Vòng 21 Wake-Up 247 V.League 1 2019, sân Thống Nhất

Nhận định bóng đá TP.HCM vs Than.QN, 19h00 ngày 17/8: Níu kéo tham vọng

Ngọc Anh
06:32 ngày 17-08-2019
Cả TP.HCM lẫn Than.QN đang muốn tạo nên cú bứt phá mạnh trên BXH, thế nên cuộc đọ sức chiều nay giữa hai đội bóng sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để họ níu kéo tham vọng đua vô địch của chính mình.

Tháng ngày nuối tiếc

TP.HCM vẫn được đánh giá là đối thủ xứng tầm có thể truất ngôi vô địch của Hà Nội. Trên thực tế, lối chơi của TP.HCM khá kỷ luật, chặt chẽ và họ đã có quãng thời gian dài vươn lên ngôi số 1 trên BXH. 

Tuy nhiên, trong nửa tháng gần đây phong độ của TP.HCM không tốt khiến cho Hoàng Thịnh và các đồng đội bị Hà Nội tiếm ngôi và tạo khoảng cách khá lớn. 2 trận thua liên tiếp gần đây trước những đội nhóm dưới là Sanna.KH và Quảng Nam trở thành cú sốc cực lớn, đánh mạnh vào tham vọng vô địch của thầy trò HLV Chung Hae Soung. 

Chỉ còn một con đường thắng mới có  thể giúp TP.HCM (trái) nuôi hy vọng bám đuổi kịp Hà Nội FC 	Ảnh: Đức Cường
Chỉ còn một con đường thắng mới có thể giúp TP.HCM (trái) nuôi hy vọng bám đuổi kịp Hà Nội FC Ảnh: Đức Cường

Có một điểm chung ở 2 trận đấu gần đây là TP.HCM nắm giữ khá tốt thế trận, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối phương nhưng đều bị dính đòn hồi mã thương ở những phút cuối trận. Sau trận thua Quảng Nam, không khí ở đội TP.HCM khá nặng nề, cầu thủ lẫn HLV đều thở dài nuối tiếc khi không thể giải quyết được đối thủ dưới cơ mình rất nhiều. 

Đang có phong độ không tốt cộng thêm việc trung vệ Ewonde bị treo giò chiều nay (nhận 3 thẻ vàng) đã làm nỗi âu lo của TP.HCM đẩy lên cao. Rất có thể HLV Chung Hae Soung sẽ phải xếp Ngọc Thịnh đá cặp trung vệ với Hữu Tuấn và nếu như hàng công không giải quyết được tình huống, ghi bàn thắng thì chắc chắn tuyến dưới của họ sẽ phải chịu một áp lực cực lớn và như vậy chưa có gì đảm bảo cho một chiến thắng của đội nhà.

Ngủ quên quá lâu

Cũng giống TP.HCM không có được phong độ cao trong thời gian gần đây, Than.QN đang bị nhóm sau liên tục phả hơi nóng vào gáy. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã trải qua chuỗi 5 trận gần đây không thắng và đáng báo động hơn 3 trận gần đây, hàng công của đội bóng vùng Mỏ chỉ ghi được... 2 bàn, điều đó cho thấy các chân sút đội khách đang “cùn” thế nào. 

Không có sự sắc bén trong dứt điểm chiều nay Than.QN gặp thêm tổn thất khi tiền vệ tổ chức Hải Huy sẽ phải ngồi ngoài vì án treo giò 2 trận. Đây là điều cực kỳ tệ hại với Than.QN bởi Hải Huy được xem là trái tim tuyến giữa, nguồn cung cấp bóng lớn cho tiền đạo Hồng Quân, Dyachenko.

Than.QN nổi tiếng với lối đá phối hợp nhỏ nên khi thiếu Hải Huy thì cỗ máy của họ không được vận hành trơn tru như thường lệ. Nhưng với việc đối thủ bị mất trung vệ chơi rất chắc chắn là Ewonde thì chưa biết chừng bất ngờ sẽ xuất hiện trên sân Thống Nhất. 


Than.QN đang kém TP.HCM 4 điểm nên nếu như giành chiến thắng trước đội chủ nhà thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không chỉ trả được món nợ thua 1-2 ở lượt đi mà còn phả hơi nóng cực lớn lên ứng viên vô địch TP.HCM. 

Hôm qua, đội đầu bảng Hà Nội FC đã vượt qua SHB.ĐN nên khoảng cách giữa họ với TP.HCM đã được nâng lên thành 8 điểm. Thế nên nếu muốn níu kéo tham vọng ở cuộc đua vô địch thì không còn cách nào khác TP.HCM phải bằng mọi giá có 3 điểm trước Than.QN. Mệnh lệnh đó đương nhiên là điều rất khó khăn để thực hiện, nhưng biết đâu khi đã bị rơi vào thế buộc phải thắng, dàn sao của TP.HCM sẽ làm CĐV hài lòng sau chuỗi ngày sống trong nuối tiếc vừa qua.



DỰ ĐOÁN: 2-1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x