Nhật ký SEA Games ngày 13/12: Quý Phước mất ngôi vương, Ánh Viên giành HCB

BONGDAPLUS
20:12 ngày 13-12-2013
Sau khi Quý Phước mất ngôi vương ở 100m tự do nam, Ánh Viên lại giành thêm 1 HCB ở nội dung 400m tự do nữ.
Nhật ký SEA Games ngày 13/12: Quý Phước mất ngôi vương, Ánh Viên giành HCB
* Bấm F5 để cập nhật tin mới nhất!
**********************

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 13/12

Bơi:

- HCB: Hoàng Quý Phước (100 mét tự do nam); Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ); Trần Duy Khôi (200m hỗn hợp nam).

Vật:

-HCV: Cấn Tất Dự (74 kg, vật tự do); Vũ Thị Hằng (48kg, vật tự do)

Cử tạ:

-HCV: Thạch Kim Tuấn (56kg nam)

-HCB: Lê Quang Trung (62kg)

Karatedo:

-HCV: Nguyễn Hoàng Ngân (Kata đơn nữ); Lăng Thị Hoa (đối kháng nữ hạng cân 68kg)

-HCB: Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng (kata đồng đội nữ)

-HCĐ: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải và Thạch Văn Thành (đồng đội nam kata)

Bắn súng:

-HCV: Đồng đội nam

Cầu lông:

HCĐ: Nguyễn Tiến Minh (Đơn nam); Vũ Thị Trang (Đơn nữ)

Bi sắt:

-HCĐ: Hồ Quốc Phú và Thạch Tuấn Thanh (Đôi nam); Sơn Thị Chanh Tha (Đơn nữ)

Canoeing:

-HCĐ: Trần Văn Long (200m đơn nam); Thành Quang (MK1 200m nam)

Xe đạp:

-HCĐ: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ)

****************

- 20h20: Các môn thi đấu trong ngày hôm nay đã khép lại. Sau ngày thi đấu 13/12, đoàn TTVN vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 với 22 HCV, 13 HCB và 19 HCĐ. Dẫn đầu là nước chủ nhà Myanmar với 26 HCV, 25 HCB và 21 HCB.

- 19h45: Trần Duy Khôi mang về HCB thứ 3 cho môn bơi. Anh đạt thành tích 2'03"81 và cán đích vị trí thứ 2 ở nội dung 200m hỗn hợp nam. Như vậy trong tối nay, bơi lội đã có thêm 3 chiếc HCB.

- 19h30: Ánh Viên giành thêm 1 HCB. Tuy 400m tự do nữ không phải là nội dung sở trường nhưng "tiểu tiên cá" vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 4'16"06, về sau VĐV của Thái Lan (4'14"20).

VIDEO: Ánh Viên xuất sắc giành HCB 400m tự do nữ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



- 19h19: Ánh Viên chuẩn bị thi ở nội dung 400m tự do nữ. Cô sẽ xuất phát ở làn bơi số 2.

- 19h17: Huỳnh Thế Vĩ chỉ cán đích cuối cùng ở nội dung này.

- 19h12: Các kình ngư đang tranh tài ở nội dung 100m bơi ếch nam. Huỳnh Thế Vĩ của Việt Nam cũng tham dự, anh xuất phát ở làn bơi số 8. Tuy nhiên, đã có sự cố tại nhà thi đấu Wunna Theikdi nên các VĐV đang chờ để thi lại.

- 19h00: Trong tối nay, Nguyễn Ánh Viên cũng sẽ tranh tài ở nội dung 400m tự do nữ. Hãy cùng chờ đợi xem kình ngư 17 tuổi này có lập được hat-trick vàng tại SEA Games 27 hay không.

Quý Phước chỉ giành HCB ở nội dung 100m tự do nam - Ảnh: Đức Cường

- 18h43: QUÝ PHƯỚC CHỈ GIÀNH HCB. Anh cán đích với thành tích 50''52, về sau kình ngư của Indonesia (49"99) ở nội dung 100m tự do nam. Anh đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games.

VIDEO: Quý Phước mất ngôi vương tại SEA Games
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



 
- 18h33: Các nội dung chung kết của môn bơi đang diễn ra. Hoàng Quý Phước đang tranh tài ở nội dung 100m tự do nam. Anh sẽ xuất phát ở làn bơi số 3. Chúng ta hãy cùng chờ kết quả sau ít phút

- 18h30: Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines đã kết thúc với chiến thắng 7-0 nghiêng về ĐT nữ Việt Nam

- 18h28: ĐT Futsal nam Việt Nam đã hủy diệt ĐT Lào với tỷ số 10-1

- 18h25: Đến với môn cử tạ, lực sỹ Lê Quang Trung đã giành HCB ở hạng cân 62kg.

