Nhìn lại hành trình của Rooney với ĐT Anh

Chiêu Văn
19:33 ngày 10-10-2013
Khi tuyển Anh đang chuẩn bị cho 2 trận đấu sống còn ở vòng loại World Cup, mọi sự chú ý tập trung vào cầu thủ tài năng nhất của họ lúc này: Wayne Rooney.
Nhìn lại hành trình của Rooney với ĐT Anh
Tiền đạo của Manchester United sẽ đóng vai trò trọng yếu với Tam sư khi họ đối mặt với Montenegro và Ba Lan để tự định đoạt số phận của mình cho World Cup 2014 ở Brazil. Tuyển Anh cần trọn 6 điểm để chắc ngôi đầu bảng và do đó, họ cần Rooney ở phong độ cao nhất.

Tới nay, Rooney đã có một sự nghiệp nhiều thăng trầm với tuyển Anh, với 84 trận và 36 bàn. Ở tuổi 27, anh khá chắc chắn sẽ vượt qua cột mốc 100 trận cho tuyển Anh và có cơ hội rất thực tế phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho Tam sư.

Khởi đầu
Rooney có trận ra mắt ĐTQG ở tuổi 17 gặp Australia năm 2003 sau khi đã gây nhiều ấn tượng ở Premier League. Không đầy 15 tháng sau, anh có mặt trong đội hình tuyển Anh dự EURO 2004 sau khi đã ghi được 5 bàn cho Tam sư. Bàn đầu tiên là vào lưới Macedonia trong một trận vòng loại. 18 tuổi, anh là cầu thủ trẻ nhất của Anh ở giải và được trao áo số 9, đá cặp với Michael Owen trên hàng công.


Owen và Rooney


Cho tới giờ, đó là giải đấu lớn với tuyển Anh thành công lớn nhất của Rooney. Anh giành về một quả phạt đền trong trận gặp Pháp sau pha đi bóng suốt dọc giữa sân, hạ gục Thụy Sĩ với 2 bàn thắng tuyệt đẹp và lập một cú đúp nữa vào lưới Croatia, kết thúc vòng bảng với 4 bàn và sự kỳ vọng cao ngất.

Nhưng Rooney không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng đó.

World Cup đầy thất vọng
Sau khởi đầu quá ấn tượng với tuyển Anh, Rooney trải qua một giai đoạn dài phong độ sa sút. Anh không ghi bàn nào trong hơn 1 năm cho tuyển Anh từ EURO 2004 và không ghi bàn nào trong các trận chính thức trong suốt 3 năm rưỡi. Ở vòng loại World Cup 2006, Anh đứng đầu bảng đấu của họ, thắng 8/10 trận và ghi 17 bàn, nhưng Rooney không một lần lập công.

Một chấn thương không lâu trước khi World Cup khởi động càng khiến hành trình của Rooney thêm khó khăn. Để rồi tình huống tồi tệ nhất đên khi anh bị đuổi khỏi sân vì giẫm lên người Ricardo Carvalho trước khi tuyển Anh bị loại trên chấm luân lưu trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Ở EURO 2008, tuyển Anh không phải lo lắng về các quả luân lưu: họ không được dự vòng chung kết. Một bàn thắng của Rooney ở Moscow là không đủ để tránh một thất bại trước Nga, và anh vắng mặt vì chấn thương khi đội bóng của HLV Steve McClaren bị Croatia hạ gục 3-2 ngay ở Wembley, khiến họ chỉ về thứ 3 ở bảng đấu loại.

Người ghi bàn, đội trưởng…?
Những trận vòng loại World Cup 2010 là một thời kỳ tươi sáng hơn của Rooney với tuyển Anh. Anh ghi 9 bàn trong 10 trận cho Tam sư, hơn 1/4 các bàn thắng của cả đội, cùng 2 bàn trong các trận giao hữu giai đoạn đó.


Rooney từng được tín nhiệm trao cho băng thủ quân

Rooney được trao băng đội trưởng ĐTQG trong trận giao hữu gặp Brazil trước  World Cup. Tuyển Anh dễ dàng vượt qua vòng loại, đứng đầu bảng với 6 điểm. Nhưng bản thân World Cup 2010 lại là giải đấu rất nghèo nàn với đội bóng của Rooney, khi họ chỉ có 2 bàn và 1 chiến thắng trong 3 trận vòng bảng. Rooney đá chính cả 3 trận nhưng không ghi bàn nào và lên tiếng chỉ trích các CĐV Anh vì đã la ó đội nhà trong trận hòa 0-0 với Algeria. Sau trận thua tan tác 1-4 trước kình địch Đức ở vòng 16 đội, tuyển Anh về nước trong không khí tang thương.

Rooney gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng ở vòng loại EURO 2012, nhưng quan trọng hơn là chiếc thẻ đỏ anh nhận ở trận vòng loại cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ 2 trận vòng bảng ở Ba Lan và Ukraine. Anh không ở tình trạng thể lực tốt nhất, không đủ sắc bén và không giống với cầu thủ vừa ghi 27 bàn ở Premier League cho CLB.

Hiện tại và tương lai
Hiện giờ, Rooney đã có 5 bàn ở chiến dịch vòng loại này, 3 vào lưới San Marino, 1 trước Ba Lan và 1 trước Montenegro. Anh còn 2 cột mốc đáng nhớ nữa với Tam sư trong năm vừa qua, bao gồm những bàn thắng trong các trận giao hữu gặp Brazil, bao gồm 1 trận ở Maracana, đồng thời vượt qua cột mốc 30 bàn cho ĐTQG.

36 bàn giúp Rooney vươn lên thứ 5 trong danh sách các tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời của tuyển Anh, với người xếp ngay trên anh là Michael Owen có 40 bàn. Lúc này, mục tiêu duy nhất của Rooney là giúp tuyển Anh vượt qua Ba Lan và Montenegro, có trọn 6 điểm trong tuần lễ tới để đảm bảo có thể tới được World Cup. Rooney sẽ qua tuổi 30 khi kỳ World Cup tiếp theo diễn ra, nên Brazil 2014 có thể là giải đấu ở đỉnh cao sự nghiệp của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x