơi tấn công tẻ nhạt, đơn điệu và không khó để các đối thủ bắt bài. 

Cái khổ nữa của Mourinho ở chỗ trừ Lukaku thì ông không thể sử dụng được bất kỳ tiền đạo nào khác. Alexis Sanchez liên tục đem lại sự thất vọng. Trận gặp West Ham, Sanchez còn bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Cơ hội được trao cho Anthony Martial hay Marcus Rashford nhưng mỗi khi được đá chính thì bộ đôi này cũng chẳng mấy khi để lại dấu ấn. Thế nên đến lúc này, ngoài Lukaku thì Mourinho cũng chưa biết sử dụng ai để đá cặp với tiền đạo người Bỉ. 

Fellaini (phải) là một trong số ít cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cho M.U
Fellaini (phải) là một trong số ít cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cho M.U

Chưa hết, không chỉ về nhân sự, Mourinho cũng chưa tìm ra sơ đồ tối ưu. 4-3-3 là sơ đồ được ông sử dụng nhiều nhất. Nhưng Mourinho cũng đã 2 lần thử nghiệm đá 3 trung vệ và cả hai trận đó M.U đều thất bại (thua Tottenham 0-3 và West Ham 1-3). Tóm lại, M.U bây giờ là đống hỗn độn về mọi thứ. Từ lối chơi, đến sơ đồ, cho đến những lựa chọn nhân sự, tất cả đều rất mịt mờ. 

Cũng không thể không nhắc tới sự thiếu khao khát và tinh thần chiến đấu ở mức cực thấp của Quỷ đỏ. Trong hoàn cảnh đó, sẽ không dễ để M.U đánh bại Valencia. Nên nhớ, đại diện Tây Ban Nha đã thất bại ở trận ra quân. Nếu thua tiếp M.U đêm nay thì Valencia hoàn toàn có thể bị loại sớm.

Đội quân của HLV Marcelino sẽ phải chơi với 200% nỗ lực và nếu chỉ xét riêng về yếu tố này, Valencia đã hơn đứt đoàn quân bệ rạc M.U. 

Mourinho đang rất cần chiến thắng để chứng minh ông vẫn có thể hồi sinh M.U. Nhưng chỉ e là sau đêm nay, sợi dây thòng lọng lại càng siết chặt thêm… 

THÔNG TIN
M.U: Vắng Rojo (chưa rõ nguyên nhân cụ thể).
Valencia: Bỏ ngỏ khả năng ra sân của Mina (chấn thương), Torres (ốm).
M.U thắng 4, thua 14/20 trận gần nhất theo châu Á. 
12/20 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số lẻ. 
Valencia thắng 8, thua 11/20 trận gần nhất theo châu Á. 
12/20 trận gần nhất của Valencia có tối thiểu 1 lần lưới rung ở hiệp 1. 

M.U có phong độ khá tốt ở cúp châu Âu
Nếu có yếu tố nào đó để Mourinho thêm tự tin thì đó chắc chắn là việc M.U đang chơi khá tốt ở cúp châu Âu. Bởi thống kê chỉ ra trong 21 trận gần nhất ở cúp châu Âu, Quỷ đỏ giành 14 chiến thắng, hòa 4 và chỉ phải nhận vỏn vẹn 3 thất bại. Tuy nhiên, M.U không được phép chủ quan. Bởi ở trận gần nhất tại cúp châu Âu trên sân nhà thì Quỷ đỏ đã thua Sevilla 1-2.

PHÁT BIỂU
HLV Jose Mourinho (M.U): “Chúng tôi đang ở trong tình cảnh khó khăn. Lúc này điều quan trọng nhất là phải đoàn kết. Thắng từng trận đấu một sẽ giúp M.U dần lấy lại sự tự tin”.
HLV Marcelino (Valencia): “Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để đánh bại M.U. Hàng thủ của họ có rất nhiều lỗ hổng và Valencia đủ sức giành chiến thắng tại Old Trafford”. 

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
13/20 trận gần nhất của Valencia có tối đa 2 lần lưới rung mỗi trận. 11/20 trận sân nhà gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng sẽ không có ngoại lệ. 

ĐỐI ĐẦU Ở CÚP CHÂU ÂU



DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x