PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 16 DERBY MANCHESTER SÂN OLD TRAFFORD

Nhận định bóng đá Manchester United vs Manchester City, 23h30 ngày 10/12: Man xanh đánh sập pháo đài

Minh Việt Minh Việt
04:59 ngày 10-12-2017
Jose Mourinho đã biến Old Trafford thành pháo đài không thể bị bắn hạ trong hơn 1 năm trở lại đây. Nhưng Man City của Pep Guardiola lại đang là đoàn quân bách chiến bách thắng. Với sức mạnh của mình, cùng sự bất ổn trong lối chơi của M.U, Man xanh đủ sức đánh sập “Nhà hát của những giấc mơ”.

Lịch thi đấu bóng đá 10/12

Man Utd nhiều bất ổn 

M.U đã bất bại 40 trận gần nhất ở Old Trafford trên mọi đấu trường. Đây là kỷ lục bất bại trên sân nhà dài nhất lịch sử M.U. Nói vậy để thấy, Jose Mourinho đang biến “Nhà hát của những giấc mơ” thành pháo đài không thể bị công phá trong hơn 1 năm trở lại đây. 

Old Trafford sẽ là điểm tựa lớn cho Quỷ đỏ đêm nay. Nhưng chỉ vậy xem ra là chưa đủ để đứng vững trước Man City. Bởi lối chơi của M.U đang bị đặt dấu hỏi lớn. Hãy nhớ lại những gì diễn ra ở trận gặp Arsenal. Đó là trận đại chiến mà M.U chỉ chơi tốt trong 15 phút đầu. Sau đó là màn thể hiện tệ hại của thầy trò HLV Mourinho, khi liên tục để Arsenal bắn phá khung thành. 

Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, rất có thể M.U đã thua ngược ở Emirates, chứ đừng nói là thắng 3-1. Chưa bao giờ người ta thấy đội bóng của Mourinho khi đã dẫn trước 2 bàn lại chơi phòng ngự rối loạn như thế. Báo chí cũng nói đó là thắng lợi đầy hoang mang của Quỷ đỏ. Xa hơn nữa, M.U chỉ may mắn hạ Brighton 1-0, nhờ cú sút đi đổi hướng của Ashley Young. 

Ở các trận đại chiến từ đầu mùa, chất lượng lối chơi mà Quỷ đỏ tạo ra cũng không thuyết phục được các nhà chuyên môn. Họ thua Chelsea 0-1, hòa Liverpool 0-0 và cũng chỉ hạ Tottenham 1-0 ở những phút cuối. Điểm chung trong cả 3 trận đấu đó là M.U đều chơi rình rập, rình rập ngay cả khi được đá trên sân nhà. Và chỉ có một Spurs non nớt, đang sa sút ở Premier League mới giúp lối chơi này của Quỷ đỏ thành công.

Nhận định & Bình luận trước trận M.U - Man City


“Độc cô cầu bại” Man City 

Man City chắc chắn không non như Tottenham. Hàng công của họ cũng toàn những “sát thủ” đích thực, chứ không phải các chuyên gia bỏ lỡ thời cơ như Arsenal. Nếu M.U tiếp tục chơi phòng ngự hớ hênh như khi gặp Arsenal, chắc chắn họ sẽ bị những Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Leroy Sane hay Raheem Sterling trừng phạt. 

Dù thời gian gần đây, Man City liên tục giành những chiến thắng nhọc nhằn. Nhưng vẫn không thể phủ nhận họ đang chơi tấn công quá đa dạng. Vòng trước, tưởng rằng West Ham đã có thể chặn đứng Man xanh thì một đường phất bóng lãng tử của De Bruyne, rồi một cú giơ chân nghệ sỹ vừa đủ của David Silva, đã mang về thắng lợi cho đội chủ sân Etihad. Pha bóng đó là minh chứng để thấy đội quân của Pep có quá nhiều “đòn sát thủ” để hạ gục đối phương. Khi Sterling, Sane hay Aguero bị bắt chết, họ vẫn còn đó De Bruyne và Silva sẵn sàng tỏa sáng. 

Phong độ của Man xanh ở Premier League đang cực kỳ khủng khiếp khi đã thắng 13 trận liên tiếp. Hạ nốt M.U, họ sẽ cân bằng kỷ lục thắng dài nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh của Arsenal (14 trận, lập năm 2002). Old Trafford là pháo đài thật. Nhưng đừng quên đội nào gần nhất giành chiến thắng trên sân của M.U. Chính Man City… 

5 khoảnh khắc không thể quên trong lịch sử derby Manchester


M.U thua Man City ngày càng nhiều
Trong 12 lần gần nhất đụng độ Man City ở Premier League, M.U đã nhận tới 7 thất bại. Đáng chú ý, 45 trận trước đó gặp nhau ở giải đấu này, Quỷ đỏ cũng chỉ thua Man xanh 7 trận. Con số đó cho thấy quyền lực thành Manchester đã dịch chuyển thời gian gần đây. M.U không còn thống trị derby Manchester như trước nữa. 

HLV Jose Mourinho (M.U): “Đây là trận đấu lớn. Chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất ở Premier League. M.U đã tiến bộ so với năm ngoái. Và tôi nghĩ Man City cũng mạnh mẽ hơn nhiều”.

HLV Pep Guardiola (Man City) : “Đến chơi ở Old Trafford là một vinh dự. Đó là lý do chúng tôi ở đây. Tôi và Mourinho như cặp sinh đôi vì cả hai chúng tôi đều bị ám ảnh bởi chiến thắng”.



THÔNG TIN 
- M.U thua theo châu Á 3/5 trận gần nhất. 
- 3/5 trận gần nhất trên sân nhà của M.U có tối đa 2 bàn thắng. 
- Man City thua cả 5 trận gần nhất theo châu Á. 
- 15/20 trận gần nhất của Man City có ít nhất 3 bàn thắng. 

ĐẶC BIỆT 
Tối đa 2 bàn: 3/4 trận đại chiến từ đầu mùa của M.U có tối đa 2 bàn thắng. Trận Man City gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge cũng có tỷ số 1-0. M.U sẽ đá phòng ngự chặt và trận đấu khó có nhiều hơn 2 bàn. 

DỰ ĐOÁN: 0-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x