- Chiều tối nay, cả Ánh Viên và Quý Phước đều sẽ thi đấu chung kết ở nội dung 400m tự do nữ và 100m tự do nam. Đây là những niềm kỳ vọng vàng của chúng ta trong buổi tối nay.

- 17h00: Cùng thời điểm này, ĐT nữ Việt Nam đang tạm dẫn ĐT nữ Philippines với tỷ số 2-0

- 16h10: Trở lại với Karatedo. Ở nội dung chung kết kata đồng đội nữ, các võ sỹ của Việt Nam tiếp tục thất bại trước chủ nhà Myanmar 1-4 và giành HCB. 3 VĐV tham gia là Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng. Mặc dù các VĐV của Việt Nam thi đấu xuất sắc hơn hẳn nhưng do trọng tài thiên vị nên chúng ta phải ngậm ngùi xếp sau  -  Đỗ Tuấn (từ Myanmar).

VIDEO: Các nữ võ sỹ Karatedo khóc tức tưởi khi bị xử ép
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang



Bị trọng tài xử ép, các nữ võ sỹ chỉ giành HCB ở nội dung kata đồng đội - Ảnh: Hữu Thái


- 16h05: Đoàn TTVN đã cân bằng số HCV với chủ nhà Myanmar (22) nhưng chúng ta vẫn xếp thứ 2 do kém về số HCB.

- 15h55: Vật đã kết thúc các nội dung tranh tài tại SEA Games này. Với thành tích 10 HCV, 2 HCĐ trong tổng số 12 hạng cân tham dự, vật đã phá mốc 8 HC Vàng ở SEA Games 2011 và vượt chỉ tiêu đặt ra (chỉ tiêu là từ 4 - 6 HCV)


- 15h48: THÊM 1 HCV Ở MÔN VẬT. Không nằm ngoài dự đoán, Vũ Thị Hằng tiếp tục thi đấu xuất sắc và đánh bại Sriprapa của Thái Lan 7-0 để giành chức vô địch hạng cân 48 kg - Phan Hồng (Myanmar)

- 15h05: Đến với Karatedo. Ở nội dung đồng đội nam kata, chúng ta đã thua trắng chủ nhà Myanmar 0-5 ở bán kết và giành HCĐ. Ba VĐV tham gia là Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải và Thạch Văn Thành

- 14h55: TIN VUI. Đô vật Cấn Tất Dự đã giành HCV ở hạng cân 74kg vật tự do sau khi hạ VĐV Thái Lan 7-0 trong trận thứ 2 chỉ sau hơn 1 phút thi đấu. Trận đầu anh thắng VĐV của MyanmarĐây là HCV thứ 9 của môn vật và là tấm HCV thứ 21 của đoàn TTVN tính đến thời điểm này - Phan Hồng (từ Myanmar).

PV Phan Hồng phỏng vấn nhà vô địch Cấn Tất Dự
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



Cấn Tất Dự giành HCV một cách xứng đáng - Ảnh: Phan Tùng

- 14h20: Trong trận bán kết hạng 48kg vật tự do, Vũ Thị Hằng đã thắng dễ đô vật Indonesia 7-0 để có mặt trong trận chung kết.

- 14h10: Đến với môn vật, 2 đô vật Vũ Thị Hằng và Cấn Tất Dự đều đã giành quyền vào bán kết sau khi giành chiến thắng ở tứ kết. Ở hạng cân 48kg nữ, Vũ Thị Hằng vượt qua VĐV của Campuchia 8-0. Còn ở hạng cân 74kg nam, Cấn Tất Dự dễ dàng hạ đô vật nước chủ nhà 6-0.


- 13h10: Ở nội dung cử giật, lực sỹ Thạch Kim Tuấn đã phá kỷ lục SEA Games sau khi nâng thành công mức tạ 129kg. Anh vừa thi đấu thành công ở mức cử đẩy 146kg. Tổng cử của Kim Tuấn đang là 275kg. Và Kim Tuấn đã giành HCV bất chấp anh còn tới 2 lần cử đẩy nữa. Kim Tuấn đang nỗ lực để lập thêm kỷ lục SEA Games, anh vừa thực hiện thành công cử đẩy 156 kg. Tổng cử của Kim Tuấn đã là 285kg, vượt qua nhà vô địch SEA Games 26 Trần Lê Quốc Toàn 5kg. Với mức tổng cử này, Kim Tuấn cũng đã phá kỷ lục SEA Games - Phan Hồng từ Myanmar. 

