Nhiều HLV tên tuổi đang thất nghiệp: Của để dành đắt giá trên ghế huấn luyện

TÂM LÊ
13:49 ngày 18-06-2015
Ở thời điểm hiện tại, hàng loạt HLV danh tiếng đang rơi vào cảnh thất nghiệp, mà dẫn đầu là Juergen Klopp và Carlo Ancelotti. Chưa bao giờ lực lượng “lái trưởng tìm việc” lại sáng giá như thế!
Nhiều HLV tên tuổi đang thất nghiệp: Của để dành đắt giá trên ghế huấn luyện
ĐU DÂY TỬ THẦN
“Đu dây tử thần” là cách ví von của Roberto Di Matteo về nghề nghiệp của mình. Chính vị HLV trẻ tài năng người Italia này đã nếm trải kinh nghiệm đau thương, khi ông bị Chelsea sa thải chỉ 8 tháng sau khi giúp The Blues giành cú đúp Champions League và FA Cup. Một đội bóng giàu có với vị tỷ phú “chịu chi” như Roman Abramovich sẵn sàng trả lương cho Di Matteo ngồi chơi xơi nước (sau khi bị sa thải) với thù lao 130.000 bảng/tuần cho đến khi ông tìm được công việc mới. 

Di Matteo nói ông không phàn nàn gì, bởi “quy luật của cuộc chơi là bạn phải chấp nhận nó, hoặc nếu sợ thì đừng tham gia vào cuộc chơi ấy”. Cứ nhìn vào mức đãi ngộ của Di Matteo (ngồi không ăn lương, mà mức lương còn cao hơn nhiều ngôi sao bóng đá phải cày cật lực trên sân cỏ) thì đủ thấy sự rủi ro nghề nghiệp là điều tất yếu và được các HLV chấp nhận một cách vui vẻ, không hề miễn cưỡng.

Xét về chuyên môn, việc Chelsea sa thải Di Matteo chỉ 8 tháng sau khi đăng quang Champions League và FA Cup là sự kiện bất thường phản logic, gặp rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, cái quyền sa thải (đồng nghĩa với phải bồi thường hợp đồng) là quyền của mỗi CLB. 

Xét về mặt logic, Abramovich và Chelsea phải quyết đoán hành động nhanh (trước Di Matteo, từng có Luiz Felipe Scolari, Andre Villas-Boas bị sa thải giữa mùa) để cứu vãn một mùa giải. The Blues có lý, vì Di Matteo (thay Villas-Boas) đã giúp Chelsea giành cú đúp danh hiệu, còn Rafa Benitez (thay Di Matteo) lại giúp Chelsea vô địch Europa League. Sau đó, Benitez lập tức bị sa thải, thay bằng Jose Mourinho. “Người đặc biệt” đã nói: “Tất cả chúng tôi (các HLV) đều phải sẵn sàng trong tư thế bị sa thải, nếu đội bóng cảm thấy sự có mặt của chúng tôi cản trở bước tiến của tự nhiên”.


KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAI LẦM  
Mourinho vừa giúp Chelsea giành 2 cúp nội địa trong mùa giải vừa qua, nhưng ông cũng hiểu Abramovich có thể gọi điện 24/24 cho một nhân vật thuộc đội ngũ “siêu sao thất nghiệp”. Như đã nói trên, ngoài Klopp và Ancelotti, còn có rất nhiều cái tên sáng giá đang chờ việc như Cesare Prandelli, Vincenzo Montella, Luciano Spalletti, Sam Allardyce, Gus Poyet, Di Matteo, Harry Redknapp, Paul Lambert... Đây có thể xem là mối họa với các HLV đương nhiệm, bởi sự có mặt của những kẻ chờ việc này sẽ khiến các ông chủ mạnh dạn hơn với những quyết định sa thải khi cần thiết. 

Các HLV không bị ràng buộc bởi quy định chỉ được chuyển nhượng trong đợt chuyển nhượng mùa Hè (3 tháng) và mùa Đông (1 tháng) như với các cầu thủ. Bất kỳ lúc nào, Chelsea, Real Madrid, Man City hoặc Bayern Munich có thể lập tức bổ nhiệm một HLV mới. Còn ràng buộc về hợp đồng giữa hai bên thật ra chỉ là chuyện nhỏ, bởi bên nào phá vỡ hợp đồng chỉ cần bồi thường là sẽ tự do tìm một lựa chọn mới. 

Bóng đá châu Âu ngày càng khắc nghiệt cả ở các giải quốc nội lẫn quốc tế, bởi ngày càng có nhiều đội bóng có tham vọng vô địch nhưng lại có quá ít chiếc cúp để các CLB tranh giành. Ví dụ như ở Premier League, có không dưới 5 đội có tham vọng vô địch, nhưng sẽ chỉ có một kẻ chiến thắng. 

