Nhật ký ngày thi đấu 22/8 của Đoàn Việt Nam

Nhật ký ngày thi đấu 22/8 của Đoàn Việt Nam: Vẫn chưa có vàng!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
20:32 ngày 22-08-2018
Asian Games 2018 đã bước sang ngày thi đấu thứ 4, nếu tính từ sau lễ khai mạc, nhưng đoàn Việt Nam vẫn chưa tìm được HCV, dẫu sáng nay (22/8) niềm hy vọng Nguyễn Thị Thật đã bước vào tranh tài.
Nhật ký ngày thi đấu 22/8 của Đoàn Việt Nam: Vẫn chưa có vàng!
Được đánh giá rất cao ở nội dung xe đạp đường trường nữ, nhà vô địch châu Á 2018 Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng vàng của đội tuyển xe đạp Việt Nam. Thực tế suốt 80 cây số đầu, Nguyễn Thị Thật luôn nằm trong nhóm những tay đua dẫn đầu của nội dung này, nhưng khi còn 20km cuối cô đuối dần và bị những đối thủ của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tách ra và bứt lên. 

Đặc biệt, tay đua Na Ahreum của Hàn Quốc đã cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ khi một mình một xe băng băng về đích đầu tiên, thành tích 2:55:47. Mãi đến hơn 1 phút sau, các tay đua Pu Yixia (Trung Quốc), Yonamine Eri (Nhật Bản) mới cán đích để đoạt HCB và HCĐ. Riêng tay đua Nguyễn Thị Thật của Việt Nam đã về thứ 5 sau 2:57:35. 

Tại đích đến, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật đã chia sẻ: “Thật sự tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể thắng được các đối thủ khi họ quá mạnh. Tôi rất tiếc, nhưng thật sự đã cố gắng lắm rồi!”.

Đồng đội của Thật là Nguyễn Thị Thi đã về thứ 11 với thành tích 2:58:40.

Wushu: đoạt thêm 2 HCĐ
Nội dung trường quyền nữ, Hoàng Thị Phương Giang đã tranh tài với 9 tuyển thủ của châu lục. Ở bài thi này, Phương Giang đã được 9,71 điểm qua đó giành HCĐ. Người đoạt HCV nội dung này là Qi Xinyi (Trung Quốc) với 9,74 điểm và Li Yi (Macau) giành HCB với 9,72 điểm. 

Phương Giang đoạt HCĐ nội dung trường quyền

Tối qua ở bán kết nội dung tán thủ hạng 60kg nam, võ sĩ Nghiêm Văn Ý đã đối đầu với Wang Xuetao (Trung Quốc). Cả hai đã hoà nhau 0-0, nhưng võ sĩ Trung Quốc được trọng tài cho thắng ưu thế để vào chung kết, nên Văn Ý đành chấp nhận chiếc HCĐ.

Cầu mây: HCĐ bất ngờ!
Hơn 10 năm trước, cầu mây được xem là môn thế mạnh của thể thao Việt Nam, nhưng giờ quá khứ huy hoàng ấy đã rất xa, vì thế chiếc HCĐ đội nữ Việt Nam giành được ở nội dung regu, sau khi thua Hàn Quốc 2-0 ở trận bán kết khiến nhiều người bất ngờ.

TDDC: đội nam chỉ xếp thứ 5
Môn thể dục dụng cụ thi chung kết đồng đội nam và nữ. Đội nam Việt Nam khá nhiều hy vọng với lực lượng đồng đều cùng những gương mặt thuộc loại tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, sau 6 nội dung thi đấu, các tuyển thủ nam của chúng ta chỉ xếp thứ 5 chung cuộc với 234,75 điểm. Đoạt HCV là Trung Quốc với 260,95 điểm. Hai đội Nhật Bản, Hàn Quốc xếp thứ nhì và ba.

Bơi: Kim Sơn đứng thứ 6 chung cuộc
Hôm qua chỉ mỗi tay bơi trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn lọt vào vòng chung kết nội dung 400m hỗn hợp, nhưng anh cũng chỉ về thứ 6 chung cuộc với thành tích 4’22”86. Đoạt HCV nội dung này là tay bơi Seto Daiya (Nhật Bản với 4’08”79.

Đến hết ngày hôm nay, các đội tuyển vật, quần vợt Việt Nam đã kết thúc việc tranh tài ở Asian Games 2018 mà không có thành tích nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x