Khoảnh khắc Thạch Kim Tuấn phá 2 kỷ lục SEA Games
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Kim Tuấn mang về tấm HCV thứ 20 cho TTVN - Ảnh: Phan Tùng

- 12h50: Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã thất bại cay đắng ở bán kết đơn nam trước Rumbaka (Indonesia) sau 3 set với các tỷ số 21-13, 12-21 và 20-22. Đáng tiếc là ở set 3, đã có thời điểm Tiến Minh dẫn trước đối thủ 20-16.


Tiến Minh đã thua cay đắng trong trận bán kết - Ảnh: Đức Cường

- 12h30: Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung cá nhân 50m súng ngắn bắn chậm nam khi các xạ thủ của Việt Nam không giành được huy chương nào. Ngay cả niềm hy vọng vàng Hoàng Xuân Vinh cũng trắng tay mặc dù anh đã dẫn đầu ở vòng loại. Vòng chung kết, Xuân Vinh chỉ đứng thứ 4 với 148,1 điểm.

Hoàng Xuân Vinh chỉ đứng thứ 4 ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm - Ảnh: Phan Tùng

- 12h19: TIN VUI TIẾP TỤC ĐẾN. Sau Hoàng Ngân, Lăng Thị Hoa đã giành thêm 1 HCV ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 68kg môn Karatedo. Cô thắng tuyệt đối VĐV người Indonesia 8-0 - Đỗ Tuấn (từ Myanmar).

VIDEO: HCV nội dung kumite hạng cân 68kg của Lăng Thị Hoa
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang


Lăng Thị Hoa mang về tấm HCV thứ 2 cho Karatedo Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

-11h30: Thêm một HCV nữa cho TTVN. Đó là chiếc HCV của nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân. Chị đã đánh bại đối thủ người Indonesia trong nội dung thi kata đơn nữ. Đây là sự trở lại ấn tượng của Hoàng Ngân bởi trước đó chị đã dính chấn thương và không thể tham dự SEA Games 26 tại Indonesia.

VIDEO: Hoàng Ngân đã khóc sau khi giành HCV
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang



Hoàng Ngân đã khóc sau khi giành HCV - Ảnh: Đức Cường

-11h15: Ở vòng loại 50 mét ngắn bắn chậm nam, VĐV Hoàng Xuân Vinh đang dẫn đầu với 561 điểm. Hai xạ thủ Quốc Cường và Hoàng Phương lần lượt xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 8. Ở nội dung này, 8 VĐV đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

-11h13: TIN VUI!!! HCV cho TTVN. Bắn súng 50 mét ngắn bắn chậm nam đồng đội, với 1649 điểm, các VĐV của chúng ta đã giành vị trí số 1.

Bắn súng 50 mét ngắn bắn chậm nam đồng đội đã giành HCV cho Đoàn TTVN. Ảnh: Phan Tùng.

-11h05: Trong trận bán kết đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang đã không thể đánh bại được VĐV Busanan (Thái Lan). Trang thua chóng vánh sau 2 set với các tỉ số 7-21 và 8-21. Với kết quả này, Vũ Thị Trang giành HCĐ.

-10h55: Thêm hai HCĐ nữa cho Đoàn TTVN. Ở nội dung đôi nam bi sắt, bộ đôi Hồ Quốc Phú và Thạch Tuấn Thanh đã thất bại trước cặp VĐV Thái Lan với tỉ số 2-13. Cùng lúc đó, Sơn Thị Chanh Tha cũng chỉ giành HCĐ sau khi thua VĐV Campuchia.

-10h45: Thành Quang giành HCĐ ở nội dung MK1 200m nam. Tay chèo này đạt thành tích 37"042 và kém 0, 464 giây so với người về nhất là Kasemsit Borriboonwasin của Thái Lan.

Thành Quang giành thêm một chiếc HCĐ cho Canoeing. Ảnh: Đức Cường.

-10h30: Trần Văn Long giành HC Đồng canoeing 200m đơn nam với thành tích 43"106.