Louis van Gaal nói: “Tôi luôn tâm niệm không được phép phạm sai lầm, nhưng nói luôn dễ hơn làm”. Chiếc ghế HLV của Van Gaal có thể “bay” bất kỳ lúc nào, bởi các sếp của M.U đánh giá rất cao Ancelotti hay Klopp. Họ chưa sa thải Van Gaal không hẳn vì tin ông tuyệt đối, mà chỉ vì chưa có lý do chính đáng mà thôi. 

Chưa bao giờ, cuộc chiến ở ngoài đường piste trên băng ghế huấn luyện lại nóng bỏng và khốc liệt như hiện nay. Chấp nhận quy luật cuộc chơi, nỗ lực và khát vọng thành công sẽ càng giúp tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của công tác huấn luyện tại châu Âu ngày càng cao và  “chất” hơn!  

3 HLV THẤT NGHIỆP “HOT” NHẤT 
CARLO ANCELOTTI 
(Rời Real từ tháng 5/2015)
Là một trong những HLV tài năng và giàu thành tích nhất ở cấp CLB, nhưng đáng ngạc nhiên là hiện nay Ancelotti vẫn chưa tìm được CLB mới. Tuy nhiên, cựu “lái trưởng” của Real luôn nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá nếu có một đội bóng lớn cần người. Kinh nghiệm, thành tích và khả năng thích ứng là những điểm mạnh rõ rệt của ông. Ancelotti từng cộng tác với những ông chủ cực kỳ khó tính như Silvio Berlusconi, Roman Abramovich, Florentino Perez. Ancelotti từng nói: “Có vào biển lửa tôi cũng có cách thoát ra”.

JUERGEN KLOPP 
(Rời Dortmund từ tháng 6/2015) 
Đã tạo nên điều kỳ diệu ở Dortmund với lối đá tấn công rực lửa, nhanh, hiệu quả, đẹp mắt. Không có lý do gì Klopp không thể thành công tương tự ở một đội bóng chịu đầu tư và chịu kiên nhẫn với ông trong những kế hoạch táo bạo của mình. Klopp có thể giúp một đội bóng vô địch quốc gia (như Dortmund đánh bại gã khổng lồ Bayern Munich ở Bundesliga) và cũng có thể đưa một đội khiêm tốn đến trận chung kết Champions League (Dortmund năm 2013). Phong cách của ông rất phù hợp với bóng đá Anh.

CESARE PRANDELLI 
(Rời Galatasaray từ tháng 11/2014)


Từng được ví như Arsene Wenger của Italia, bởi ông luôn sáng tạo, táo bạo và kiên trì theo đuổi triết lý rất riêng của mình. Không ai nghĩ Prandelli có thể giúp Italia vào chung kết EURO 2012, và điều đó chứng tỏ bản lĩnh và tài năng đặc biệt của ông. Prandelli còn rất thành công khi dẫn dắt Parma và Fiorentina, chứng tỏ ông đủ sức nắm một đội bóng lớn và có đủ khả năng để gây bất ngờ cho mọi đối thủ.

5 HLV DỄ “BAY” GHẾ NHẤT MÙA TỚI
Rafa Benitez: (Real Madrid)
Được làm HLV Real Madrid là vinh dự ngoài dự đoán, nhưng Benitez cũng hiểu số phận của ông luôn mong manh, bởi một vài kết quả tồi là đủ khiến ông mất việc.

Manuel Pellegrini (Man City)


“Trắng tay” mùa vừa qua mà không bị Man City sa thải, Pellegrini may mắn lớn nhưng sẽ không còn như vậy nếu The Citizens khởi đầu tồi tệ hoặc bị loại sớm ở một giải cúp.

Brendan Rodgers (Liverpool)
Nhà cầm quân này đang nhận “án treo”, và bất kỳ lúc nào Liverpool cũng có thể bổ nhiệm Juergen Klopp hoặc một nhân vật sáng giá trong “đội ngũ thất nghiệp” để thay thế Rodgers.  

Sinisa Mihajlovic (Milan)


AC Milan đang khủng hoảng, nhưng  ông chủ đội bóng này, tỷ phú Silvio Berlusconi lại khoái tìm một nhân vật để “giơ đầu chịu báng”. Nếu không làm tốt (thậm chí rất tốt), Mihajlovic rất dễ giống Filippo Inzaghi.

Pep Guardiola (Bayern)
Bayern Munich chưa sa thải Guardiola vì vẫn còn tin tưởng ở HLV người Tây Ban Nha này, song niềm tin ấy sẽ không còn nếu Hùm xám không chơi hứng khởi và hiệu quả ở mùa giải mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x