-10h00: TTVN đã có chiếc huy chương đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Đó là chiếc HCĐ của cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh ở nội dung xe đạp băng đồng nữ. Đáng tiếc là 3 vòng đầu tiên, Như Quỳnh đều dẫn đầu nhưng tới vòng cuối, chị bị chuột rút nên chỉ về đích ở vị trí thứ 3.

-10h00: Tiếp tục đang diễn ra nội dung 200 mét hỗn hợp nam. Việt Nam có hai VĐV là Trần Duy Khôi và Phan Gia Mẫn.

-9h55: Ở nội dung vòng loại 400 mét tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên về đích với thành tích 4'33"51. Thành tích này cũng đã giúp Ánh Viên giành quyền vào vòng chung kết.

Ánh Viên về đích với thành tích 4'33"51

- 9h50:Hiện đang đồng loạt diễn ra các nội dung vòng loại 100 mét ếch nữ - Việt Nam có VĐV Ngô Thị Ngọc Quỳnh; vòng loại 100 ếch nam - Việt Nam có VĐV Huỳnh Thế Vỹ, Nguyễn Hữu Việt; vòng loại 400 mét tự do nữ - Việt Nam có VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện.

- 9h39: Hoàng Quý Phước chắc chắn đã giành suất dự vòng chung kết 100 mét tự do nam sau khi về đích với thành tích 51"56.

VIDEO: Quý Phước về nhất 100m tự do nam
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


-9h30: Chuyển sang nhà thi đấu Wunna Theikdi, nơi chuẩn bị diễn ra môn bơi lội. Tại đây sẽ diễn ra vòng loại 100 mét tự do nam. Đoàn Việt Nam có hai kình ngư là Hoàng Quý Phước và Phạm Thanh Nguyện.

- 9h15: Như vậy là Thành Quang đã kết thúc nội dung thi K1 200 mét nam. Anh cán đích vị trí thứ hai với thành tích 37.778 và giành quyền vào chung kết.

-9h00: Đang thi đấu nội dung Vòng loại thứ hai K1 200 mét nam của Canoeing. Việt Nam có VĐV Nguyễn Thành Quang, VĐV giành được chiếc HCB nội dung K1 500m nam trong ngày hôm qua.

****************

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 13/12
-9h00: Hoàng Quý Phước sẽ thi nội dung 100m tự do, cự ly mà Phước đang là đương kim vô địch. Cùng tranh tài với Phước ở nội dung này có tay bơi trẻ Phạm Thành Nguyện. Trong khi đó, Ánh Viên sẽ dự tranh nội dung 400m tự do, đây cũng là nội dung cô được kỳ vọng đoạt HCV. Nguyễn Hữu Việt sẽ tái xuất ở nội dung 100m ếch nam cùng tay bơi trẻ Thế Vỹ.

Karatedo
- 9h00: Thi đấu kata và Hoàng Ngân tranh tài ở nội dung của nữ. Ngoài ra, Việt Nam còn tranh tài ở các nội dung kata đồng đội nam và nữ, đối kháng hạng 68kg nữ và 84kg nam.

Bắn súng
- 9h15: Khởi tranh nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam đồng đội và cá nhân, với sự có mặt của Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương. Hy vọng vàng của bắn súng nằm ở nội dung này.

- 9h15: Khởi tranh nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam đồng đội và cá nhân, với sự có mặt của Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương. Hy vọng vàng của bắn súng nằm ở nội dung này.

Cử tạ
-12h30: Thạch Kim Tuấn sẽ thi đấu hạng 56kg, anh đang là ứng viên vô địch nội dung này. Ngoài ra còn có Đỗ Thị Thu Hoài thi đấu hạng 48kg và Lê Quang Trung ở hạng 62kg.

Vật
- 13h30: Thi đấu vật tự do với Cấn Tất Dự ở hạng 74kg và Vũ Thị Hằng hạng 48kg.

Bóng đá nữ
-16h30: Việt Nam vs Philippines

Pensak Silat
-14h30: Chung kết Ganda nam và Ganda nữ.

Ngoài ra, quyền Anh, pencak silat, canoeing, xe đạp băng đồng… cũng tiếp tục thi đấu.
****************

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 12/12

Bơi lội
+ 2 HCV: Nguyễn Thị Ánh Viên (200m hỗn hợp cá nhân nữ, 200m ngửa nữ)
+ 1 HCĐ: Trần Duy Khôi (400m hỗn hợp nam)

Vật
+ 4 HCV: Nguyễn Thị Lụa (51kg nữ vật tự do), Nguyễn Huy Hà (55kg vật tự do), Nguyễn Thế Anh (60kg vật tự do), Bùi Tuấn Anh (66kg vật tự do)

Canoeing
+ 1 HCB: Nguyễn Thành Quang (K1 500m nam)
+ 1 HCĐ: K4 500m nữ (Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Mai)

Xe đạp
+ 1 HCĐ: Xe đạp băng đồng tiếp sức hỗn hợp nam nữ (Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang, Đinh Thị Như Quỳnh, Cam Thị Cẩm Lệ)

****************

Được tranh tài là sẽ có vàng?

BHL đội tuyển cử tạ Việt Nam đã thở phào nhẹ nhõm khi hạng cân 56kg của Thạch Kim Tuấn đủ số VĐV để tranh tài sau buổi họp kỹ thuật sáng qua. 

Được thi đấu, mục tiêu 1 HCV của cử tạ Việt Nam gần như chắc chắn sẽ được hoàn thành bởi Thạch Kim Tuấn tỏ ra không có đối thủ ở hạng đấu này. 

Sự tự tin của các VĐV Việt Nam là có cơ sở. Trước giờ thi đấu hôm qua, đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng tự tin khẳng định “nắm 50% cơ hội đoạt HCV” ở hạng cân 51kg vật tự do nữ. Thế rồi, chị đã cho thấy đẳng cấp vượt trội khi luôn hạ gục đối thủ bằng điểm tuyệt đối. Đây cũng là HCV đầu tiên của Nguyễn Thị Lụa ở một kỳ SEA Games. Trong những lần trước, đô vật từng dự Olympic này có góp mặt nhưng không thể thi đấu do chủ nhà bỏ hạng cân mà Nguyễn Thị Lụa đăng ký. 

Đô vật Myanmar gãy tay, mất HCĐ



Trong trận tranh HCĐ ở hạng cân 60kg vật tự do nam, đô vật Denpiseth của Campuchia có cú ra đòn cực mạnh khiến cho Zaw Min Aung của Myanmar bị gãy tay, phải đưa đi cấp cứu. Do bỏ cuộc giữa chừng, đô vật của Myanmar đã bị xử thua. Ở hạng cân 120kg tự do nam, đô vật của Lào là Manivong cũng phải sớm rời thảm đấu do chấn thương ở chân trong cuộc so tài đầu tiên với Phyo Zaw Khaing của Myanmar. 

Bắn súng, môn thể thao “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”



Bước vào trường bắn Bắc Dagon, tất cả mọi người đều được yêu cầu nói khẽ, cười nhẹ và tắt chuông điện thoại… để không làm các xạ thủ mất tập trung khi thi đấu. Ngay cả phóng viên ảnh cũng được yêu cầu là không sử dụng đèn flash. Cũng vì những đặc thù riêng, bắn súng là một trong số ít các môn thể thao không có khán giả đến theo dõi! 

Trần Lê Quốc Toàn làm khán giả 



“Nhường” nội dung sở trường 56kg cho Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn được dự tính sẽ góp mặt ở hạng cân 62kg. Tuy nhiên, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã quyết định không đăng ký Trần Lê Quốc Toàn thi đấu ở SEA Games 27 dù VĐV này đang có mặt tại Myanmar. Lý do là Trần Lê Quốc Toàn chưa hồi phục chấn thương viêm khớp gối đã mắc phải từ lâu, nên BHL không dám mạo hiểm. 

Buồn vì… chỉ đoạt HCB!



Sáng qua, tuyển thủ Nguyễn Thành Quang đã đoạt chiếc HCB đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam ở nội dung kayak đơn nam 500m môn canoeing với thành tích 1’51”812. Tuy nhiên, Quang rất tiếc nuối và không vui bởi người về đầu là Kasemsit (Thái Lan) chỉ hơn anh …tích tắc: 1’51”364. Được biết, Thành Quang vừa phải nghỉ thi đấu gần 3 tháng để chữa bệnh có liên quan đến tim và mới tập trở lại từ hồi tháng 7/2013 để chuẩn bị cho SEA Games 27. Trong hôm qua, canoeing Việt Nam còn đạt 1 HCĐ kayak 4 người nữ 500m, thành tích là 1’59”758.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x